Mẹ ruột, cha hờ bạo hành con gái 4 tuổi ra đi mãi mãi có thể đối mặt án tử hình

07/05/2026 - 20:38

PNO - Để bảo vệ trẻ em hiệu quả, chúng ta không chỉ cần bản án nghiêm khắc cho kẻ gây tội, mà cần một “lá chắn” giám sát chặt chẽ từ xã hội.

Vụ việc thương tâm

Một cháu bé 4 tuổi với tỉ lệ tổn thương cơ thể lên đến 99%, tử vong sau những trận bạo hành từ chính mẹ ruột và người tình. Vụ án đau lòng xảy ra tại phường Phú Diễn (Hà Nội) một lần nữa gióng lên hồi chuông báo động về sự xuống cấp đạo đức và những “góc tối” trong các mối quan hệ gia đình.

Vào chiều ngày 6/5, cháu B.T.H (4 tuổi) đã không qua khỏi sau 3 ngày chống chọi trong cơn hôn mê sâu tại Bệnh viện E. Trước đó, cơ quan chức năng xác định cháu nhập viện trong tình trạng ngừng tuần hoàn, cơ thể chằng chịt vết thương. Kết quả giám định pháp y sơ bộ khiến bất cứ ai cũng phải bàng hoàng: tỉ lệ tổn thương cơ thể lên tới 99%.

Theo điều tra ban đầu, bi kịch bắt nguồn từ căn phòng trọ tại phường Phú Diễn, nơi mẹ đẻ cháu là Bàn Thị T. (20 tuổi) chung sống như vợ chồng với Nguyễn Minh Hiệp (22 tuổi). Chỉ vì lý do “không nghe lời”, cặp đôi này đã liên tiếp đánh đập, bỏ đói và hành hạ cháu bé suốt một thời gian. Đỉnh điểm là ngày 3/5, sau khi bị bạo hành, cháu H. bị bỏ mặc trong phòng cho đến khi nguy kịch mới được đưa đi cấp cứu.

Trẻ em từng là nạn nhân của bạo lực gia đình sẽ để lại hệ lụy lâu dài - Ảnh minh họa
Trẻ em bị bạo hành có thể đối diện với những hệ lụy lâu dài - Ảnh minh họa

Trao đổi với Báo Phụ nữ TPHCM, Tiến sĩ, Luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng văn phòng Luật sư Chính Pháp - nhận định đây là hành vi vi phạm nghiêm trọng đạo đức xã hội và pháp luật.

Theo luật sư, Hiến pháp và Pháp luật quy định cha mẹ có trách nhiệm phải bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em. Pháp luật nghiêm cấm hành vi sử dụng bạo lực đối với trẻ em trong bất kỳ tình huống nào. Vì vậy, hành vi đánh đập, hành hạ cháu bé mới chỉ 4 tuổi là hành vi vi phạm nghiêm trọng đạo đức xã hội và vi phạm pháp luật đến mức cần phải bị xử lý hình sự.

Dựa trên diễn biến vụ việc, luật sư Cường cho rằng các đối tượng có dấu hiệu của tội “Giết người” hoặc “Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người”. Cơ quan điều tra sẽ làm rõ các yếu tố liên quan để xác định tội danh.

“Dù xử lý ở tội danh nào, hình phạt cũng sẽ rất nghiêm khắc. Nếu bị truy tố tội Giết người, khung hình phạt cao nhất có thể là tử hình. Với tội Cố ý gây thương tích gây hậu quả chết người, mức án có thể lên đến tù chung thân” - luật sư Cường nhấn mạnh.

Được biết, ở diễn biến mới nhất liên quan đến vụ việc trên, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Minh Hiệp để điều tra về hành vi “Giết người”.

Đáng chú ý, đây không phải là vụ việc đầu tiên trẻ em tử vong dưới bàn tay của chính người cha, người mẹ của mình. Thời gian qua xảy ra rất nhiều trường hợp trẻ em sống cùng cha dượng, mẹ kế và bị những người này đánh đập, hành hạ đến thương tích nghiêm trọng, thậm chí nhiều trường hợp tử vong.

“Điều này cho thấy sự nghiêm trọng về đạo đức xã hội, nhiều đối tượng vì ích kỷ, coi thường pháp luật nên đã sẵn sàng xâm phạm quyền trẻ em, thực hiện các hành vi hành hạ trẻ em đến mức có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự” - luật sư Cường phân tích.

Luật sư Đặng Văn Cường - Ảnh: TH
Luật sư Đặng Văn Cường - Ảnh: TH

Vì sao trẻ em vẫn “gục ngã” ngay trong chính ngôi nhà của mình?

Mặc dù pháp luật quy định về quyền trẻ em rất cụ thể, chế tài rất rõ ràng, các cơ quan chức năng đã tích cực tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, kịp thời can thiệp, hỗ trợ bảo vệ trẻ em nhưng vẫn còn nhiều vụ án thương tâm xảy ra.

Luật sư Cường chỉ ra 3 nguyên nhân cốt lõi. Thứ nhất, sự xuống cấp đạo đức và lối sống buông thả khi nhiều người trẻ sống chung như vợ chồng khi chưa đủ kỹ năng, thiếu kiên nhẫn và tình yêu thương. Sự ích kỷ cá nhân khiến họ coi trẻ em như “vật cản” hoặc nơi trút giận.

Thứ hai, môi trường sống bất ổn. Trẻ em sống cùng cha dượng, mẹ kế hoặc những đối tượng có lối sống bất hảo, nghiện ngập thường đối mặt với rủi ro bị bạo hành cao hơn.

Thứ ba, sự chậm trễ của công nghệ và cộng đồng. Việc ứng dụng khoa học vào giám sát và bảo vệ trẻ em còn hạn chế. Nhiều vụ việc bạo hành kéo dài nhưng không được phát hiện kịp thời do thiếu cơ chế tố giác hiệu quả từ hàng xóm, cộng đồng.

Ngoài ra, theo phân tích của luật sư, đặc điểm của trẻ em là chưa trưởng thành, chưa phát triển đầy đủ về thể chất và tinh thần, hay mắc lỗi, hay ốm đau, quấy khóc nên việc bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em đòi hỏi sự kiên trì, nhẫn nại, phải có kỹ năng và tình yêu thương, trong khi đó không phải người nào nuôi dạy trẻ em cũng có đủ những kỹ năng, dẫn đến thiếu kiểm soát cảm xúc, thiếu trách nhiệm.

Đặc biệt, nhiều trẻ em chưa được trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng để tự bảo vệ bản thân mình trước những tình huống nguy hiểm. Do đó, để bảo vệ trẻ em một cách hiệu quả, luật sư cho rằng cần phải tăng cường cơ chế để đảm bảo cho các quy phạm pháp luật được thực hiện trên thực tế, phải xây dựng cơ chế bảo vệ trẻ em tốt hơn…

Để bảo vệ trẻ em hiệu quả, không chỉ cần những bản án nghiêm minh mà cần một cơ chế giám sát thực tế hơn, nơi mỗi người dân đều là một “mắt xích” bảo vệ, để không đứa trẻ nào phải chịu đựng nỗi đau một mình sau những cánh cửa đóng kín.

Nhật Thu

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI