Muôn kiểu lý do người vi phạm đưa ra khi bị CSGT xử lý lỗi che lấp biển số

17/11/2025 - 12:01

PNO - Sáng 17/11, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội điều động hàng loạt tổ công tác tuần tra xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến biển số phương tiện và dùng tay sử dụng điện thoại khi điều khiển xe.

Ghi nhận tại  tại nút giao Láng - Láng Hạ, tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 3 sử dụng thiết bị ghi hình chuyên dụng để phát hiện và xử lý người vi phạm.
Ghi nhận tại tại nút giao Láng - Láng Hạ, tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 3 sử dụng thiết bị ghi hình chuyên dụng để phát hiện và xử lý người vi phạm.

Trong hơn một giờ, tổ công tác đã phát hiện 10 tài xế xe máy dùng các vật dụng như khẩu trang, sticker che lấp biển số và sử dụng điện thoại hoặc đeo tai nghe khi lái xe.
Trong hơn 1 giờ, tổ công tác đã phát hiện 10 tài xế xe máy dùng các vật dụng như khẩu trang, sticker che lấp biển số và sử dụng điện thoại hoặc đeo tai nghe khi lái xe.

Một tài xế chở hàng che khuất biển số bị lực lượng chức năng phát hiện.0
Một tài xế chở hàng che khuất biển số bị lực lượng chức năng phát hiện

Đáng chú ý, nhiều tài xế xe ôm công nghệ khi bị CSGT xử lý vi phạm liên quan các quy định về biển số phương tiện, đã tìm đủ lý do để biện minh.
Đáng chú ý, nhiều tài xế xe ôm công nghệ khi bị CSGT xử lý vi phạm liên quan các quy định về biển số phương tiện, đã tìm đủ lý do để biện minh.
Như trường hợp của tài xế V.H.H (SN 1975, quê Cao Bằng) sáng nay bị lực lượng tuần tra lập biên bản phạt 5 triệu đồng và trừ 6 điểm bằng lái do sử dụng nhiều sticker dán lên biển số khi đang chở khách.
Như trường hợp của tài xế V.H.H (sinh năm 1975, quê Cao Bằng) sáng nay bị lực lượng tuần tra lập biên bản phạt 5 triệu đồng và trừ 6 điểm bằng lái do sử dụng nhiều sticker dán lên biển số khi đang chở khách.

Làm việc với cảnh sát, ông H cho rằng: 'Chắc có đứa trẻ nào đó nghịch ngợm dán vào biển số, tôi không làm việc đó'.
Làm việc với cảnh sát, ông H cho rằng: "Chắc có đứa trẻ nào đó nghịch ngợm dán và tô vẽ vào biển số, tôi không làm việc đó".

Hay như tài xế xe ôm công nghệ N.M.T (SN 1990, ở tỉnh Thanh Hóa) bị xử phạt vì dùng khẩu trang đeo lên biển số. T phân trần: 'Em thấy nhiều người cũng che như vậy, nên học theo và không biết mức xử phạt'.
Hay như tài xế xe ôm công nghệ N.M.T (SN 1990, ở tỉnh Thanh Hóa) bị xử phạt vì dùng khẩu trang đeo lên biển số. T phân trần: "Em thấy nhiều người cũng che như vậy, nên học theo và không biết mức xử phạt".

Thượng úy Bùi Minh Chiến (Đội CSGT số 3) cho biết, thời gian qua lực lượng chức năng thường xuyên xử lý các lỗi vi phạm này thông qua phát hiện trực tiếp hoặc phạt nguội. Tuy nhiên vẫn còn một số trường hợp cố tình vi phạm.
Thượng úy Bùi Minh Chiến (Đội CSGT số 3) cho biết, thời gian qua lực lượng chức năng thường xuyên xử lý các lỗi vi phạm này thông qua phát hiện trực tiếp hoặc phạt nguội. Tuy nhiên vẫn còn một số trường hợp cố tình vi phạm.

'Mức phạt cho hành vi che lấp biển số xe hiện rất nghiêm khắc, cụ thể là hơn 20 triệu đồng đối với xe ô tô và 5 triệu đồng cho xe máy, ngoài ra tài xế còn bị trừ 6 điểm trên giấy phép lái xe theo quy định của Nghị định 168/2024', thượng úy Bùi Minh Chiến cho hay.
"Mức phạt cho hành vi che lấp biển số xe hiện rất nghiêm khắc, cụ thể là hơn 20 triệu đồng đối với xe ô tô và từ 4-6 triệu đồng cho xe máy, ngoài ra tài xế còn bị trừ 6 điểm trên giấy phép lái xe theo quy định của Nghị định 168", thượng úy Bùi Minh Chiến cho hay.

Còn tại nút giao Phạm Hùng - Tôn Thất Thuyết, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 6 cũng đã xử lý hàng chục trường hợp vi phạm sử dụng băng dính, sticker, hoặc thậm chí là khẩu trang y tế dán che một phần hoặc toàn bộ biển số.
Tương tự, tại nút giao Phạm Hùng - Tôn Thất Thuyết, Đội CSGT đường bộ số 6 cũng đã xử lý hàng chục trường hợp vi phạm sử dụng băng dính, sticker, hoặc thậm chí là khẩu trang y tế dán che một phần hoặc toàn bộ biển số.

Tại đây các tài xế cũng đưa ra muôn lý do để biện minh cho vi phạm của bản thân. Đơn cử như tài xế H.V.K (sinh năm 1990, trú tại Hà Nội) do phát hiện phương tiện của anh bị dùng khẩu trang che lấp một phần biển kiểm soát. Anh K.  giải thích: 'Tôi vừa ngồi quán nước, không rõ ai nghịch dùng khẩu trang che biển số của mình. Khi bị CSGT dừng xe, tôi mới biết xe bị che biển'.
Tại đây các tài xế cũng đưa ra nhiều lý do để giãi bày. Đơn cử như tài xế H.V.K (sinh năm 1990, trú tại Hà Nội), phương tiện của anh bị dùng khẩu trang che lấp một phần biển kiểm soát. Anh K. giải thích: "Tôi vừa ngồi quán nước, không rõ ai nghịch dùng khẩu trang che biển số của mình. Khi bị CSGT dừng xe, tôi mới biết xe bị che biển".

Sau khi làm việc với cảnh sát, các trường hợp vi phạm đều thừa nhận mục đích chính của hành vi này là để trốn tránh việc bị phạt nguội.
Sau khi làm việc với cảnh sát, các trường hợp vi phạm đều thừa nhận mục đích chính của hành vi này là để trốn tránh việc bị phạt nguội.

Tính từ ngày 13/11 đến nay, lực lượng CSGT toàn Thành phố đã xử lý hàng trăm trường hợp vi phạm, tạm giữ gần 100 phương tiện, phạt tiền ước tính hơn 1 tỷ đồng và trừ điểm giấy phép lái xe đối với hơn 200 trường hợp. Trong đó, trên 200 trường hợp vi phạm liên quan đến biển số như: Không gắn biển số; biển số không rõ chữ số; biển số bị sơn dán chất liệu khác; biển số bị bẻ cong, che lấp; gắn biển số sai đăng ký hoặc biển số không hợp lệ.
Tính từ ngày 13/11 đến nay, lực lượng CSGT TP Hà Nội đã xử lý hàng trăm trường hợp vi phạm, tạm giữ gần 100 phương tiện, phạt tiền ước tính hơn 1 tỷ đồng và trừ điểm giấy phép lái xe đối với hơn 200 trường hợp. Trong đó, trên 200 trường hợp vi phạm liên quan đến biển số như: Không gắn biển số; biển số không rõ chữ số; biển số bị sơn dán chất liệu khác; biển số bị bẻ cong, che lấp; gắn biển số sai đăng ký hoặc biển số không hợp lệ.

Bên cạnh đó, trên 160 trường hợp bị phát hiện dùng tay sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện đang di chuyển.
Bên cạnh đó, trên 160 trường hợp bị phát hiện dùng tay sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện đang di chuyển.

Anh Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI