Ngày thơ Việt Nam tại TP.HCM: Hướng về biên cương Tổ quốc

19/02/2019 - 13:12

PNO - Cùng người dân cả nước hướng về 2 cuộc chiến tranh biên giới không thể nào quên, Ngày thơ Việt Nam tại TP.HCM lấy chủ đề 'Hướng về biên cương Tổ quốc' với nhiều bài thơ xúc động, sâu lắng.

Ngày thơ Việt Nam - Xuân Kỷ Hợi tại TP.HCM được tổ chức vào sáng nay, 19/2, với sự tham gia của đông đảo văn nghệ sĩ đến từ 25 câu lạc bộ (CLB) thơ trên địa bàn TP.HCM. Năm nay, Ngày thơ Việt Nam tại TP.HCM lấy chủ đề Hướng về biên cương Tổ quốc nhằm kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc của Bác Hồ và 40 năm chiến thắng chiến tranh biên giới Tây Nam và bảo vệ biên giới phía Bắc.

Ngay tho Viet Nam tai TP.HCM: Huong ve bien cuong To quoc
Ông Dương Thế Trung - Phó trưởng ban Tuyên giáo Thành uỷ đánh trống khai mạc Ngày thơ Việt Nam - Xuân Kỷ Hợi 2019.

Trong buổi khai mạc, ông Trần Văn Tuấn - Chủ tịch Hội Nhà văn TP.HCM cho biết, Ngày thơ năm nay tổ chức vào thời điểm cả nước cùng hướng về cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc và dịp kỷ niệm nhiều sự kiện quan trọng của đất nước. Do đó, ngoài cơ hội để những người yêu thơ gặp gỡ, Ngày thơ còn có vai trò xây dựng tinh thần trách nhiệm của công dân đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ.

"Suy cho cùng, thơ là tiếng lòng của người. Mong rằng tiếng thơ Hướng về biên cương Tổ quốc sẽ lan toả sâu rộng trong đời sống văn học và đời sống xã hội", ông Trần Văn Tuấn nói.  

Ngay tho Viet Nam tai TP.HCM: Huong ve bien cuong To quoc
Ông Trần Văn Tuấn - Chủ tịch Hội Nhà văn TP.HCM.

Chương trình giao lưu thơ năm nay có sự tham dự của các nhà thơ: Văn Lê, Từ Quốc Hoài, Hồ Thi Ca, Phạm Sỹ Sáu, Lê Thị Kim, Khánh Chi, Lê Tú Lệ, Huệ Triệu, Thành Chung, Kha Ly Chàm, Ngô Thị Hạnh, Lê Hiếu... với các ca khúc phổ thơ của các nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn, Trương Tuyết Mai, Phạm Hoàng Long, Hoàng Cương... Ngoài ra, tại Ngày thơ còn có chương trình thơ riêng của các CLB và các Chi hội trực thuộc Hội Nhà văn TP.HCM.

Ngay tho Viet Nam tai TP.HCM: Huong ve bien cuong To quoc
Từng khâu trang trí đều được thành viên các CLB thơ chuẩn bị từ rất sớm.

Tham dự Ngày thơ, ngoài thưởng thức các tiết mục ngâm thơ, văn nghệ, bạn yêu thơ có thể tham quan các gian thơ khác nhau tại khuôn viên Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật TP.HCM. Mỗi CLB đều có cách trưng bày riêng với nhiều cây cảnh, sách báo, nhiều bản thơ được in, nhiều hình ảnh hoạt động trong suốt thời gian thành lập... Bên cạnh đó, một số gian thơ còn trưng bày tranh vẽ, sách để bán. 

Ngay tho Viet Nam tai TP.HCM: Huong ve bien cuong To quoc
Nhà thơ Phạm Sỹ Sáu thể hiện bài thơ Điểm danh đồng đội do chính anh sáng tác.

Một số hình ảnh tại Ngày thơ: 

Ngay tho Viet Nam tai TP.HCM: Huong ve bien cuong To quoc
Tập thơ Tiếng chuông trong bão - tác giả Phan Trung Thành vừa phát hành nhân kỷ niệm Ngày thơ Việt Nam 2019.

 

Ngay tho Viet Nam tai TP.HCM: Huong ve bien cuong To quoc
Các CLB thơ trang trí không gian riêng với nhiều bài thơ, hình ảnh hoạt động.

 

Ngay tho Viet Nam tai TP.HCM: Huong ve bien cuong To quoc
Không gian các CLB vẫn ngập tràn sắc xuân.

 

Ngay tho Viet Nam tai TP.HCM: Huong ve bien cuong To quoc
Nhiều CLB trưng bày tuyển tập sách viết về một số đề tài, trong đó, nổi bật là sách về đề tài chiến tranh và hậu chiến.

 

Ngay tho Viet Nam tai TP.HCM: Huong ve bien cuong To quoc
Ông đồ trẻ Tuấn Anh, 13 năm luyện tập thư pháp, hiện đang là Chủ nhiệm CLB Thư pháp quận 1, TP.HCM cho chữ đầu xuân.

Tin, ảnh: Diễm Mi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI