Lũ gây ngập sâu ở 1 số tỉnh phía Bắc có thể kéo dài thêm 3, 4 ngày

08/10/2025 - 20:43

PNO - Theo ông Lê Ngọc Quyền - Phó giám đốc Đài Khí tượng thủy văn Bắc Bộ (Cục Khí tượng thủy văn - Bộ Nông nghiệp và Môi trường), đợt mưa cực đoan do hoàn lưu bão số 11 kết hợp vùng hội tụ gió đã gây ngập lụt nghiêm trọng, vượt xa các giá trị mưa trung bình nhiều năm tại nhiều địa phương miền núi phía Bắc.

Ở xã Quyết Tiến, tỉnh Lạng Sơn, nước lũ ngập đến mái nhà. Ảnh: Minh Hồng
Ở xã Quyết Tiến, tỉnh Lạng Sơn, nước lũ ngập đến mái nhà - Ảnh: Minh Hồng

Cụ thể, từ đêm 6 đến chiều 7/10, vùng thấp suy yếu từ bão số 11 tương tác với gió đông nam và tây nam đã tạo nên vùng hội tụ mạnh, gây mưa to đến rất to tại các tỉnh Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn. Lượng mưa trong 36 giờ (từ 7g ngày 6/10 đến 19g ngày 7/10) tại nhiều nơi đã vượt tổng lượng mưa trung bình của cả tháng Mười.

Tại Thái Nguyên, lượng mưa phổ biến từ 200-400mm, có nơi vượt 500mm như Đồng Hỷ (596mm), Nam Hòa (554mm), Phan Đình Phùng (514mm). Ở Cao Bằng, mưa đạt 100-200mm, một số nơi cao hơn như Xuân Trường (293mm), Nguyên Bình (273mm), Minh Tâm (266mm). Lạng Sơn ghi nhận lượng mưa phổ biến 100-200mm, có nơi vượt 300mm như Yên Bình (334mm), Tân Tri (290mm), Thiên Tân (279mm).

Do địa hình dốc, lòng sông hẹp, nước thoát chậm nên các tỉnh: Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn xảy ra ngập lụt diện rộng. Trong 24 giờ qua, mực nước trên các sông: Gâm, Giang, Cầu, Thương, Trung, Bắc Giang đều lên cao, nhiều trạm vượt báo động 3 và vượt mức lũ lịch sử hơn 1m.

Đáng chú ý, đỉnh lũ trạm Gia Bảy (sông Cầu) đạt 29,9m - vượt báo động 3 là 2,9m và vượt lịch sử 1,09m; trạm Hữu Lũng (sông Trung) đạt 24,31m - vượt báo động 3 là 5,31m và vượt lịch sử 1,77m; trạm Cầu Sơn (sông Thương) đạt 17,97m - vượt báo động 3 là 1,97m và vượt lịch sử 0,36m.

Phó giám đốc Đài Khí tượng thủy văn Bắc Bộ Lê Ngọc Quyền cho biết, hiện nay, lũ trên các sông đang xuống chậm, riêng các sông ở Bắc Ninh còn tiếp tục lên, dự báo đạt đỉnh vào tối 8/10 đến sáng 9/10. Đỉnh lũ trên sông Cầu có thể vượt báo động 3 khoảng 1m, sông Thương vượt 1,5-2m, cao hơn lũ lịch sử 0,3-0,5m. Sông Trung (Lạng Sơn) dự kiến đạt đỉnh vào chiều tối 8/10.

Theo dự báo, ngập lụt sâu trên diện rộng tại Thái Nguyên có thể kéo dài 3-4 ngày, đặc biệt ở các xã, phường như: Phan Đình Phùng, Gia Sàng, Tích Lương, Quán Triều, Phú Lương, Đồng Hỷ, Nam Hòa... Tại Bắc Ninh, ngập có thể kéo dài 2-3 ngày, tập trung ở các khu vực: Tam Tiến, Yên Thế, Lạng Giang, Tiên Lục, Việt Yên... Cao Bằng dự kiến ngập 1-2 ngày ở các vùng ven sông

Ông Lê Ngọc Quyền cho biết thêm, hiện thời tiết khu vực Bắc bộ đã ổn định hơn, không còn khả năng xảy ra mưa lớn diện rộng. Tuy nhiên, người dân tại các vùng trũng thấp, ven sông vẫn cần cảnh giác vì nước thoát chậm, nguy cơ ngập sâu còn kéo dài.

Bích Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI