Nghi phạm giết 3 người ở Phú Yên khai gì với công an?

30/05/2022 - 06:12

PNO - Hải tìm gặp con gái nhưng cha mẹ vợ cũ cùng em trai vợ không cho phép. Đối tượng bực tức, nảy sinh ý định giết cả gia đình vợ cũ.

Ngày 30/5, Cục Cảnh sát Hình sự (C02, Bộ Công an) cho biết, đơn vị chủ trì phối hợp cùng Công an tỉnh Phú Yên, Công an TPHCM và các phòng nghiệp vụ của Bộ Công an bắt giữ Đoàn Minh Hải (sinh năm 1988, ngụ tỉnh Phú Yên).

 

 

Hải tại cơ quan công an
Hải tại cơ quan công an

 

Tại cơ quan công an, Hải khai cùng chị Ng.Th.D. (sinh năm 1994) nên duyên vợ chồng vào 2018 và 1 năm sau có cháu V. Vợ chồng Hải sống ở gần cha mẹ vợ là ông Ng.C. (SN 1962), bà L.Th.L. (SN 1964) ở khu phố Phú Hiệp 3, phường Hòa Hiệp Trung, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên.

Hải làm nhiều nghề để kiếm sống. Vợ Hải sinh con được vài tháng thì 2 vợ chồng ly hôn. Người vợ đưa con về nhà cha mẹ ruột sinh sống. Hải sang tìm con nhưng gia đình vợ cũ không cho gặp con. Vài lần Hải cự cãi với cha mẹ vợ cũ và em trai vợ là anh N.H. (SN 1999). Bực tức nên Hải nảy sinh ý định giết 3 người này cùng vợ cũ của mình.

Trưa 28/5, Hải mang theo búa, dao đi từ nhà tới nhà cha mẹ vợ cũ. Khi tới nơi, Hải thấy ông C. đang trong nhà nên xông vào sát hại ông C. Bà L. cùng chị D. chạy lên hô hoán cũng bị Hải dùng búa đánh vào đầu. Gây án xong, Hải lấy dao đâm nhiều nhát vào vợ chồng ông C., bà L. và chị D. dẫn tới tử vong. Hải kiếm H. không được nên ôm con là cháu V. về nhà mình.

Sau đó, Hải tiếp tục quay trở lại nhà cha mẹ vợ để nhìn mặt vợ lần cuối. Hải định đi tìm anh H. để ra tay nhưng nghe tin anh này đang đi làm ở xa nên chạy xe máy vào TPHCM. Rạng sáng 29/5, Hải dừng xe tại một quán ăn ở TPHCM để ăn sáng, uống nước. Khi trời sáng, Hải tới nhà bạn ở quận Bình Tân. Được bạn cho mượn tiền, Hải chạy xe đi nhiều nơi.

Đến 17g45 cùng ngày, Hải lấy xe máy chạy ra quốc lộ 1A, quận 12 thì bị trinh sát bắt giữ. Hải được di lý về trụ sở Cục C02, Bộ Công an lấy lời khai. Hải khai dự tính trong sáng sớm 30/5 sẽ bỏ trốn sang Campuchia. Qua xác minh, Hải có tiền án về tội “Cố ý gây thương tích”.

Tối 29/5 và rạng sáng 30/5, Cục C02 đã bàn giao Hải cho Công an tỉnh Phú Yên di lý về địa phương để phục vụ việc điều tra.

A.Phước 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI