Mâu thuẫn chuyện gia đình, em trai đâm ô tô vào mẹ và anh

25/05/2023 - 21:03

PNO - Do mâu thuẫn, em trai đã lấy xe ô tô đâm vào chính mẹ và anh trai. Hậu quả, cả ba người cùng nhập viện.

Vụ việc xảy ra tại 1 gia đình ở phường Tân Biên, TP Biên Hòa vào nửa đêm 24/5. 

Gần 1g sáng ngày 25/5, bệnh nhân N.T.C. (sinh năm 1982, anh trai) đã được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Thống Nhất Đồng Nai trong tình trạng than đau nhiều vùng cột sống ngực, lưng. Các bác sĩ ghi nhận bệnh nhân bị xây xát da vùng bụng phải, hông phải, liệt kèm mất cảm giác 2 chi dưới.

Mâu thuẫn chuyện gia đình, em trai đâm ô tô vào mẹ và anh. Trong ảnh: Khoa Cấp cứu Bệnh viện đa khoa Thống Nhất Đồng Nai - Ảnh: Gia Huy
Khoa Cấp cứu Bệnh viện đa khoa Thống Nhất Đồng Nai - Ảnh: Gia Huy

Sau đó, bệnh nhân có dấu hiệu nặng hơn nên được chuyển vào khoa Hồi sức tích cực - chống độc của bệnh viện. Lúc này, bác sĩ chẩn đoán, bệnh nhân C. chấn thương ngực tràn máu tràn khí màng phổi, dập phổi gãy đa cung sườn 2 bên, chấn thương gan độ III, chấn thương cột sống thắt lưng, hẹp hoàn toàn ống sống.

Các bác sĩ đã đặt nội khí quản thở máy, dẫn lưu màng phổi 2 bên, sử dụng kháng sinh, an thần và giảm đau. Đến 9g cùng ngày, gia đình xin chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị.

Còn bà T.T.C. (người mẹ, sinh năm 1952) cũng bị vết thương vùng cánh tay phải khoảng 5cm, sưng vùng cẳng tay phải, xây xát da vùng cẳng tay, bàn tay phải. Các bác sĩ đã chụp phim X - quang cánh tay, cẳng tay phải và khâu vết thương rồi cho toa thuốc hướng dẫn bệnh nhân về theo dõi. 

Riêng N.T.T. (sinh năm 1994, em trai anh C.) - người gây tai nạn - cũng phải nhập viện trong tình trạng bị chảy máu mũi, sưng vùng chẩm. Bác sĩ chẩn đoán, bệnh nhân bị chấn thương đầu, xuất huyết dưới nhện trán do bị đả thương, nhưng sau khi chụp CT - Scan đầu bệnh nhân xin xuất viện, ký cam đoan xin về. Bệnh nhân không hợp tác trong quá trình thăm khám.

Xung quanh vụ việc, bệnh viện đã làm hồ sơ báo cáo Sở Y tế. 

Gia Huy

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI