Né cách ly, 9 người từ Đà Nẵng về Huế bằng đường biển

30/07/2020 - 17:06

PNO - 9 người dân từ Đà Nẵng đi ra Huế theo đường biển để tránh cách ly. Khi thuyền đến khu vực bờ biển thuộc địa phận thôn Đồng Dương, thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế đã bị bộ đội đồn Biên phòng Lăng Cô phát hiện.

Chiều 30/7, ông Dương Đăng Trung - Chủ tịch UBND thị trấn Lăng Cô - xác nhận với phóng viên báo Phụ Nữ TPHCM có 9 người từ Đà Nẵng đi ra Huế bằng đường biển để tránh cách ly. Cả 9 người đều ở xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Thuyền đánh cá Tàu cá ĐNA 90511 TS xuất phát từ phường Thọ Quang, Thành phố Đà Nẵng sang Huế
Thuyền đánh cá ĐNA 90511 TS chở 9 người dân từ vùng dịch Đà Nẵng ra Huế  

Theo đó, lúc 10g30 ngày 30/7, khi tuần tra khu vực bờ biển Đồng Dương, thị trấn Lăng Cô, tổ tuần tra của Đồn Biên phòng Lăng Cô phát hiện tàu cá ĐNA 90511 TS đang đưa 9 người vào bờ. Chủ phương tiện là ông Trần Ni (quê xã  Lộc Trì, huyện Phú Lộc).

Trung tá Nguyễn Hữu Vĩnh, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Lăng Cô cho biết, chiếc tàu cá này xuất phát từ phường Thọ Quang, TP. Đà Nẵng. 

Đơn vị đã bàn giao 9 người trên cho Ban chỉ đạo phòng, chống COVID-19 thị trấn Lăng Cô để kiểm tra y tế và cách ly, đồng thời lập biên bản tạm giữ phương tiện xử lý theo quy định.

Đưa các thuyền viên trốn cách ly đến làm các thủ tục kê khai y tế tại Chốt kiểm tra Y tế số 5 ở thị trấn Lăng Cô
Những người dân đi trên tàu được đưa đi khai báo y tế và cách ly theo quy định

Trước đó, ngày 28/7, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã gửi công văn yêu cầu các chốt kiểm soát trên địa bàn tạm dừng tiếp nhận tất cả người và phương tiện từ Đà Nẵng đến địa phương này, ngoại trừ trường hợp đặc biệt như công vụ, xe chở bệnh nhân, người hết thời gian cách ly....

 

Thuận Hóa 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI