Kết nối, vận động hơn 37 tỷ đồng chăm lo cho trẻ em mồ côi do dịch COVID-19

31/12/2022 - 16:50

PNO - Ngày 31/12, Hội LHPN TPHCM tổ chức sơ kết chương trình “Vòng tay yêu thương”, chăm lo Tết 2023 cho trẻ em mồ côi, trẻ em khó khăn do dịch bệnh COVID-19.

Tính đến tháng 11/2022, Hội LHPN TPHCM và các cấp Hội đã vận động các tổ chức, cá nhân mạnh thường quân, cán bộ, hội viên, phụ nữ... nhận đỡ đầu cho hơn 2.339 trẻ mồ côi do dịch Covid-19; trong đó số trẻ được nhận kinh phí đỡ đầu, bảo trợ hàng tháng đến năm 18 tuổi là 1.541 trẻ (với mức hỗ trợ từ 500.000 đến 2 triệu đồng hàng tháng).
Tính đến tháng 11/2022, Hội LHPN TPHCM và các cấp Hội đã vận động các tổ chức, cá nhân, cán bộ, hội viên, phụ nữ... nhận đỡ đầu cho hơn 2.339 trẻ mồ côi do dịch COVID-19. Trong số đó, có 1.541 trẻ được nhận đỡ đầu, bảo trợ hàng tháng đến năm 18 tuổi với mức hỗ trợ từ 500.000 đến 2 triệu đồng mỗi tháng.

 

Hội phối hợp, vận động trao tặng hơn 20.000 phần quà, 40 phương tiện học tập, 36 xe đạp, 192 sổ tiết kiệm (trị giá từ 3 triệu đến 20 triệu đồng/sổ)... với tổng kinh phí hơn 37 tỷ đồng.
Qua 1 năm thực hiện chương trình "Vòng tay yêu thương", Hội LHPN TPHCM và các đơn vị đã phối hợp, vận động trao tặng hơn 20.000 phần quà, 40 phương tiện học tập, 36 xe đạp, 192 sổ tiết kiệm (trị giá từ 3 -  20 triệu đồng/sổ)... với tổng kinh phí hơn 37 tỷ đồng.

 

Dịp này, Hội LHPN TPHCM tiếp tục vận động trao kinh phí hỗ trợ 5 trẻ mồ côi đặc biệt khó khăn, mỗi trẻ 10 triệu đồng; trao quà tết cho 205 trẻ mồ côi do COVID-19. Ngoài ra, Hội LHPN TPHCM tiếp tục vận động các đơn vị hỗ trợ khám, chữa bệnh miễm phí cho 114 trẻ ở quận Bình Thạnh.(Ảnh: Bà Nguyễn Thị Kim Tiến - nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế tặng quà cho trẻ em tại hội nghị tổng kết 1 năm thực hiện chương trình 'Vòng tay yêu thương)
Dịp này, Hội LHPN TPHCM tiếp tục vận động trao kinh phí hỗ trợ 5 trẻ mồ côi đặc biệt khó khăn, mỗi trẻ 10 triệu đồng; trao quà tết cho 205 trẻ mồ côi do COVID-19. Ngoài ra, Hội LHPN TPHCM tiếp tục vận động các đơn vị hỗ trợ khám, chữa bệnh miễn phí cho 114 trẻ ở quận Bình Thạnh. (Ảnh: Bà Nguyễn Thị Kim Tiến - nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế - tặng quà cho trẻ em tại hội nghị tổng kết 1 năm thực hiện chương trình 'Vòng tay yêu thương").

 

Các đơn vị tặng quà cho trẻ em tại chương trình. Như vậy, Đến nay 100% trẻ mồ côi do dịch Covid-19 trên địa bàn đều đã được nhận đỡ đầu bằng nhiều hình thức khác nhau: dạy trẻ học, dạy trẻ làm việc nhà, động viên tinh thần trẻ, hỗ trợ dụng cụ học tập, học bổng, quà tặng cho trẻ...nhân dịp sinh nhật trẻ, hoặc vào các ngày lễ tết.
Đến nay, 100% trẻ mồ côi do dịch COVID-19 trên địa bàn TPHCM đã được nhận đỡ đầu bằng nhiều hình thức khác nhau: dạy trẻ học, dạy trẻ làm việc nhà, động viên tinh thần trẻ, hỗ trợ dụng cụ học tập, học bổng, quà tặng cho trẻ... nhân dịp sinh nhật hoặc vào các ngày lễ tết.

 

Ghi nhận sự đóng góp của các đơn vị đã có nhiều giải pháp thiết thực, mô hình hay, hiệu quả trong thực hiện chương trình; Có nhiều hoạt động kết nối, vận động hỗ trợ trẻ em mồ côi do dịch COVID-19; Tích cực thực hiện công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức trong triển khai thực hiện chương trình, Hội LHPN TPHCM tặng Bằng khen cho 7 tập thể, 6 cá nhân. (Ảnh: Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức tặng Bằng khen cho các tập thể tích cực tham gia chương trình Vòng tay yêu thương)
Ghi nhận sự đóng góp của các đơn vị, Hội LHPN TPHCM đã tặng bằng khen cho 7 tập thể, 6 cá nhân. (Ảnh: Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức tặng bằng khen cho các tập thể tích cực tham gia chương trình "Vòng tay yêu thương").

 

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức đánh giá cao sự cố gắng của các đơn vị tham gia thực hiện chương trình “Vòng tay yêu thương”. Chương trình đã kết nối các nguồn lực xã hội cùng hỗ trợ, chăm sóc trẻ mồ côi do dịch bệnh COVID-19 tại TPHCM. Ông Dương Anh Đức mong muốn chương trinh tiếp tục tăng cường kết nối các nguồn lực xã hội để mở rộng chương trình để chăm lo cho tất cả trẻ mồ côi hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Thành phố
Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức đánh giá cao sự cố gắng của các đơn vị tham gia thực hiện chương trình “Vòng tay yêu thương”. Chương trình đã kết nối các nguồn lực xã hội cùng hỗ trợ, chăm sóc trẻ mồ côi do dịch bệnh COVID-19 tại TPHCM. Ông Dương Anh Đức mong muốn chương trình tiếp tục tăng cường kết nối các nguồn lực xã hội để mở rộng việc chăm lo cho tất cả trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố.

 

Dịp này, Hội LHPN TPHCM và Trường Hy Vọng (thuộc Tập đoàn FPT) ký kết Biên bản ghi nhớ thực hiện về việc chăm sóc, hỗ trợ trẻ mồ côi cha, me, người nuôi dưỡng do dịch COVID-19. Được biết, trong năm 2022, Hội LHPN TP đã kết nối Dự án của Quỹ Hy Vọng hỗ trợ, chăm sóc trẻ mồ côi do dịch COVID-19, thông qua chương trình nhận 52/200 trẻ vào học nội trú miễn phí tại Trường Tiểu học, THCS, THPT Hy Vọng tại Đà Nẵng.
Dịp này, Hội LHPN TPHCM và Trường Hy Vọng (thuộc Tập đoàn FPT) ký kết biên bản ghi nhớ thực hiện về việc chăm sóc, hỗ trợ trẻ mồ côi cha, mẹ, người nuôi dưỡng do dịch COVID-19. Được biết, trong năm 2022, Hội LHPN TP đã kết nối dự án của Quỹ Hy Vọng hỗ trợ, chăm sóc trẻ mồ côi do dịch COVID-19, thông qua chương trình nhận 52/200 trẻ vào học nội trú miễn phí tại trường Tiểu học, THCS, THPT Hy Vọng tại Đà Nẵng. 

 

Hội LHPN TPHCM trao giấy chứng nhận “Mẹ đỡ đầu” cho đại diện các cán bộ, hội viên, phụ nữ là “Mẹ đỡ đầu” của trẻ em mồ côi do dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Đến nay, toàn thành phố đã có 1.590 mẹ đỡ đầu cho 2.339 trẻ mồ côi do dịch Covid-19, đạt tỷ lệ 100%.
Hội LHPN TPHCM trao giấy chứng nhận “Mẹ đỡ đầu” cho đại diện các cán bộ, hội viên, phụ nữ là “Mẹ đỡ đầu” của trẻ em mồ côi do dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn TPHCM. Đến nay, toàn thành phố đã có 1.590 mẹ đỡ đầu cho 2.339 trẻ mồ côi do dịch COVID-19, đạt tỷ lệ 100%.

 

Các em nhỏ được Ban tổ chức hỗ trợ lựa chọn và nhận sách miễn phí tại Khu vực văn hóa đọc cho trẻ em
Các em nhỏ được lựa chọn và nhận sách miễn phí.

 

Các đại biểu cùn nhìn lại chặng đường 1 năm thực hiện chương trình Vòng tay yêu thương qua những bức ảnh ghi nhận hoạt động chương trình. Chương trình“Vòng tay yêu thương” với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo cho trẻ em mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn do dịch bệnh Covid-19 cũng đã ra đời với sự phối hợp ký kết của 5 đơn vị: Hội LHPN Thành phố, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Hội Thầy thuốc trẻ Thành phố, Hội Bảo vệ Quyền trẻ em Thành phố và Báo Phụ nữ Thành phố góp phần chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ mồ côi do dịch bệnh Covid-19 nhằm giúp các gia đình có điều kiện ổn định cuộc sống, đảm bảo việc học hành cho trẻ,
Các đại biểu cùng nhìn lại chặng đường 1 năm thực hiện chương trình "Vòng tay yêu thương". Chương trình được thực hiện với sự phối hợp của 5 đơn vị: Hội LHPN TPHCM, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Hội Thầy thuốc trẻ thành phố, Hội Bảo vệ quyền trẻ em thành phố và Báo Phụ Nữ TPHCM.


Thiên Ân - Trang Thư

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI