Lốc xoáy làm tốc mái nhiều phòng học, nhà dân

07/11/2013 - 14:54

PNO - PNO - Một trận lốc xoáy trong đêm đã làm tốc mái hàng chục nhà dân và phòng học tại huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đổng.

edf40wrjww2tblPage:Content

Theo thông tin ban đầu, trận lốc xoáy kèm mưa xảy ra vào khoảng gần 23 giờ đêm 6/11, tâm lốc xoáy quét qua thôn Phú Thạnh, xã Hiệp Thạnh.

Loc xoay lam toc mai nhieu phong hoc, nha dan

Dãy phòng học của Trường THCS Hiệp Thạnh bị tốc mái

Loc xoay lam toc mai nhieu phong hoc, nha dan

Loc xoay lam toc mai nhieu phong hoc, nha dan

Nhiều nhà dân tại thôn Phú Thạnh (xã Hiệp Thạnh) bị tốc mái

Loc xoay lam toc mai nhieu phong hoc, nha dan

Mái tôn bị lốc xoáy cuốn bay.

Chị Lê Thị Liễu (ở tổ 18, thôn Phú Thạnh) kể, gia đình chị đang ở trong căn nhà gỗ thì nghe tiếng ầm ầm, mái tôn rung chuyển. Vợ chồng chị hoảng hốt bế hai con nhỏ và đưa ông ngoại chạy lên nhà trên (đang xây sắp hoàn thiện) thì thấy mái nhà đã bị lật tung. Anh Nguyễn Văn Hùng (chồng chị Liễu) cho biết thêm, căn nhà rộng 160 mét vuông, mái lợp tôn đà sắt kiên cố nhưng bị trận lốc cuốn xa đến trên 200m.

Sáng nay, 7/11, các ngành chức năng huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng đã kiểm tra thiệt hại do trận lốc xoáy gây ra vào đêm qua tại xã Hiệp Thạnh. Đến trưa cùng ngày, vẫn chưa có con số thống kê đầy đủ về thiệt hại do trận lốc xoáy gây ra. Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV Phụ Nữ Online tại hiện trường, có hàng chục nhà dân và phòng học bị tốc mái, trong đó 5 phòng học của Trường THCS Hiệp Thạnh bị tốc mái hoàn toàn.

Ngoài ra, mưa lớn từ đêm qua đến sáng nay cũng làm ngập một đoạn đường vào hai xã Đa Quyn và Tà Năng (huyện Đức Trọng) khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn.

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lâm Đồng, mưa lớn cũng làm nhiều diện tích rau màu tại huyện Đơn Dương bị ngập nhưng hiện chưa có thống kê cụ thể.

Lê Thùy

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI