“Khúc tráng ca hòa bình”

27/07/2022 - 20:11

PNO - Đền Tưởng niệm Liệt sĩ Bến Dược - Củ Chi là điểm cầu chính của chương trình “Khúc tráng ca hòa bình” - cầu truyền hình kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2022).

 

Mẹ Việt Nam Anh hùng
Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Hữu Tài bày tỏ niềm vui khi TPHCM và cả nước ngày càng phát triển

Có mặt tại Đền Tưởng niệm Liệt sĩ Bến Dược từ sớm, mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Hữu Tài (quận 4) cho biết mẹ vừa từ Hà Nội về sau khi tham dự chương trình Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt các mẹ Việt Nam anh hùng tiêu biểu và gia đình thân nhân liệt sĩ.

Mất chồng trong kháng chiến chống Mỹ (1967) và mất con ở chiến trường Tây Nam (1978), bản thân cũng là thương binh, từng chịu tù đày, mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Hữu Tài chia sẻ nỗi xúc động mỗi dịp 27/7 lại nhớ chồng, nhớ con, nhớ những đồng đội đã không còn. Điều an ủi với mẹ là đất nước ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn.

Cô Nguyễn Thị Phương và các cựu chiến binh của huyện Hóc Môn tại Đền Tưởng niệm Liệt sĩ Bến Dược.
Cô Nguyễn Thị Phương và các cựu chiến binh của huyện Hóc Môn tại Đền Tưởng niệm Liệt sĩ Bến Dược

Với cô Nguyễn Thị Phương (cựu chiến binh thị trấn Hóc Môn), những ngày này cũng tràn đầy nỗi nhớ những đồng đội đã ngã xuống. “Chúng tôi không bao giờ quên những người anh hùng đã hy sinh máu xương vì độc lập dân tộc, thống nhất Tổ quốc” - cô Phương xúc động nói, đồng thời kỳ vọng thế hệ trẻ phát huy truyền thống, giữ gìn thành quả của bao lớp người đi trước.

Chú Phan Văn Đông nhớ lại những ngày chiến đấu tình nguyện trên đất bạn Campuchia.
Chú Phan Văn Đông nhớ lại những ngày làm nghĩa vụ quốc tế tại chiến trường Campuchia

Trở về từ chiến trường Campuchia, bao năm qua, cựu chiến binh Phan Văn Đông (xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn) vẫn nhớ như in những ngày tháng sát cánh cùng đồng đội làm nhiệm vụ trên đất bạn, vừa giúp nước bạn cũng là bảo vệ chính đất nước của mình từ xa. Ông Phan Văn Đông đánh giá cao công cuộc đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực vừa qua đã kịp thời củng cố lòng tin của nhân dân. “Càng phải xử lý quyết liệt những thành phần suy thoái, băng hoại này mới giữ được thành quả cách mạng, mới xứng đáng với máu xương của bao lớp người đi trước...” - ông Phan Văn Đông chia sẻ.

Chương trình kết nối các điểm cầu TPHCM, Hà Nội, Bình Định, Hà Giang, Quảng Nam, An Giang do Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội chỉ đạo Đài truyền hình Việt Nam thực hiện.

Những hình ảnh được ghi nhận trước khi chương trình lên sóng:

Chuẩn bị sân khấu.
Chuẩn bị sân khấu
Công tác an ninh được thắt chặt.
Công tác an ninh được thắt chặt
Đoàn viên thanh niên TPHCM đến với chương trình.
Đoàn viên thanh niên TPHCM đến với chương trình
Các chiến sĩ trẻ tại chương trình.
Các chiến sĩ trẻ tại chương trình
Các cựu chiến binh có mặt tại điểm cầu Đền Bến Dược từ sớm.
Các cựu chiến binh có mặt tại điểm cầu Đền Bến Dược từ sớm
Hàng ghế đặc biệt tại Đền Tưởng niệm Liệt sĩ Bến Dược.
Hàng ghế "đặc biệt" tại Đền Tưởng niệm Liệt sĩ Bến Dược
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên đến điểm cầu tại Đền Bến Dược.
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên đến điểm cầu tại Đền Bến Dược
Bên trong Đền Tưởng niệm Liệt sĩ Bến Dược.
Bên trong Đền Tưởng niệm Liệt sĩ Bến Dược
Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương tưởng niệm anh linh các anh hùng liệt sĩ tại Đền Tưởng niệm Liệt sĩ Bến Dược.
Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đền Tưởng niệm Liệt sĩ Bến Dược
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đền Tưởng niệm Liệt sĩ Bến Dược.
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đền Tưởng niệm Liệt sĩ Bến Dược

Tam Bình - Tam Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI