Nếu bị kết tội lần thứ 4, số năm tù của đại gia Hứa Thị Phấn còn cao hơn số tuổi của bà

15/11/2019 - 10:21

PNO - Ra tòa lần này, đại gia Hứa Thị Phấn – 71 tuổi đối mặt với án tù 20 năm.

Đại gia Hứa Thị Phấn và 5 đồng phạm bị đưa ra xét xử tại Tòa án nhân dân TP.HCM vào sáng 15/11.

Lần này, bà Hứa Thị Phấn bị truy tố về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, theo khoản 4 Điều 175 Bộ luật hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), có khung hình phạt 12-20 năm tù.

Viện kiểm sát xác định bà Phấn chiếm đoạt của Ngân hàng cổ phần  Đại Tín - TRUSTBank hơn 1.338 tỉ đồng. Bà Phấn là chủ mưu trong vụ án và phải chịu trách nhiệm về toàn bộ số tiền này. Các bị cáo còn lại đóng vai trò đồng phạm, giúp sức.

Đây là lần thứ 4 bà Phấn phải đối mặt với án phạt tù lên đến hàng chục năm.

Neu bi ket toi lan thu 4, so nam tu cua dai gia Hua Thi Phan con cao hon so tuoi cua ba
Đại gia Hứa Thị Phấn vắng mặt tại phiên tòa ngày 15/11/2019

Trước đó, vào tháng 5/2018, bà Phấn bị Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội tuyên mức án 17 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Tháng 11/2018, bà tiếp tục bị Tòa án nhân dân Cấp cao tại TP.HCM tuyên phạt 20 năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và 20 năm tù về tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước trong quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Như vậy, nếu phiên tòa lần này, bà Phấn bị kết án 20 năm tù giam thì tổng số năm tù đại gia này phải lãnh là 77 năm tù, cao hơn số tuổi của bà. Nhưng, dù có bị kết án thêm 20 năm thì số năm tù bà Phấn phải thụ án trong trại giam chỉ là 30 năm vì đây là mức án cao nhất của hình phạt có thời hạn.

Neu bi ket toi lan thu 4, so nam tu cua dai gia Hua Thi Phan con cao hon so tuoi cua ba
Những đồng phạm trong vụ án tại phiên tòa ngày 15/11/2019

Tuy vậy, sáng 15/11, đại gia Hứa Thị Phấn tiếp tục vắng mặt – như một số lần xử trước. Lý do là  từ ngày 6/3/2017 bà Phấn nhập viện tại Bệnh viện đa khoa Tân Hưng, quận 7, TP.HCM trong tình trạng tăng huyết áp độ 3/4 và tiểu đường tuýp 2. Từ đó đến nay, Cơ quan điều tra Bộ công an đã nhiều lần đến bệnh viện tiến hành hỏi cung bà Phấn nhưng khó tiếp xúc, gọi hỏi không trả lời. Vì vậy kể từ khi bị khởi tố đến nay, việc hỏi cung này của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an chưa thể thực hiện được.

Chủ tọa phiên tòa vụ án Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản tại Ngân hàng Đại Tín là thẩm phán Phạm Lương Toản, Chánh Tòa Hình sự TAND TP.HCM. Phiên tòa kéo dài từ 15 đến 25/11/2019.

Hiếu Nguyễn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI