Mất 300 triệu đồng vì app MoMo Pro giả

20/05/2025 - 11:17

PNO - Công an TP Hà Nội vừa cảnh báo về một vụ lừa đảo mới, trong đó một người dân trú tại quận Hoàn Kiếm đã mất hơn 300 triệu đồng do tin vào ứng dụng (app) MoMo Pro giả mạo.

Nạn nhân là anh H. (sinh năm 1991, trú tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội). Theo đơn trình báo, trước đó anh H đã nhận được tin nhắn qua ứng dụng Messenger thông báo trúng thưởng từ chương trình khuyến mãi của MoMo (đường dẫn: http://momopro.info/22w2or). Đường link này có giao diện mô phỏng giống hệt ứng dụng MoMo chính thức. Do thiếu cảnh giác, anh H đã tải ứng dụng giả mạo có tên MoMo Pro và tiến hành đăng nhập thông tin tài khoản với mục đích nhận thưởng.

Tin nhắn mời chào tham gia quỹ đầu tư MoMo Pro- Ảnh: Nạn nhân cung cấp
Tin nhắn mời chào tham gia quỹ đầu tư MoMo Pro - Ảnh: Nạn nhân cung cấp

Sau đó, các đối tượng này mời gọi anh H tham gia vào hệ thống quỹ đầu tư MoMo Pro, cam kết mỗi lần nạp tiền để giao dịch sẽ nhận được lợi nhuận lên đến 50% so với số vốn bỏ ra. Tin theo lời họ, anh H đã thực hiện 3 lần nạp tiền với tổng cộng 330 triệu đồng. Tuy nhiên, khi anh thực hiện thao tác rút tiền, hệ thống bất ngờ báo lỗi và yêu cầu anh phải nộp thêm 330 triệu đồng nữa mới có thể rút được số tiền đã đầu tư. Lúc này, anh H mới nhận ra mình bị lừa và liền đến trình báo với cơ quan Công an.

Công an TP Hà Nội khẳng định, MoMo chỉ có một phiên bản duy nhất, không có bản ứng dụng MoMo Pro hay bản nâng cấp nào từ MoMo. Người dùng cần thận trọng, chỉ sử dụng các ứng dụng thanh toán điện tử chính thống được cài đặt chính thức trên Appstore và CH Play và tuyệt đối không truy cập vào đường link lạ yêu cầu tải ứng dụng không rõ nguồn gốc.

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng cảnh báo người dân không nên tham gia các nhóm, hội nhóm trên mạng xã hội có nội dung kêu gọi đầu tư với lãi suất cao, vì đây có thể là thủ đoạn của tội phạm lừa đảo. Cần tránh thực hiện các giao dịch tài chính mập mờ, đặc biệt khi có những cam kết lợi nhuận khủng hoặc cơ hội đầu tư "siêu hời" nhằm giảm thiểu nguy cơ mất tiền và hậu quả đáng tiếc.

Để tự bảo vệ mình, người dân nên theo dõi các thông tin cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo trên truyền thông chính thống, đồng thời chia sẻ kiến thức phòng tránh cho gia đình và người thân. Trong trường hợp phát hiện hành vi đáng ngờ, cần báo ngay cho cơ quan công an để kịp thời điều tra và xử lý theo quy định pháp luật.

Thanh Hoa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI