Khổ vì bị tin nhắn cờ bạc “dội bom”

15/01/2021 - 08:03

PNO - Những ngày gần tết, nhiều người phát hoảng khi liên tục bị nhắn tin gạ gẫm chơi đánh bạc trá hình dưới dạng trò chơi trực tuyến.

Chị Nguyễn Thùy Linh (quận Bình Tân, TPHCM) cho biết, gần đây, con trai chị thường chơi game đánh bài trên điện thoại. Ban đầu, chị nghĩ đây chỉ là game giải trí bình thường, nhưng sau đó chị phát hiện, người chơi phải nạp card điện thoại mới có tiền trong tài khoản để đánh bài.

Những tin nhắn mời gọi đánh bạc liên tục “dội bom” người dùng
Những tin nhắn mời gọi đánh bạc liên tục “dội bom” người dùng

Gặng hỏi con trai, chị Linh được biết, con trai chị tiếp cận game đánh bài này do nhận được tin nhắn mời chơi game qua Viber. Một tháng gần đây, điện thoại chị Linh nhận được hàng chục tin nhắn mời chơi game V8.com. Tin nhắn này giới thiệu đây là cổng game lớn nhất châu Á, gửi tiền vào game chỉ từ 1-3 phút, rút tiền vào tài khoản mất chỉ khoảng 3-5 phút. Mỗi ngày, người chơi rút tổng cộng 30 tỷ đồng từ cổng game này. 

“Họ còn giới thiệu, chỉ cần vào link, đăng ký tài khoản mới là có cơ hội nhận được 30 triệu đồng một cách ngẫu nhiên. Rõ ràng, đây là kiểu cờ bạc trá hình đang lôi kéo người chơi, trong đó có cả trẻ em” - chị Linh bức xúc.

Tương tự, anh Trần Văn Hưng (quận 6, TPHCM) cũng liên tục bị “dội bom” tin nhắn mời chơi cờ bạc. Có ngày, anh Hưng nhận được hơn mười tin nhắn mời chơi Vnonlinebet bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt. Người gửi tin quảng cáo, chơi loại game này, mỗi tháng có thể kiếm được 10 triệu đồng. Tuy nhiên, khi truy cập theo hướng dẫn, anh Hưng nhận ra đây là cổng game trò chơi cá cược đá gà, bầu cua, đánh bài…

“Tôi chặn số điện thoại này thì có số khác gửi tin nhắn đến. Họ không gửi trực tiếp qua điện thoại mà gửi qua Viber, WhatsApp. Do mình phải dùng Viber, Whatsapp để trao đổi với khách hàng nên không thể xóa các ứng dụng này - anh Hưng cho hay.

Hầu hết các tin nhắn gạ gẫm, rủ rê người dùng điện thoại thông minh tham gia cờ bạc trực tuyến đều có thủ đoạn rất tinh vi. Người gửi tin nhắn kiểu này thường xuyên thay đổi số điện thoại, email. Các số điện thoại là những dãy số được tạo ra từ các tổng đài ảo, với khả năng giả lập số gửi đi. Các tổng đài ảo này thường được sử dụng trong hoạt động quảng bá sản phẩm, chăm sóc khách hàng của các thương hiệu, cửa hàng bán lẻ. Với mức giá chỉ từ vài trăm ngàn đến hơn 1 triệu đồng, người dùng có thể sử dụng các dịch vụ tổng đài ảo để tạo ra các số điện thoại ảo và gửi tin nhắn đến hàng ngàn người khác nhau cùng lúc mà không sợ bị điều tra nguồn gốc tin nhắn.

 Hoàng Lâm

 

 

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI