Ngày Quốc khánh đặc biệt tại TPHCM và Hà Nội

02/09/2021 - 10:43

PNO - Sáng 2/9, người dân ở TPHCM và Hà Nội mang cờ ra treo trước cửa, nhìn cờ đỏ sao vàng tung bay trong gió, ai cũng đầy hy vọng thời gian ngắn nữa thôi, chúng ta sẽ chiến thắng dịch COVID-19.

Tại TPHCM

Sáng nay, trên bảng điện tử của Trung tâm Báo chí TPHCM chạy lời Chào mừng Quốc khánh 2-9 - một ngày Quốc khánh đặc biệt của tất cả người dân Thành phố nói riêng và cả nước nói riêng.
Sáng nay, trên bảng điện tử của Trung tâm Báo chí TPHCM chạy lời "Chào mừng Quốc khánh 2-9" - một ngày Quốc khánh đặc biệt của tất cả người dân Thành phố nói riêng và cả nước nói chung.
Chưa đến 6g sáng, người dân tại đường Nguyễn Văn Cừ, quận 5 đã treo cờ Tổ quốc đón mừng ngày Quốc khánh. 
Chưa đến 6g sáng, người dân tại đường Nguyễn Văn Cừ, quận 5 đã treo cờ Tổ quốc đón mừng ngày Quốc khánh. 
Cô Huỳnh Thị Được (58 tuổi) cho biết do Thành phố đang thực hiện Chỉ thị 16 phòng, chống COVID-19 nên mấy hôm nay cô chưa mua được lá cờ mới, Cờ Việt Nam, dù cũ hay mới cũng rực lửa chiến thắng trong tim người dân Việt. Tôi tin hôm nay ở khắp nẻo đường của TPHCM cờ đỏ sao vàng sẽ rực rỡ lắm. Màu đỏ cũng là màu chiến thắng, Việt Nam sẽ sớm đẩy lùi dịch bệnh mà thôi, cô Được nói.
Cô Huỳnh Thị Được (58 tuổi) cho biết do Thành phố đang thực hiện Chỉ thị 16 phòng, chống COVID-19 nên cô chưa mua được lá cờ mới. "Cờ Việt Nam, dù cũ hay mới cũng rực lửa chiến thắng trong tim người dân Việt. Tôi tin hôm nay ở khắp nẻo đường của TPHCM cờ đỏ sao vàng sẽ rực rỡ lắm. Màu đỏ cũng là màu chiến thắng, Việt Nam sẽ sớm đẩy lùi được dịch bệnh thôi", cô Được nói.
Tại các nẻo đường của Thành phố, cờ đỏ sao vàng tung bay trước đó, báo hiệu sự mới mẻ, căng tràn hy vọng TPHCM sẽ sớm chiến thắng dịch COVID-19
Trên các nẻo đường của Thành phố, cờ đỏ sao vàng tung bay trong gió, báo hiệu sự mới mẻ, căng tràn hy vọng TPHCM sẽ sớm chiến thắng dịch COVID-19.
CSGT thực hiện nhiệm vụ tại chốt trạm, anh chờ kiểm tra mã QR cho chị tình nguyện chống dịch. Trong khi chờ đợi chị cung cấp mã QR họ chúc nhau lời chúc mạnh khỏe, bảo trọng và bình an đến ngày chiến thắng dịch bệnh.
Một CSGT thực hiện nhiệm vụ tại chốt trạm, anh đang kiểm tra mã QR cho chị tình nguyện viên chống dịch. Trong khi chờ đợi, họ chúc nhau mạnh khỏe, bảo trọng và bình an.
Nữ nhân viên y tế mang chiếc ba lô cùng kính chắn trên đường đi chi viện
Nữ nhân viên y tế mang chiếc ba lô cùng kính chắn trên đường đi chi viện.
Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh yên bình dưới nắng
Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh yên bình dưới nắng.
Nhà thi đấu Nguyễn Du hiện là điểm tạm của Bệnh viện dã chiến điều trị COVID-19
Nhà thi đấu Nguyễn Du hiện là điểm tạm của Bệnh viện dã chiến điều trị COVID-19.
Nhân viên công ích tưới thêm làn nước mát cho các chậu hoa tại Nhà thờ Đức Bà thêm tô sắc
Nhân viên công ích tưới thêm làn nước mát cho các chậu hoa tại Nhà thờ Đức Bà. 
Hai nhân viên y tế từ Hà Nội vào TPHCM chi viện phòng, chống dịch COVID-19, trên đường đi làm ghé vào Nhà Thờ Đức Bà lưu lại ảnh kỷ niệm
Hai nhân viên y tế từ Hà Nội vào TPHCM chi viện phòng, chống dịch COVID-19, trên đường đi làm ghé vào Nhà Thờ Đức Bà lưu lại ảnh kỷ niệm, ghi lại khoảnh khắc đặc biệt.
Ngay cạnh đó, một người Sơ cũng tranh thủ vắng người, rải bắp cho đàn bồ cầu thưởng thức bữa sáng.
Ngay cạnh đó, một nữ tu cũng tranh thủ rải hạt bắp cho đàn bồ câu "thưởng thức" bữa sáng.
Một chú bồ câu háu ăn đậu luôn trên tay đầy bắp khô của người chăm sóc
Một chú bồ câu háu ăn đậu luôn trên tay đầy bắp khô của người chăm sóc.
Trước Bưu điện Thành phố, một nhành hoa vừa nở sáng nay, báo hiệu nhiều điều tươi đẹp sắp đến
Trước Bưu điện Thành phố, một nhành hoa vừa nở sáng nay, báo hiệu nhiều điều tươi đẹp sắp đến.
Một con đường với hàng me xanh mướt, thơ mộng tại quận 1 TPHCM
Một con đường với hàng me xanh mướt, thơ mộng tại quận 1 TPHCM.
Thành phố yêu thương, nghĩa tình đang chiến đấu hết mình để mang lại bình an cho nhân dân
Thành phố yêu thương, nghĩa tình đang chiến đấu hết mình để mang lại bình an cho nhân dân.
Ở đường Ngô Gia Tự, quận 10, cụ ông bắt chiếc ghế nhựa cảm nhận bầu không khí yên bình, thỉnh thoảng một người dân tập thể dục đi ngang qua, giơ tay chào, khẽ gật đầu
Cụ ông mang chiếc ghế nhựa trước nhà ngồi cảm nhận bầu không khí yên bình sáng sớm, thỉnh thoảng có người đi ngang qua giơ tay chào. Ai cũng vững tin, một ngày không xa, Thành phố sẽ chiến thắng dịch COVID-19.

Tại Hà Nội

Trên các tuyến phố Hà Nội đều trang trí cờ hoa, băng - rôn, panô, áp phích để chào mừng kỷ niệm 76 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2021).

 Trên các tuyến phố Hà Nội đều trang trí cờ hoa, băng - rôn, panô, áp phích để chào mừng kỷ niệm 76 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2021).

những phố phường vẫn quen thuộc, nay được tô điểm thêm sắc đỏ chào mừng Quốc khánh 2/9.
Những con phố Hà Nội được tô điểm thêm sắc đỏ chào mừng Quốc khánh 2/9.
Tấm pano lớn với hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập ngày 2-9-1945 được trưng bày tại nhiều con đường trong thành phố.
Tấm pano lớn với hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập ngày 2/9/1945 được trưng bày tại nhiều con đường trong thành phố.
Người dân tại Hà Nội trang trọng cắm lá cờ Tổ quốc trước cửa nhà để chào mừng kỷ niệm 76 năm Quốc khánh 2/9.
Người dân tại Hà Nội trang trọng treo cờ Tổ quốc trước cửa nhà để chào mừng kỷ niệm 76 năm Quốc khánh.
những khu vực vùng đỏ người dân đã treo cờ Tổ quốc từ một vài ngày trước.
Những khu vực vùng đỏ người dân đã treo cờ Tổ quốc từ một vài ngày trước.
Lá cờ đỏ sao vàng tung bay trước Lăng Chủ Tịch Hồ Chí Minh.
Lá cờ đỏ sao vàng tung bay trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Cũng trong những ngày này, người dân thủ đô chung sức để chống lại đại dịch Covid-19 nên đuồng phố vắng bóng người đi lại sáng ngày 2/9
Tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, người dân Thủ đô sẽ đón ngày kỷ niệm Quốc khánh 2/9 một cách đặc biệt.
Tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, người dân Thủ đô sẽ đón ngày kỷ niệm Quốc khánh 2/9 một cách đặc biệt.
Theo Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, công tác trang trí, tuyên truyền, cổ động trực quan cần được tổ chức trang trọng, thiết thực, hiệu quả phù hợp với tình hình thực tế của Thủ đô, đảm bảo đồng bộ, thống nhất trên địa bàn toàn thành phố và đảm bảo các điều kiện về phòng chống dịch Covid-19.
Theo Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, công tác trang trí, tuyên truyền, cổ động trực quan cần được tổ chức trang trọng, thiết thực, hiệu quả phù hợp với tình hình thực tế của Thủ đô, đảm bảo các điều kiện về phòng chống dịch COVID-19.

 

Được biết, các hoạt động thông tin, tuyên truyền, cổ động trực quan hướng tới mừng kỷ niệm 76 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 sẽ diễn ra đến hết ngày 5/9.
Được biết, các hoạt động thông tin, tuyên truyền, cổ động trực quan hướng tới mừng kỷ niệm 76 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 sẽ diễn ra đến hết ngày 5/9.

Huế yên bình trong ngày Quốc khánh

Trường Quốc học Huế.
Trường Quốc học Huế.  
Cách đó không xa con đường Nguyễn Trường Tộ hướng về nhà thờ Chánh tòa Phủ Cam vẫn rợp bóng cây xanh giữa màu thu Độc Lập
Đường Nguyễn Trường Tộ, con đường hướng về nhà thờ Chánh tòa Phủ Cam rợp bóng cây xanh.
Nhìn từ bờ nam sông Hương lá cờ trên Kỳ Đài Huế vẫn tung bay phất phới giữ ngày Thu ý nghĩa của xứ Huế
Lá cờ trên Kỳ Đài Huế tung bay phấp phới.
Đường vào Thành Nội thưa thớt người ra vào trong buổi sáng lễ Quốc khánh 2/9
Đường vào Thành Nội thưa thớt người.
Ngọ Môn cũng khá lâu rồi không không đón du khách trở lại để phòng chóng dịch COVID-19
Đã khá lâu Ngọ Môn chưa mở cửa đón du khách trở lại.
Đường 23/8 trước cổng Ngọ Môn nơi ghi dấu kỷ niệm Cách mạng Tháng 8 măm 1945 ở Huế,
Đường 23/8 trước cổng Ngọ Môn.
Phu Văn Lâu nằm gần bờ Bắc sông Hương, tại dải đất chạy ngang qua trước mặt Kinh thành và ở ngay trên trục chính của quần thể kiến trúc cố đô Huế: Điện Thái Hòa - Ngọ Môn - Kỳ Đài - Phu Văn Lâu - Nghinh Lương Đình - Hương Giang - Ngự Bình. Suốt bao mùa thu Độc Lập đi qua nó vẫn nằm
Phu Văn Lâu.
Kể cả Nhà văn hóa Trung tâm TP. Huế cũng vắng bóng người
Nhà văn hóa Trung tâm TP. Huế đóng cửa.
Bên góc cầu Trường Tiền nơi có gốc phượng 'quốc dân' dịp 2/9 năm nay cũng vắng bóng người đến ghi những bức hình kỷ niệm
Cầu Trường Tiền vắng bóng người.
Trên đường phố Huế thi thoảng mới gặp người bán vé số mưu sinh giữa ngày Quốc khánh 2/9
Người bán vé số vẫn mưu sinh trên đường phố Huế.

Phạm An - Ngọc Linh - Thuận Hoá

 
TIN MỚI

news_is_not_ads=