Lạ mắt hàng trang trí Tết với cây tài lộc bằng tiền thật

17/01/2015 - 07:54

PNO - PN - Những ngày này, đi ngang các tuyến đường tại TP.HCM: Hải Thượng Lãn Ông (chuyên bán đồ trang trí Tết), đường Nguyễn Trãi (bán trống, lân), đường Ba Tháng Hai (bán hoa vải), đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa và Trần Phú (bán tranh sơn...

edf40wrjww2tblPage:Content

La mat hang trang tri Tet voi cay tai loc bang tien that

Với hai màu đỏ, vàng chủ đạo trên sản phẩm, đường Hải Thượng Lãn Ông trở nên tưng bừng, rộn rã trong hoạt động kinh doanh mặt hàng trang trí Tết. Một ký hoa mai, hoa đào dành để đính lên cây có giá 140.000đ, giảm còn 125.000đ nếu mua từ 4kg trở lên. Bộ trang trí chất liệu bằng xốp gồm cặp bánh tét, một bánh chưng, một quả dưa hấu cùng những thỏi vàng có giá 200.000đ. “Cháy hàng” là dây tiền xu, dây tài lộc, giá 30.000 - 200.000đ/dây.

Nhìn chung, thị trường đồ trang trí ổn định giá. Nhiều cửa hàng có thêm dịch vụ đến tận nhà trang trí trọn gói, giá từ một-mười triệu đồng.

Tại các cửa hàng bán lân, rồng, trống… trên đường Nguyễn Trãi, sản phẩm bán chạy nhất là những chú lân biết múa đặt trang trí trên bàn giá từ 250.000 - 350.000đ/con. Rồng treo tường giá 350.000đ.

Phố tranh đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa cũng hoạt động nhộn nhịp. Hàng loạt tranh phù hợp cho không khí Tết được trưng bày tràn ngập. Tranh với gam màu sáng, chủ đề tĩnh vật, hoa trái, phong cảnh… tạo nhiều sự lựa chọn cho khách hàng. Tranh phong cảnh ngôi nhà bên con suối róc rách, hoa lá ngập tràn, tạo cảm giác bình yên, hạnh phúc, giá 600.000đ/bức khổ 40cm x 60cm. Phong cảnh hoa lá rực rỡ giá 800.000đ/bức khổ 60cm x 80cm. Đặc biệt có bức tranh khổ 80cm x 120cm giá 6.000.000đ, với hoa mai, hoa lan, hoa cúc, cây trúc tượng trưng bốn mùa, cùng quả đào tiên trường thọ và hai chữ “tài, lộc”.

Ngoài những loại truyền thống như mai, đào, tắc… năm nay thị trường bán hàng online rộ lên mặt hàng hoa tiên ông (hay còn gọi là dạ lan hương) nhập từ nước ngoài có giá 90.000đ/chậu. Hoa có nhiều màu: đỏ, tím, xanh, hồng, trắng đáp ứng nhu cầu đa dạng của người mua. Hoa được giới thiệu sẽ nở từ 15 - 60 ngày. Khi hoa tàn, khách bỏ củ hoa vào ngăn mát tủ lạnh, đến tháng 11 năm sau lấy ra trồng lại, cây sẽ tiếp tục ra hoa. Bên cạnh đó, còn có cây củ cải đỏ tượng trưng sự may mắn, tròn đầy; đào tiên hồ lô, bưởi có hình dáng bàn tay Phật...

La mat hang trang tri Tet voi cay tai loc bang tien that

Trên đường Nguyễn Trãi, Thành Thái, loại cây “tâm linh, phong thủy” như kim tiền, sung, trạng nguyên, thủy tiên… là mặt hàng khá hút khách. Cũng có nhiều gia đình ngại chưng cây hoa thật vì sợ héo, nên thị trường kinh doanh online có thêm mặt hàng cây lộc được làm bằng tiền thật. Với ý nghĩa tâm linh, cây chủ yếu có hai loại: tiểu thần tài được làm từ 39 tờ tiền và đại thần tài 79 tờ. Màu đỏ của tiền mệnh giá 500đ và 10.000đ tượng trưng cho sự may mắn; màu xanh của tờ 5.000đ cộng thêm màu vàng của dây thép uốn quanh thân cây tượng trưng tài lộc. Dáng cây được uốn hình rồng bay, tờ tiền được xếp hình thiên nga, con bướm, trái tim, cánh quạt… Sản phẩm dao động từ 500.000 - 2.000.000đ. Tuy nhiên, việc mua bán cây lộc bằng tiền thật này có vi phạm pháp luật hay không vẫn còn bỏ ngỏ.

La mat hang trang tri Tet voi cay tai loc bang tien that

Cây tài lộc bằng tiền thật đang hút hàng trên mạng

Ở phố hoa vải đường Ba Tháng Hai, chậu mai bonsai giá 550.000đ được khá nhiều khách hàng quan tâm. Cây mai cao 10cm giá 850.000đ, chậu mai cao 1,5m có giá 1.300.000đ. Cùng với các loại hoa truyền thống, thị trường còn có nhiều mẫu hoa như lay ơn, lys, lan hồ điệp, tulip… giá từ 50.000 - 200.000đ/cành. Bên cạnh hoa vải, còn có hoa làm bằng đất sét, hoa pha lê trông khá bắt mắt. Chậu hoa đất sét như hoa sen, hồng, cát tường, kích thước 10 - 50cm, giá từ 50.000 - 450.000đ/chậu.

 KHÁNH THỦY

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI