Malaysia đồng hành cùng Việt Nam trong việc xây dựng khối ASEAN vững mạnh

10/10/2023 - 18:53

PNO - Trong buổi tiếp tân Tổng lãnh sự Malaysia tại TPHCM Fridauz Bin Othman, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên đã nhắc lại những thành tựu từ mối quan hệ đối tác chiến lược giữa 2 quốc gia.

 

 Bí thư thành ủy Nguyễn Văn Nên đón tiếp tân Tổng lãnh sự Malaysia Fridauz Bin Othman
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên đón tiếp tân Tổng lãnh sự Malaysia tại TPHCM - Fridauz Bin Othman

Mở đầu buổi tiếp, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên gửi lời chào mừng tân Tổng lãnh sự (TLS) Malaysia Fridauz Bin Othman nhân dịp ông nhận nhiệm kỳ tại TPHCM.

Theo ông, hành trình 50 năm quan hệ song phương Việt Nam - Malaysia vừa qua là sự đóng góp rất lớn từ cả hai phía nhằm xây dựng mối quan hệ hữu nghị, hợp tác ngày càng gắn bó.

Là một đối tác chiến lược, 2 nước cùng chia sẻ những kế hoạch, phát huy những điểm tương đồng về chính trị, kinh tế, văn hóa, ngoại giao nhân dân. Mối quan hệ trong khối ASEAN cũng rất tốt đẹp, 2 bên cùng hợp tác để hoàn thành những nhiệm vụ khu vực.

Đáp lại, ngài TLS Fridauz Bin Othman bày tỏ sự cảm kích trước tấm lòng chào đón thân tình từ phía TPHCM. Qua 50 năm quan hệ ngoại giao giữa 2 nước, ông tin tưởng vào tương lai tốt đẹp mà 2 bên cùng nhau phát triển.

Ngài TLS cam kết sẽ tiếp tục thực hiện những kế hoạch mà người tiền nhiệm để lại, đồng thời tìm tòi khai thác những tiềm năng mới về kinh tế chính trị. Năm 2022 thương mại song 2 nước đã vượt kế hoạch đề ra trong giai đoạn 2021- 2025.

Bên cạnh vấn đề kinh tế, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh mối quan hệ giữa 2 nước còn thể hiện qua việc kết nối và trao đổi văn hóa của người dân. Malaysia là một trong những điểm đến du lịch ưa thích của người dân Việt Nam. Ở chiều ngược lại, đất nước của tòa tháp đôi Petronas đã đón nhận nhiều lao động, du học sinh từ Việt Nam sang học tập và làm việc.

TPHCM với thế mạnh dân số trên 10 triệu người, năng động, sáng tạo đang nỗ lực hoàn thành sứ mệnh cửa ngõ đầu tư về nhiều vấn đề quan trọng như năng lượng xanh, chuyển đổi số. Với những kinh nghiệm từ Malaysia, ông Nguyễn văn Nên mong đợi phía TLS sẽ trở thành cầu nối cho các doanh nghiệp 2 bên cùng hợp tác đầu tư. Đồng thời TPHCM cam kết sẽ tạo các điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư từ Malaysia.

Cuối cuộc gặp, ngài TLS Fridauz Bin Othman cho biết, các mối quan hệ giao lưu nhân dân sẽ tiếp tục là điểm mạnh trong mối quan hệ song phương. Năm 2022, có khoảng 160.000 du khách Malaysia đã đến Việt Nam. Ông hy vọng con số này, cũng như số du khách Việt Nam đến Malaysia sẽ tiếp tục tăng lên trong tương lai. 

Cùng nằm trong khối nước ASEAN, Malaysia chia sẻ những điểm tương đồng về lợi ích kinh tế, nét đẹp văn hóa
Cùng nằm trong khối nước ASEAN, Malaysia và Việt Nam chia sẻ những điểm tương đồng về lợi ích kinh tế, đoàn kết khu vực

Tấn Vĩ

 
TIN MỚI