Kiên trì vận động chị em gìn giữ môi trường sống

24/11/2019 - 12:00

PNO - Suốt một năm qua, bằng nhiều phương thức, các tầng lớp phụ nữ ở quận 6 đã cùng thực hiện Cuộc vận động “Người dân TPHCM không xả rác ra đường và kênh rạch..."

Báo cáo tại hội nghị sơ kết một năm thực hiện Cuộc vận động “Người dân TPHCM không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước” vào ngày 22/11, Hội Liên hiệp Phụ nữ Quận 6 đã giới thiệu được nhiều giải pháp, cách làm hay, hiệu quả. Nhiều tuyến đường như Hùng Vương, Hậu Giang, Nguyễn Văn Luông, Bình Phú, Cao Văn Lầu, Tháp Mười… đều đã thông thoáng, sạch đẹp.

Dọc bờ kênh Tân Hóa - Lò Gốm đã có những chỗ nghỉ chân, tập thể thao, sạch đẹp. Ở mỗi công trình đều có bàn tay gìn giữ của hội viên, phụ nữ.

Kien tri van dong chi em gin giu moi truong song
Bà Lương Thanh Trúc - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ quận 6 - cảm ơn hội viên, phụ nữ quận nhà trong việc chung tay gìn giữ môi trường.

Không chỉ tuyên truyền, vận động ở các buổi truyền thông mà Hội đã tổ chức nhiều buổi ra quân tổng vệ sinh môi trường, đường phố, công viên, khu chung cư… Bên cạnh dọn rác, phân loại rác thải, nhắc nhau để rác đúng nơi quy định, các cấp Hội ở quận 6 còn trồng hoa và cây xanh, lập vườn rau sạch, tạo mảng xanh ở từng hộ gia đình, tuyến hẻm, khu chung cư, góp phần cho môi trường xanh mát, mỹ quan hơn.

Trong năm 2019, các chị còn thành lập nhóm Biệt đội xanh hàng tuần tỏa đến từng nhà thu gom rác phế thải sau phân loại rác tại nguồn mang bán gây quỹ. Mô hình vừa là hình thức giúp hội viên nghèo, vừa giúp các gia đình cùng nhớ trách nhiệm mỗi ngày phân loại rác tại nguồn, chung tay bảo vệ môi trường…

Tại hội nghị, Hội Liên hiệp Phụ nữ Quận 6 đã khen thưởng 12 tập thể và 11 cá nhân có thành tích xuất sắc.

Phương Chi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI