Ngư dân Lý Sơn và niềm vui được mùa biển

16/05/2014 - 15:52

PNO - PNO - Những ngư dân Lý Sơn, hậu duệ của Đội hùng binh Hoàng Sa vẫn kiên cường dong thuyền đạp sóng vươn khơi bám biển, bám ngư trường. Ngày ngày hàng chuc tàu cá đánh bắt xa bờ tại ngư trường Hoàng Sa của ngư dân Lý Sơn vẫn hối...

edf40wrjww2tblPage:Content

Những ngày này, cảng cá Lý Sơn luôn tấp nập bởi hàng chục tàu cá của ngư dân Lý Sơn vươn khơi dài ngày trên biển Hoàng Sa, chở đầy tôm cá, hối hả cập đảo. Niềm vui được mùa biển hiện rõ trên từng khuôn mặt đen sạm vì nắng gió khơi xa.

Ngu dan Ly Son va niem vui duoc mua bien
Tàu cá của ngư dân Lý Sơn cập đảo sau những ngày bám biển Hoàng Sa

Khéo léo cho tàu cá có công suất 450 CV của mình lách qua hàng chục tàu cá khác để cập cảng Lý Sơn sáng ngày 15/5, ngư dân Lê Khởi, chủ tàu kiêm thuyền trưởng tàu cá QNg 96697 TS, ở thôn Tây, xã An Hải, huyện đảo Lý Sơn nở nụ cười mãn nguyện, cho biết, gần một tháng lênh đênh bám biển Hoàng Sa, phiên biển này tàu của ông trúng đậm trên 10 tấn cá. Dù giá cá thời điểm này có hạ đôi chút nhưng thu nhập của mỗi lao động trên tàu cũng đạt 8 -10 triệu đồng/người.

Theo thuyền trưởng Khởi, tuy đang trong thời gian “căng thẳng” xung quanh sự kiện giàn khoan Trung Quốc đặt trái phép tại vùng biển Việt Nam, hành động phi pháp này vẫn không ngăn nổi ý chí và lòng quyết tâm bám biển của ngư dân đảo Lý Sơn. Biết là khó khăn nhưng ông và các bạn chài thường xuyên động viên nhau, biển của mình thì mình cứ khai thác, sao phải sợ hành động phi pháp và vô lý của Trung Quốc.

Còn tại Vũng neo trú tàu thuyền An Hải, cảnh huyên náo tấp nập trên bến dưới thuyền luôn diễn ra. Hàng chục tàu cá tham gia khai thác hải sâm tại ngư trường Hoàng Sa và Trường Sa, sau những ngày cập đảo, tiếp thêm nhiên liệu, ngư cụ rồi lại hối hả vươn khơi Hoàng Sa.

Ngu dan Ly Son va niem vui duoc mua bien
Niềm vui được mùa biển của ngư dân Lý Sơn

Ngu dan Ly Son va niem vui duoc mua bien

Ngư dân Bùi Văn Phải, thuyền trưởng tàu cá QNg 96169 TS, ở thôn Đông, xã An Hải cho biết, phiên biển vừa rồi, gần 1 tháng rong ruổi khắp vùng biển ngư trường Hoàng Sa, tàu của ông khai thác được gần 9 tấn cá các loại, cho thu nhập gần 400 triệu đồng. Trừ mọi chi phí, mỗi lao động còn “dắt lưng” vài triệu đồng. Thời điểm này, ra khơi không chỉ đơn thuần là đánh bắt tôm, cá, sự có mặt của ngư dân sát cánh cùng lực lượng chấp pháp của ta trên biển sẽ khẳng định và góp bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Cuối tháng 4 âm lịch trở đi, thời điểm đánh bắt thuận lợi nhất trong năm, nên các tàu cá của ngư dân Lý Sơn chỉ trở về cập đảo trong thời gian ngắn để bán cá, tiếp thêm nhiên liệu, ngư cụ, thực phẩm . . . rồi lại vội vã ra khơi. Hầu hết các ngư dân đều không có thời gian về thăm nhà. “Mỗi năm, biển chỉ có vài tháng êm, nên anh em bạn chài phải ráng bám biển, mặc cho Trung Quốc đe dọa, kiếm thêm thu nhập để bù đắp những ngày biển động tàu không thể vươn khơi”- ngư dân Lê Khởi nói.

Vươn khơi bám biển đã trở thành câu cửa miệng quen thuộc của ngư dân đang đánh bắt ở ngư trường truyền thống Hoàng Sa. Họ vừa đánh cá, vừa góp phần khẳng định chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam trên biển Đông. Nhiều ngày nay, khi Trung Quốc liên tục gây hấn trên biển Đông, Nghiệp đoàn nghề cá xã An Hải và An Vĩnh trên đảo Lý Sơn luôn tất bật với công việc tuyên truyền pháp luật, động viên, khuyến khích ngư tiếp tục bám biển sản xuất, sát cánh cùng lực lượng chấp pháp trên biển của ta.

Ông Nguyễn Quốc Chinh, Chủ tịch nghiệp đoàn nghề cá An Hải cho biết: Nghiệp đoàn vận động ngư dân an tâm bám biển làm ăn bình thường. Ngư dân giữ mối quan hệ chặt chẽ với chính quyền, cơ quan chức năng, thông báo kịp thời những hành động của phía Trung Quốc đối với ngư dân khi hành nghề đánh bắt cá ở vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam, cần liên kết thành tổ đội, đoàn kết tương trợ nhau trong suốt hành trình bám biển.

“Chúng tôi luôn sát cánh, hỗ trợ mạnh mẽ giúp ngư dân an tâm bám biển, vừa khai thác hải sản, vừa góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Những hành động phi pháp, sai trái của Trung Quốc trong những ngày qua, chắc chắn sẽ tạo thêm động lực đưa những tàu cá Việt Nam với cờ đỏ sao vàng phất phới tung bay, thẳng hướng Hoàng Sa để khai thác hải sản” - Ông Chinh khẳng định.

VĂN MỊNH 


 

news_is_not_ads=

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEgocnhinvi /strCate=gocnhin

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEdungquenhovi /strCate=dungquenho
TIN MỚI

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEthoisuvi /strCate=thoisu