Kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống ngành nhiếp ảnh Việt Nam

14/03/2013 - 20:43

PNO - PNO - Sáng nay 14/3, nhiều nghệ sĩ nhiếp ảnh trên khắp cả nước đã tề tựu về nhà thờ họ Đặng tại làng Thanh Lương, phường Hương Xuân, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế để dự lễ kỉ niệm 60 năm ngày truyền thống ngành...

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Trương Vững, Hội viên Chi hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam tại Thừa Thiên - Huế cho biết: “Mặc dù chưa có văn bản chính thức công nhận ông Đặng Huy Trứ là ông tổ nghề nghiếp ảnh ở Việt Nam, nhưng từ rất lâu, cứ đến ngày 14/3 anh em nghệ sĩ nhiếp ảnh mọi miền đất nước lại tụ hội về nhà thờ họ Đặng ở làng Thanh Lương. Trước là thắp nén nhang tri ân người đã có công đem nhiếp ảnh về Việt Nam, sau là dịp anh em nhiếp ảnh, những người sống bằng nghề ảnh có cơ hội giao lưu, trao đổi nghề nghiệp”.

Ky niem 60 nam ngay truyen thong nganh nhiep anh Viet Nam

Các nghệ sĩ chụp hình lưu niệm tại tượng danh nhân Đặng Huy Trứ

Năm nay ngoài phần lễ nhân hương danh nhân Đặng Huy Trứ, tại khuôn viên nhà thờ họ Đặng còn có chương trình triển lãm 40 tác phẩm nhiếp ảnh xuất sắc của các nghệ sĩ nhiếp ảnh Thừa Thiên - Huế. Dịp này, Hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với Ban liên lạc họ Đặng làng Thanh Lương, tặng 10 suất học bổng cho các em học sinh nghèo học giỏi trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên-Huế và tỉnh Quảng Trị. Mỗi suất học bổng trị giá 500.000đ.

Giới nhiếp ảnh ở Việt Nam tôn Đặng Huy Trứ là ông tổ của nghề bắt đầu từ sự kiện: ngày 14/3/1869, một sự kiện gây xôn xao ba miền, đó là tại phố Thanh Hà khai trương hiệu ảnh đầu tiên mang tên “Cảm Hiếu đường” do ông Đặng Huy Trứ  - một người Việt Nam làm chủ. Trước đó, năm 1866, nhân dịp sang Trung Quốc, ông đã chụp hai tấm ảnh ở Hương Cảng. Năm 1867, ông lại được nhà Nguyễn cử đi công cán Trung Quốc và lần này ông nhờ thợ ảnh ở Quảng Đông mua hộ máy và vật tư, rồi mở hiệu ảnh ở Hà Nội. Nghề nhiếp ảnh ở Việt Nam được bắt đầu từ đây với ông tổ chính là Đặng Huy Trứ. Cho đến nay, những tấm ảnh ông tự chụp vẫn còn lưu tại bảo tàng ở Pháp.

Từ đó, hàng năm cứ đúng vào dịp kỷ niệm ngày khai trương hiệu ảnh Cảm Hiếu Đường tại phố Thanh Hà- Hà Nội do danh nhân Đặng Huy Trứ sáng lập, những nghệ sĩ nhiếp ảnh của Huế và các tỉnh thành lân cận lại hội tụ về từ đường họ Đặng, làng Thanh Lương, phường Hương Xuân, Thị xã Hương Trà - quê hương của ông để thành kính thắp nén nhang tưởng nhớ ông tổ của ngành nhiếp ảnh Việt Nam.

Ông Phạm Văn Tý, Phó Chủ tịch Hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam, cho biết: “Hội nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với Hội nhiệp ảnh tỉnh Thừa Thiên-Huế, Liên hiệp các hội Văn học nghệ thuật tỉnh, tổ chức dâng hương tưởng niệm tại nhà thờ của cụ Đặng Huy Trứ, người mà chúng tôi mong muốn tôn vinh là ông Tổ của nghề. Đợt này, chúng tôi huy động anh em làm nghề nhiếp ảnh Việt Nam sớm ra mắt Ban liên lạc, với mục đích thông qua các hoạt động để quảng bá, tôn vinh danh nhân Đặng Huy Trứ là ông tổ của nghề nhiếp ảnh Việt Nam”.

THUẬN HÓA

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI