Ngư dân lại tố bị Trung Quốc đánh trọng thương, cướp tài sản

18/06/2015 - 17:08

PNO - PN – Một chủ tàu cá vừa liên lạc về đất liền, cho biết vừa bị 2 tàu Trung Quốc truy đuổi, tấn công, cướp tài sản và đánh trọng thương một ngư dân trên tàu.

Ngu dan lai to bi Trung Quoc danh trong thuong, cuop tai san

Một tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi bị Trung Quốc tấn công, cướp tài sản tại Hoàng Sa.

Chiều 18/6, ông Nguyễn Thanh Hùng, Chủ tịch Nghiệp đoàn nghề cá xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, khoảng 19 giờ 30 ngày 17/6, một tàu cá của ngư dân địa phương đang hoạt động hợp pháp trên vùng biển Hoàng Sa đã bị lực lượng đi trên 2 tàu Trung Quốc số hiệu 3013 và 4404 truy đuổi, tấn công, cướp tài sản và đánh trọng thương một ngư dân đi trên tàu cá này.

Đó là tàu cá QNg 95431 TS, do ngư dân Nguyễn Văn Tẫn, trú ở xã Bình Châu làm thuyền trưởng. Theo ông Hùng, sau khi bị Trung Quốc tấn công, cướp tài sản, thuyền trưởng Nguyễn Văn Tẫn đã liên lạc bằng iCom về đất liền để thông báo vụ việc và đang cho tàu chạy vào bờ để cấp cứu ngư dân bị thương.

Ngoài tàu cá trên, 2 tàu cá của ngư dân Đỗ Văn Trước và Nguyễn Văn Bảnh (cùng ở xã Bình Châu) vừa liên lạc về, tố cáo bị tàu Trung Quốc liên tục truy đuổi, quấy nhiễu khi họ đang hành nghề lưới chuồn gần khu vực đảo Tri Tôn thuộc quấn đảo Hoàng Sa của Việt Nam.

Trong vòng chưa đầy 10 ngày qua, đã có hàng chục tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi bị tàu Trung Quốc truy đuổi, tấn công, cướp tài sản tại ngư trường Hoàng Sa, trong đó có 3 ngư dân bị trọng thương.

VĂN MỊNH

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI