Nàng dâu ‘trời ơi’ trộm vàng của mẹ và em chồng

01/09/2014 - 08:33

PNO - PNO – Chỉ trong vòng 22 ngày, cảnh sát điều tra Công an huyện Lai Vung và Châu Thành đã phá 2 vụ án trộm cắp vàng mà thủ phạm là nàng dâu, nạn nhân là mẹ chồng và em chồng.

Ngày 1/9, ông Bùi Việt Hùng - Phó Viện trưởng Viện KSND huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp cho biết, đơn vị vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Trần Thị Thúy Vi (1992, ngụ xã Hòa Thành, huyện Lai Vung) về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, sau khi lập gia đình, Vi về sống chung với gia đình bên chồng ở xã Hòa Thành (Lai Vung). Vào ngày 27/5/2014, lợi dụng lúc anh Lê Sơn Tùng (em chồng của Vi) đi vắng, Vi đã lén lút mở tủ lấy 5 chỉ vàng 24 kara (tương đương 16,2 triệu đồng) mang cất giấu. Sau đó, vợ của anh Tùng phát hiện mất 5 chỉ vàng 24kara nên đã báo công an.

Ngành chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, xác minh sàng lọc các đối tượng khả nghi trong thời gian mất tài sản, xác định chính Thúy Vi là người lấy tài sản. Bước đầu, Vi đã cúi đầu khai nhận hành vi phạm tội và giao nộp tài sản trộm được.

Xét bị can đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi nên cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lai Vung áp dụng biện pháp ngăn chặn là cấm đi khỏi nơi cư trú để tiếp tục điều tra, xử lý.

Trước đó, ngày 9/8/2014, tại xã Tân Nhuận Đông, huyện Châu Thành (Đồng Tháp), bà Dương Thị Cúc, ngụ tại địa phương phát hiện bị mất trộm 11 chỉ vàng 24kara và 5 chỉ vàng 18kara) để trong tủ.

Qua điều tra sàng lọc, Công an huyện Châu Thành phát hiện đối tượng Dương Thanh Thảo, 26 tuổi (con dâu bà Cúc, ở chung nhà) và Trần Thị Cẩm Thúy đã thực hiện hành vi trộm số tài sản nói trên đem bán lấy tiền đánh bài.

Ngọc Tâm

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI