Mỏ thiếc bỏ hoang đổ sập đè chết 3 người đi mót quặng

13/03/2019 - 20:00

PNO - Mỏ thiếc đã đóng cửa từ nhiều năm trước ở Nghệ An bất ngờ đổ sập khiến một nhóm người đang khai thác bị vùi lấp. Vụ tai nạn khiến 3 người tử vong.

Tối 13/3, ông Hà Đăn Ninh - Chủ tịch UBND xã Châu Thành (huyện Quỳ Hợp, Nghệ An) - xác nhận thông tin trên và cho biết đến tối cùng ngày, thi thể của các nạn nhân bị vùi lấp trong vụ sập đều đã được lực lượng chức năng tìm thấy và đưa ra ngoài.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15g chiều cùng ngày, một nhóm người dân đến khu vực mỏ thiếc đã đóng cửa mỏ tại xã Châu Thành để mót quặng thiếc. Khi nhóm người này đang ở trong khu vực hầm mỏ thì hầm bất ngờ bị đổ sập, vùi lấp tất cả các nạn nhân.

Mo thiec bo hoang do sap de chet 3 nguoi di mot quang
Đập chứa bùn thải thiếc của một doanh nghiệp trên địa bàn huyện Quỳ Hợp vỡ năm 2017

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường tổ chức tìm kiếm, cứu nạn. Sau hơn 3 giờ đồng hồ, thi thể các nạn nhân đã được tìm thấy, đưa ra bên ngoài.

Theo ông Ninh, mỏ quặng trên hết hạn đóng cửa từ lâu, tuy nhiên một số người dân vẫn đến tìm quặng. Cả ba nạn nhân tử vong đều trú tại xã Châu Hồng, huyện Quỳ Hợp.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI