Mẹ tử vong, con nguy kịch sau sinh, gia đình yêu cầu bệnh viện làm rõ loại thuốc giảm đau đã chích

11/07/2019 - 15:44

PNO - Bất ngờ trước ca tử vong của chị N.T.H. (33 tuổi, ở Bắc Ninh), gia đình chị bức xúc cho rằng sản phụ "chết oan" với nhiều uẩn khúc chưa được Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh làm rõ.

Ngày 11/7, chị Nguyễn Minh Hương (chị ruột của sản phụ N.T.H.) bức xúc cho rằng em gái mình “chết oan” khi sinh tại Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh.

Trao đổi với phóng viên Báo Phụ nữ TP.HCM, chị Hương kể, em gái chị là giảng viên một trường thuộc Bộ Công an. Khoảng 21g ngày 8/7, khi mang thai ở tuần 39, sản phụ H. có dấu hiệu chuyển dạ nên gia đình đưa đến Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh chờ sinh. Đây là lần thứ 2 sản phụ H. sinh con. 

Khi nhập viện, chị H. hoàn toàn khoẻ mạnh. Kết quả các lần khám trước đó bình thường. Tại bệnh viện, sau khi được thăm khám, các bác sĩ xác định sức khỏe của sản phụ và thai nhi tốt nên được chỉ định đẻ thường.

Trong quá trình chờ sinh, chị H. được nhân viên bệnh viện gợi ý tiêm thuốc giảm đau dịch vụ với giá 1,5 triệu đồng/mũi. Ngoài chị H., 3 sản phụ khác đang chờ sinh cũng đồng ý tiêm thuốc giảm đau khi sinh nên cuối cùng chị cũng gật đầu.

Me tu vong, con nguy kich sau sinh, gia dinh yeu cau benh vien lam ro loai thuoc giam dau da chich
Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh, nơi xảy ra vụ việc

Đến sáng 9/7, gia đình vẫn đang chờ chị H. sinh thì bất ngờ được thông báo sản phụ nguy kịch, cần chuyển lên tuyến trên. Bệnh viện cũng chuẩn bị sẵn xe, sản phụ H. được đưa lên cáng, còn thai nhi đã mổ lấy ra. Tới lúc này, gia đình mới "ngã ngửa" vì biết em bé đã được mổ đẻ thành công chứ không phải sinh thường như nguyện vọng của gia đình lúc vào viện. 

“Gia đình không hiểu chuyện gì xảy ra, cũng không biết sản phụ được mổ sinh bởi chưa được thông báo hay ký giấy tờ gì”, chị gái của bệnh nhân bức xúc nói.

Sau đó, sản phụ H. được xe cấp cứu chuyển lên Bệnh viện Bạch Mai. Tại đây, bệnh nhân được hỗ trợ thở máy và máy trợ nhịp tim nhưng máy không nhận. Bác sĩ kết luận sản phụ đã tử vong. 

Sau ca tử vong của sản phụ, ngày 10/7, gia đình chị H. lại được Bệnh viện Sản nhi Bắc Ninh thông báo, bé sơ sinh bị nhiễm khuẩn nặng. Hiện, trẻ được chuyển lên Bệnh viện Nhi Trung ương để điều trị. 

Trước cái chết bất thường của sản phụ H., gia đình đã đề nghị cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân sản phụ tử vong đồng thời làm rõ quy trình mổ bắt bé sơ sinh, trong đó có việc không thông báo bất cứ thông tin nào cho gia đình.

Ngoài ra, gia đình cũng yêu cầu làm rõ loại thuốc giảm đau mà bệnh viện tư vấn cho các thai phụ. Loại thuốc này có gây nguy cơ gì tới bà mẹ và em bé hay không? 

Liên quan tới vấn đề này, ông Lê Văn Nam - Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh -xác nhận có sự việc sản phụ H. đến sinh và tử vong. Hiện bệnh viện đang xác minh, làm rõ nguyên nhân sản phụ tử vong và sẽ cung cấp cho báo chí khi có thông tin.

H.Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI