Ngao chết trắng bãi biển, ngư dân thiệt hại tiền tỷ

17/02/2020 - 10:27

PNO - Bãi ngao rộng hơn 16ha của nhiều hộ dân ở Nghệ An đột nhiên chết hàng loạt khiến nhiều gia đình rơi vào cảnh trắng tay.

Nhiều ngày nay, khi thủy triều rút xuống, lộ ra bãi ngao “mở miệng” trắng xóa dài cả cây số dọc bờ biển xã Nghi Thiết (huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An). Xác ngao chết nằm đặc quánh khắp bãi biển, mùi hôi thối chốc chốc lại xốc lên tận óc. Để hạn chế lây lan, người nuôi ngao đã phải khẩn trương thu dọn ngao chết chất thành từng đống bên bãi biển.

Ngao chết trắng bãi
Ngao chết trắng bãi biển sau mỗi lần thủy triều rút

Đeo vội đôi găng tay để cào gom ngao chết, ông Phạm Văn Anh (trú tại xã Nghi Thiết) cho biết, trong nhiều năm làm nghề nuôi ngao ông chưa bao giờ gặp phải tình cảnh này. Năm nay gia đình ông nuôi 1,4 ha, hiện bị chết hơn 20 tấn ngao, thiệt hại khoảng 400 triệu đồng. 

“Từ sau Tết Nguyên đán, ngao bắt đầu chết rải rác, giờ thì bắt đầu lan ra toàn diện tích. Chúng tôi đã nỗ lực thu dọn ngao chết nhưng không kịp nên phải thuê công nhân tốn thêm 14 triệu đồng” - ông Anh than.

Người dân thu gom ngao chết để tiêu hủy
Người dân thu gom ngao chết để tiêu hủy

Thầu bãi ngao rộng 1,5 ha, vợ chồng anh Phạm Văn Hải cho hay đã đầu tư 150 triệu đồng để thả 5 tấn ngao giống hồi tháng 4/2019. Sau chuỗi ngày dài chăm bẵm, đến khi chuẩn bị thu hoạch thì ngao đột nhiên chết trắng bãi, khiến hai vợ chồng trắng tay.

Trước tình trạng trên, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Nghi Lộc đã lấy 3 mẫu ngao tại khu vực nuôi của 3 hộ gia đình đi xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm cho thấy âm tính với ký sinh trùng perkinsus (loại ký sinh trùng gây bệnh chết ở ngao).

Kết quả xét nghiệm cho thấy mẫu ngao chết âm tính với ký sinh trùng perkinsus
Kết quả xét nghiệm cho thấy âm tính với ký sinh trùng perkinsus

Hiện đơn vị này cũng đã báo lên lên Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nghệ An, đề nghị quan trắc nguồn nước khu vực nuôi ngao; đồng thời khuyến cáo người dân thực thiện đúng quy trình từ lúc chọn giống ngao cho đến thả con giống với mật độ vừa phải, phơi bãi… để phòng tránh ngao bị bệnh chết.

Ông Trần Trung Sơn - Phó chủ tịch UBND xã Nghi Thiết - cho biết, xã này có hơn 16ha ngao bị chết. “Mong các cơ quan chức năng sớm tìm ra nguyên nhân và có biện pháp khắc phục để bà con ổn định tâm lý, yên tâm chuẩn bị cho vụ ngao mới” - ông Sơn nói.

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI