Ký kết quy chế phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM nhiệm kỳ 2021 – 2026

04/08/2022 - 18:57

PNO - Chiều 4/8, TPHCM tổ chức tổng kết quy chế phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM nhiệm kỳ 2016 – 2021 và ký kết quy chế phối hợp công tác nhiệm kỳ 2021 – 2026.

 

tổng kết quy chế phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM nhiệm kỳ 2016 – 2021
Hội nghị tổng kết quy chế phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Báo cáo tổng kết đánh giá sự phối hợp công tác giữa Thường trực 3 cơ quan HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM ngày càng chặt chẽ, khoa học và hiệu quả, tạo sự thống nhất trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, đồng thời lan tỏa đến sự phối hợp đồng bộ ở các quận, huyện.

Trong đó, công tác tiếp công dân, phối hợp tiếp xúc cử tri của 3 cơ quan được tăng cường và duy trì thường xuyên đảm bảo theo đúng quy định. Qua việc tổ chức tiếp xúc cử tri trước và sau mỗi kỳ họp, tiếp xúc cử tri theo chuyên đề, ngành, giới, lắng nghe ý kiến chuyên gia, nhà khoa học, tham khảo kinh nghiệm các địa phương trong, ngoài nước góp phần nâng cao chất lượng ban hành các nghị quyết sát thực tiễn, kịp thời, đúng pháp luật, hợp lòng dân, tạo được sự đoàn kết thống nhất giữa chính quyền với các tầng lớp nhân dân.

Ký kết công tác phối hợp giữa Thường trực 3 cơ quan HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM.
Ký kết công tác phối hợp giữa Thường trực 3 cơ quan HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM.

Tại Hội nghị, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi và Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Trần Kim Yến đã ký kết quy chế phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM nhiệm kỳ 2021 – 2026. Quy chế gồm 6 chương 34 điều được xây dựng trên nguyên tắc phối hợp, tôn trọng lẫn nhau, cùng thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi cơ quan được Hiến pháp và pháp luật quy định.

Nội dung phối hợp bao gồm: thực hiện công tác bầu cử; vận động nhân dân tham gia góp ý kiến xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; giúp đỡ đại biểu dân cử; hoạt động giám sát; hoạt động phản biện xã hội; hoạt động thanh tra nhân dân, giám sát đầu tư của cộng đồng; thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; thực hiện Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI); tổ chức đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu chính quyền với nhân dân theo định kỳ; tổ chức hòa giải cơ sở; hoạt động đối ngoại nhân dân và công tác vận động người Việt Nam ở nước ngoài; tổ chức các cuộc vận động nhân dân…

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên tin tưởng 3 cơ quan tiếp tục thực hiện tốt công tác phối hợp hoàn thành nhiệm vụ Đảng và nhân dân giao phó.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên đánh giá cao nỗ lực của 3 cơ quan trong công tác phối hợp thực hiện các nhiệm vụ của Đảng và nhân dân giao phó. Với cam kết mới, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên đề nghị trong công tác phối hợp, 3 cơ quan cần tăng cường đôn đốc các cơ quan chức năng trong việc giải quyết các vấn đề khiếu nại của công dân, nhất là các vấn đề đã được bàn, có hướng giải quyết.

Về việc TP tập trung tháo gỡ các “điểm nghẽn”, ông Nguyễn Văn Nên nhắc nhở các cơ quan có trách nhiệm chuẩn bị chương trình giám sát thực tiễn. “Khi xuất hiện tình huống cụ thể, như có dự án, kế hoạch, chủ trương mới triển khai trên địa bàn là có chương trình giám sát ngay. Ví dụ như dự án vành đai 3, dự án rạch Xuyên Tâm hay dự án nhà ở xã hội… đang được triển khai thì công tác giám sát phải theo để thúc giục tiến độ, đồng thời nhắc nhở tránh những sai sót, tiêu cực…” – Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên nói.

Ông Nguyễn Văn Nên cũng yêu cầu công tác phối hợp quan tâm đến thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, trước hết là công tác dân vận chính quyền và đặc biệt là nâng cao chất lượng phong trào thi đua yêu nước. Theo Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên, công tác thi đua khen thưởng phải vượt lên những liệt kê thành tích thường tình mà cần đi tìm, phát hiện và tôn vinh những nhân tố thầm lặng còn lẩn khuất đâu đó.

“Có những con người làm những việc rất đáng khen nhưng với tinh thần vô tư, vì xã hội tốt đẹp chứ không phải để được khen. Tôn vinh được những con người đó thì khen thưởng mới có giá trị. Người làm công tác thi đua và cả hệ thống chính trị cũng cần thay đổi tư duy về khen thưởng mà trong đó có một tấm gương cần học hỏi chính là Bác Hồ – cả cuộc đời cống hiến chẳng cần khen thưởng gì” – ông Nguyễn Văn Nên chia sẻ.

Bí thư Thành ủy TPHCM cũng mong muốn công tác phối hợp của 3 cơ quan vượt lên trên khung quy chế bình thường mà cần xem đó là đạo đức, là trách nhiệm để làm tốt hơn nữa chuyện của dân và khắc phục được những tồn tại trong hệ thống.

Để quy chế phối hợp được triển khai hiệu quả, ông Nguyễn Văn Nên đề xuất các văn phòng HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM phải có quy chế phối hợp trước để hợp tác tối đa, chia sẻ trách nhiệm, thống nhất công tác tham mưu. Vì thế, các văn phòng cần ứng dụng công nghệ thông tin để liên thông, kết nối…

Dịp này, TPHCM khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân tích cực tổ chức công tác phối hợp giữa 3 cơ quan.
Dịp này, TPHCM khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân tích cực tổ chức công tác phối hợp giữa 3 cơ quan

 

Trưa 4/8, tại trụ sở UBND TPHCM đã diễn ra Lễ ký kết Quy chế phối hợp công tác giữa Ban Cán sự Đảng UBND TPHCM và Ban Cán sự Đảng Viện Kiểm sát nhân dân TPHCM.

ký kết Quy chế phối hợp công tác giữa Ban Cán sự Đảng UBND TPHCM và Ban Cán sự Đảng Viện Kiểm sát nhân dân TPHCM.
Ký kết Quy chế phối hợp công tác giữa Ban Cán sự Đảng UBND TPHCM và Ban Cán sự Đảng Viện Kiểm sát nhân dân TPHCM - Ảnh: Tường Lam

Quy chế phối hợp gồm các nội dung: xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và văn bản áp dụng pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của UBND TPHCM, Chủ tịch UBND TPHCM; phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; tiếp công dân và giải quyết đơn thư; phòng, chống tham nhũng; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; giải quyết các vụ án hình sự, vụ án hành chính, vụ việc dân sự, các việc khác theo quy định của pháp luật và công tác giam giữ, thi hành án…


Tam Bình

 
TIN MỚI