Lãnh đạo TPHCM chào cờ nhân kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

18/05/2020 - 09:44

PNO - Sáng 18/5, lãnh đạo TPHCM đã long trọng tổ chức lễ chào cờ nhân kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại đường đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1).

Nhân kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2020), Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM long trọng tổ chức lễ chào cờ trước tượng đài Bác Hồ tại đường đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1).

Lễ chào cờ được diễn ra long trọng tại đường đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1)
Lễ chào cờ diễn ra long trọng tại đường đi bộ Nguyễn Huệ 

Tham dự buổi lễ có ông Trần Lưu Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; bà Nguyễn Thị Lệ - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; ông Lê Thanh Liêm - Phó chủ tịch Thường trực UBND TPHCM; bà Tô Thị Bích Châu - Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TPHCM cùng các lãnh đạo, đại diện các sở ban ngành thành phố.

Lãnh đạo TPHCM chào cờ nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại đường đi bộ Nguyễn Huệ sáng 18/5
Lãnh đạo TPHCM chào cờ nhân kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại đường đi bộ Nguyễn Huệ sáng 18/5

Đây là dịp để lãnh đạo và người dân TPHCM bày tỏ lòng thành kính, sự nhớ ơn to lớn với công lao vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong công cuộc đấu tranh, giải phóng dân tộc, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và các giá trị văn hóa, tư tưởng, đạo đức, phong cách tốt đẹp mà Bác để lại cho nhân loại.

 Đoàn lãnh đạo TPHCM chào cờ trước tượng đài Bác Hồ
Đoàn lãnh đạo TPHCM chào cờ trước tượng đài Bác Hồ
Các đại biểu chụp hình lưu niệm trước tượng đài Bác Hồ
Sau lễ chào cờ, các đại biểu chụp ảnh lưu niệm và dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trên phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Chủ tịch Hồ Chí Minh – vị lãnh tụ, một anh hùng dân tộc kiệt xuất, một chiến sĩ quốc tế lỗi lạc, Người đã dành trọn cuộc đời mình để cống hiến cho Tổ quốc, cho nhân dân, vì sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước. Tấm gương đạo đức của Người là tài sản vô giá của dân tộc Việt Nam trong mọi thời đại, như ngọn đuốc soi đường cho chúng ta trên con đường cách mạng, vì độc lập, tự do của dân tộc, vì một xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

Minh Thanh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI