Mô hình “1 trung tâm - 3 khu vực - 1 đặc khu” sẽ giúp TPHCM khai thác tốt dòng vốn

09/08/2025 - 11:53

PNO - TS Trương Minh Huy Vũ nhấn mạnh TPHCM không thiếu tiền, vấn đề là làm sao dòng vốn được sử dụng hiệu quả, tránh gây áp lực lạm phát, đồng thời có thể duy trì tăng trưởng bền vững.

Tại phiên họp về tình hình kinh tế - xã hội tháng Bảy diễn ra sáng 9/8, TS Trương Minh Huy Vũ - Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM - đã đưa ra nhận định về thực trạng và định hướng phát triển kinh tế của thành phố sau sáp nhập.

Kinh tế TPHCM từ đầu năm có nhiều tín hiệu tích cực nhưng thách thức lớn là khả năng hấp thụ vốn sau sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, đòi hỏi kiểm soát chặt chẽ dòng tiền
Kinh tế TPHCM từ đầu năm đến nay có nhiều tín hiệu tích cực, tuy nhiên thách thức lớn là khả năng hấp thụ vốn sau sáp nhập

Theo ông, từ đầu năm 2025 đến nay, kinh tế TPHCM có nhiều tín hiệu tích cực. Nhiều chỉ số kinh tế và các dấu hiệu vĩ mô được cải thiện rõ rệt nhờ việc tháo gỡ các dự án tồn đọng, khơi thông dòng vốn đầu tư, từ đó củng cố niềm tin của nhà đầu tư và cộng đồng doanh nghiệp. Đây là những điểm sáng rất quan trọng trong bối cảnh kinh tế thế giới và khu vực vẫn còn nhiều biến động, khó lường.

Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh một thách thức lớn mà TPHCM cần đặc biệt quan tâm: đó là khả năng hấp thụ vốn và các chính sách mới của thành phố sau khi mở rộng địa giới hành chính. "Vấn đề hiện nay không phải là có tiền hay không mà là tiền đi về đâu và tiền có được đầu tư vào các dự án hiệu quả hay không" - ông nói. Nếu dòng tiền đưa vào thị trường mà không có sự kiểm soát chặt chẽ, chỉ số lạm phát và chỉ số giá tiêu dùng sẽ tăng lên, gây áp lực không nhỏ cho nền kinh tế.

TS Trương Minh Huy Vũ cũng lưu ý rằng, trong bối cảnh hiện nay, TPHCM sẽ tiếp tục thu hút nhiều nhà đầu tư đến tìm hiểu và đề xuất dự án mới. Dòng vốn đầu tư sẽ không ngừng chảy vào thành phố, nhưng chỉ duy trì bền vững nếu thành phố kịp thời hấp thụ và thực thi các chính sách đúng đắn, đáp ứng yêu cầu của nhà đầu tư.

Trên cơ sở đó, Viện Nghiên cứu phát triển đề xuất TPHCM nên thống nhất quan điểm phát triển theo mô hình “1 trung tâm - 3 khu vực - 1 đặc khu”. Trong đó, trung tâm chính sách sẽ đặt tại khu vực trung tâm thành phố, còn Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu (trước đây) cần được phát triển đồng bộ, đảm bảo sự liên kết mượt mà, không gián đoạn các dự án và công trình trước khi sáp nhập. Việc đứt đoạn này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến dòng vốn, tiến độ dự án và công tác chuẩn bị phát triển chung.

TS Trương Minh Huy Vũ đề xuất TPHCM cần giao nhiệm vụ cụ thể cho từng ngành, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước... nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế bài bản, hiệu quả.

Ông cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác an sinh xã hội trong phần còn lại của năm 2025, nhằm hạn chế những tác động tiêu cực do lạm phát và tăng giá tiêu dùng gây ra, đồng thời đề xuất phát triển các chương trình nhà ở xã hội có tính bền vững, dài hạn cho người dân.

“TPHCM đã tập trung xây dựng các động lực chính sách quan trọng như thu hút nhà đầu tư chiến lược, triển khai Nghị quyết 98 về phát triển thành phố, thúc đẩy chuyển đổi xanh, chuyển đổi số. Thành phố cần tiếp tục hoàn thiện các dự thảo cuối cùng, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và cập nhật thường xuyên để tạo ra các động lực tăng trưởng mới, thúc đẩy kinh tế phát triển mạnh mẽ trong những tháng cuối năm" - ông Vũ nói.

Thanh Tâm

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI