Khiển trách cô giáo phạt học trò tự tát

09/11/2018 - 08:10

PNO - Ông Trần Khắc Huy, Trưởng phòng GD-ĐT Q.Tân Bình, cho biết: Hội đồng kỷ luật Trường tiểu học Trần Văn Ơn đã thống nhất kỷ luật khiển trách cô chủ nhiệm lớp 5/2 Nguyễn Thị Thanh phạt học sinh tự tát vào mặt khi nói chuyện trong lớp.

Theo ông Huy, nhiều phụ huynh, học sinh mong muốn cô Nguyễn Thị Thanh quay trở lại giảng dạy và chủ nhiệm lớp học trên. Trước nhiều luồng ý kiến, lãnh đạo Phòng GD-ĐT yêu cầu ban giám hiệu trường phải gặp học sinh lớp 5/2 để nắm bắt tình hình tâm lý và lắng nghe nguyện vọng của các em sau sự việc.

Khien trach co giao phat hoc tro tu tat
Trường Tiểu học Trần Văn Ơn - nơi xảy ra vụ việc

Đa số các em đều muốn cô giáo trở lại lớp dạy, nhưng có ba em không muốn. Trường phải tiếp tục lấy ý kiến của phụ huynh lớp này bằng phiếu kín rồi mới đưa ra hướng xử lý ổn thỏa, phù hợp với nguyện vọng của học sinh và gia đình. 

Trước đó, Báo Phụ Nữ TP.HCM ngày 31/10 có bài Chuyện như đùa: Nói chuyện trong lớp, trò phải tự tát 32 cái, phản ánh việc phạt học sinh nói chuyện trong lớp của cô giáo chủ nhiệm lớp 5/2. 

Tiêu Hà

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI