Tin nhắn cờ bạc “tấn công” người dùng điện thoại

07/12/2020 - 06:57

PNO - Đại diện nhà mạng Mobifone cho biết, đã nhận được khá nhiều phản ánh từ khách hàng và đã kiểm tra, phát hiện đây là tin nhắn OTT (Over The Top app).

Liên tục nhận tin mời đánh bạc, cá cược

Gần đây, nhiều chủ thuê bao điện thoại di động liên tục nhận được tin nhắn mời chào đánh bạc, cá cược. Cứ cách vài ngày, chị Nguyên - ở Q.Tân Bình, TPHCM - lại nhận được tin nhắn và hình ảnh từ địa chỉ smart.boy18… mời chào tham gia sòng bạc trực tuyến tại website có tên V8... Chị đã “báo cáo tin nhắn rác” với nhà mạng nhưng ngày hôm sau, chị tiếp tục nhận tin nhắn với nội dung tương tự từ một địa chỉ có tên NohuV7@icloud... “nhử” những khách hàng bằng khuyến mãi miễn phí 15.000 đồng khi tải game.

Tin nhắn “rác” mời chào đánh bài, làm giấy phép lái xe giả, tham gia các sàn đặt cược đang “tấn công” người dùng
Tin nhắn “rác” mời chào đánh bài, làm giấy phép lái xe giả, tham gia các sàn đặt cược đang “tấn công” người dùng

Anh Quốc - ở Q.Bình Thạnh, TPHCM - cũng liên tục nhận được tin nhắn từ địa chỉ vuabac102@icloud... kèm theo đường dẫn (link) một trang đánh bạc với các dạng như tài xỉu, bài lá, nổ hũ, bắn cá, dự đoán kết quả xổ số… Người chơi nạp tiền và đánh thắng có thể quy đổi ra tiền mặt hoặc thẻ điện thoại của bất kỳ nhà mạng nào.

“Ngoài tin nhắn mời đánh bạc, cá cược hay làm giả các loại giấy tờ, tôi còn thường xuyên nhận được cuộc gọi từ đầu số 60104609xxx mời chào đánh bạc với hàng loạt ưu đãi như khuyến mãi 115% thẻ nạp, tỷ lệ ăn cao, dễ thắng” - anh Quốc bất bình. 

Một số chủ thuê bao điện thoại cũng nhận được các tin nhắn mời tham gia cá cược trên website wefinex... núp bóng giao dịch tài chính hay còn gọi là quyền chọn nhị phân. Người tham gia sẽ đặt cược vào biến động của các loại tài sản như dầu, vàng, tiền ảo bitcoin… Ví dụ, người tham gia bỏ ra 10 USD để nạp vào Wefinex, sẽ được quy đổi thành đồng WIN, mỗi WIN có giá 1 USD, sau đó dùng tiền WIN này mua “quyền đặt lệnh” để đoán sự tăng giảm của vàng trong một phút. Kết quả thắng, thua sẽ có ngay sau đó.

Đây không phải là hoạt động đầu tư qua sàn mà đích thị là loại cờ bạc trá hình. Đồng WIN này không được bất cứ tổ chức tài chính nào chấp nhận. Wefinex đang thu hút được khá nhiều người tham gia nhờ chính sách thưởng hoa hồng nếu giới thiệu được cấp dưới. Theo Similarweb - một công cụ phân tích trang web - có hơn 90% truy cập của Wefinex đến từ Việt Nam dù trang này được quảng cáo là trang quốc tế. 

Nhà mạng cũng bó tay

Đại diện nhà mạng Mobifone cho biết, đã nhận được khá nhiều phản ánh từ khách hàng và đã kiểm tra, phát hiện đây là tin nhắn OTT và hầu hết chủ thuê bao đang dùng điện thoại iPhone, iPad, Macbook nhận được các tin nhắn loại này thông qua ứng dụng iMessage, không qua mạng lưới của Mobifone. “Những tin nhắn này nằm ngoài phạm vi kiểm soát của nhà mạng. Chúng tôi đã liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng của Apple để có giải pháp xử lý” - đại diện Mobifone nói. 

Theo ông Võ Đỗ Thắng - Giám đốc Trung tâm Đào tạo an ninh mạng Athena - iMessage là tính năng nội bộ của Apple, không phụ thuộc vào nhà mạng của Việt Nam nên các nhà mạng không thể can thiệp, xử lý. Có những vấn đề trong thế giới internet mà pháp luật Việt Nam không can thiệp được do diễn ra ngoài lãnh thổ Việt Nam. Để chặn những tin nhắn loại này, phải chặn từ gốc, tức phải có ý kiến của Bộ Thông tin và Truyền thông với hãng Apple, mới hy vọng dẹp được.

Các tin nhắn, cuộc gọi có đầu số lạ có thể là từ nước ngoài gọi về hoặc sử dụng dịch vụ tổng đài ảo, các tổng đài này có thể nằm ở Việt Nam hoặc nước ngoài. Hiện dịch vụ này đang nở rộ và phổ biến, được nhiều doanh nghiệp và các công ty tài chính áp dụng để gọi, nhắn tin cho khách hàng nhằm giảm bớt cước phí, không giới hạn số máy nhánh, không cần nhân sự quản lý tổng đài. 

Theo tìm hiểu của chúng tôi, bất cứ khách hàng nào cũng có thể đăng ký mua được các số tổng đài ảo này thông qua các công ty dịch vụ. Giá để khởi tạo tổng đài ảo có 10 số nhánh là 4,8 triệu đồng/năm, 20 số nhánh là 8.640.000 đồng/năm. 

Ông Võ Đỗ Thắng cho rằng, việc đăng ký mua dễ dàng các số tổng đài ảo có thể tạo điều kiện cho kẻ gian dễ dàng thực hiện các hành vi lừa đảo như giả số cơ quan chức năng để gọi điện thoại cho khách hàng rồi thu thập thông tin cá nhân cho mục đích xấu, phát tán tin nhắn chứa mã độc hoặc mời chào tham gia cờ bạc trên mạng. “Trước mắt, khi nhận được những tin nhắn như trên, mọi người nên xóa ngay vì nó có thể chứa các đường link có phần mềm gián điệp, độc hại, xâm nhập vào điện thoại để thu thập thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng” - ông Võ Đỗ Thắng khuyến cáo. 

Thanh Hoa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI