Khởi tố người cha bắt cóc, hành hạ dã man con gái ruột

03/06/2015 - 20:51

PNO - PN – Dựa theo kết luận của Trung tâm Pháp y tỉnh Quảng Trị, cơ quan công an huyện Cam Lộ đã ra quyết định khởi tố Hoàng Xuân Tuấn về hành vi “cố ý gây thương tích”.

edf40wrjww2tblPage:Content

Ngày 3/6, ông Nguyễn Thanh Long - Phó trưởng Công an huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị này đã nhận được kết quả giám định thương tật của cháu Hoàng Thị Nhi Linh (10 tuổi).

Theo kết luận của Trung tâm Pháp y tỉnh Quảng Trị, cháu Linh bị tổn hại sức khỏe 26%. Dựa theo kết luận này, cơ quan công an huyện Cam Lộ đã ra quyết định khởi tố Hoàng Xuân Tuấn (32 tuổi, trú thôn Tam Hiệp, xã Cam Thủy, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị) về hành vi “cố ý gây thương tích” theo khoản 2, điều 104 - Bộ luật Hình sự, với khung hình phạt từ 2 - 7 năm tù.

Như Phụ Nữ Online đã đưa tin, ngày 27/5, sau khi nhận được thông tin từ người dân, Công an huyện Cam Lộ đã giải cứu bé Hoàng Thị Nhi Linh khỏi sự giam giữ, đánh đập tàn bạo của chính cha đẻ mình là Hoàng Xuân Tuấn.

Theo lời bà Lê Thị Hằng (mợ ruột của Linh), ngày 22/4, cháu Linh đã bị Tuấn đón lỏng trên đường đi học về rồi bắt cóc, đưa thẳng vào Cam Lộ (Quảng Trị).

Trong hơn 1 tháng, Linh đã bị cha đẻ giam cầm, bỏ đói và đánh đập tàn nhẫn. Không chỉ đánh con mình bằng tay, chân, Tuấn còn dùng ống tuýp sắt đánh Linh. Tàn nhẫn hơn, Tuấn còn ném Linh xuống giếng nước sâu 3 mét, làm bé gãy tay trái.

Sau khi được giải cứu, bé Linh nhập viện trong tình trạng bị gãy một cánh tay, bị hàng chục vết bầm tím trên cơ thể. Trong tròng mắt của Linh còn có một vết máu đỏ do Tuấn dùng dao lam cắt trúng.

Tuấn hành hạ con gái ruột tàn nhẫn là để gây sức ép, buộc mẹ cháu Linh (chị Lê Thị Hải, trú huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa) trở lại chung sống với mình.

Được biết, Tuấn là người hay gây rối trật tự ở địa phương. Không chỉ đánh đập vợ con, Tuấn còn hành hung chính mẹ ruột.

PHƯƠNG NGỌC

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI