Lời khai của nhóm đối tượng dùng dao, búa cướp gần 3 tỷ đồng ở quận 5

10/04/2022 - 18:00

PNO - Các đối tượng khai do thiếu tiền nên bàn kế hoạch và phân công nhiệm vụ rõ ràng, sau đó mang dao, búa, dây trói... để đi cướp.

Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Công an TPHCM đang tạm giữ Lê Thị Hồng (sinh năm 1987, có vai trò cầm đầu), Lê Thị Dư (sinh năm 1950, cùng ngụ quận 5), Nguyễn Quốc Thái (sinh năm 1994), Lê Hoàng Khanh (sinh năm 1980), Bùi Thị Thảo (sinh năm 1996, là vợ Khanh, cùng ngụ quận Bình Tân), Trần Minh Trung (sinh năm 1985) và Đào Thị Dụng (sinh năm 1972, cùng ngụ tỉnh Ninh Thuận) để điều tra về hành vi “Cướp tài sản”.

Nhóm đối tượng tại cơ quan công an

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai do thiếu tiền tiêu xài nên rủ nhau bàn kế hoạch đi trộm, cướp. Theo đó, Hồng và Dư vốn là người giúp việc cho một gia đình giàu có ở đường Trần Bình Trọng, phường 4, quận 5, TPHCM. Mỗi lần về quê, 2 đối tượng có kể lại chuyện giúp việc cho Thảo. Biết gia đình này có nhiều tiền, cả 3 bàn bạc lên kế hoạch để trộm hoặc cướp tài sản. Thảo kể chuyện này với chồng là Khanh và Thái, Trung, Dụng rủ cùng tham gia. Sau đó, cả nhóm đồng ý và chuẩn bị dao, búa, dây… chờ thời cơ ra tay.

Tối ngày 9/4, khi gia đình giàu có trên ra ngoài ăn tối thì Dư, Hồng báo cho Thảo. Sau đó, Thái chở Trung trên xe máy còn Khanh chở vợ là Thảo trên xe máy khác đi tới căn nhà trên. Khi tới gần căn nhà thì Thái, Khanh xuống xe mang balo đi bộ vào trong.

Lúc này, Thái cầm theo 1 hộp đồ rồi bấm chuông giả làm người giao hàng. Khi Hồng ra mở cửa, Thái xông vào trong nhà, Khanh cũng đi theo sau và khống chế trói con của chủ nhà cùng Dư, Hồng.

 

 

Hình ảnh nhóm dùng búa, dao khống chế cướp gần 3 tỷ đồng

Tiếp đó, 2 đối tượng đưa cháu bé lên phòng khách tầng 2 yêu cầu mở khóa cửa (do cửa có mật khẩu). Cháu bé 15 tuổi bị kề dao vào người nên hoảng sợ mở cửa. Khi vào trong, các đối tượng lấy tiền và USD rồi tẩu thoát. Trên đường tẩu thoát, Khanh lấy điện thoại cướp được vứt dọc đường rồi về phòng trọ ở quận Bình Tân, lấy tiền ra kiểm tra và sinh hoạt bình thường.

Hai giờ sau, bằng nghiệp vụ, Phòng PC02 cùng Công an quận 5 ập vào căn nhà trọ ở con hẻm đường số 1, khu phố 4, phường An Lạc, quận Bình Tân khống chế bắt giữ được Thái, Khanh, Thảo (là vợ Khanh), Trung (SN 1985) và Dụng. Khám xét, công an thu giữ nhiều tiền và USD.

Từ lời khai, công an bắt thêm Dư và Hồng. Tại cơ quan công an nhóm đối tượng khai báo như trên.

C.A

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI