Kết nối và chia sẻ để bảo vệ phụ nữ, trẻ em tốt hơn

26/10/2020 - 12:00

PNO - Thiếu tướng Trần Đức Tài hy vọng Hội Phụ nữ Công an năm thành phố thường xuyên trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm cho nhau về những cách làm, mô hình hay.

Chiều 23/10, tại TP.HCM, Cụm thi đua số 1 - Phụ nữ Công an nhân dân, gồm Hội Phụ nữ Công an TP.HCM, Cần Thơ, Đà Nẵng, Hà Nội, Hải Phòng đã tiến hành sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ công an nhân dân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chủ động, trách nhiệm, kỷ cương, sáng tạo vì an ninh Tổ quốc; xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững” giai đoạn 2017 – 2021.

Đại biểu tham dự buổi lễ sơ kết.
Đại biểu tham dự buổi lễ sơ kết.

 

Thượng tá Vũ Thị Kim Yến - Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an TP.Hà Nội, cụm trưởng Cụm thi đua 1 thông tin về những kết quả đạt được trong ba năm qua.
Thượng tá Vũ Thị Kim Yến - Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an TP.Hà Nội, Cụm trưởng Cụm thi đua 1 thông tin về những kết quả mà cả cụm đã làm được trong ba năm qua.

Trong ba năm qua, tùy theo tình hình từng địa phương, Hội Phụ nữ công an năm thành phố thuộc Cụm thi đua 1 đã triển khai thực hiện nhiều công trình, phần việc thể hiện sâu sắc tinh thần đền ơn đáp nghĩa, bảo vệ môi trường, chăm lo bà con nghèo, đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ, trẻ em. Đơn cử, tại TP.Hà Nội, trung bình mỗi năm có từ 40 - 50 công trình mới được đăng ký, triển khai thực hiện có hiệu quả, trong đó phải kể đến một số công trình tiêu biểu như; Những bóng hồng làm mềm hóa giao thông thủ đô (xử lý vi phạm và duy trì bố trị lực lượng chỉ huy điều khiển giao thông tại 352 nút giao thông trọng điểm);  Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về phòng cháy chữa cháy và truyền thông tiết kiệm điện năng; Cấp căn cước công dân lưu động cho người già, người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn…

Thượng tá Cao Thị Hồng Tươi - Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an TP.HCM - nêu ý kiến về những công trình, phần việc hay mà Hội đã làm.
Thượng tá Cao Thị Hồng Tươi - Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an TP.HCM - nêu ý kiến về những công trình, phần việc hay mà Hội đã làm.

Hội Phụ nữ Công an TP.HCM duy trì thực hiện ba công trình trọng điểm, đó là: Cấp thẻ căn cước công dân cho người có hoàn cảnh đặc biệt; Tuyên truyền phòng, chống tội phạm lừa đảo qua mạng cho phụ nữ; Tuyên truyền phòng cháy chữa cháy cho cán bộ, hội viên và nhân dân ở các khu dân cư, chung cư và học sinh, sinh viên ở các trường học. Bên cạnh đó, các cơ sở Hội cũng chủ động thực hiện công tác tuyên truyền, bảo vệ trẻ em tránh nguy cơ bị lôi kéo sử dụng ma túy, khéo léo giải quyết đơn thư khiếu nại - tố cáo của công dân…

TP.Hải Phòng có mô hình “Phòng tiếp dân do phụ nữ đảm nhận” là mô hình kiểu mẫu trong công tác tiếp nhận, giải quyết đơn thư đăng ký nhân khẩu, hộ khẩu, cấp phát hộ chiếu, đăng ký xe mô tô, ô tô… Trong khi đó, Thường trực Hội Phụ nữ Công an TP.Đà Nẵng trực tiếp đứng lớp tập huấn kỹ năng xử lý vụ việc xâm hại phụ nữ, trẻ em cho cán bộ Hội cơ sở...

Hội Phụ nữ Công an TP.Cần Thơ có nhiều mô hình thiết thực gắn với chủ đề năm “An toàn cho phụ nữ, trẻ em”, như: Quản lý, giáo dục, cảm hóa phụ nữ vi phạm pháp luật; Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục ý thức công dân khi tôi 18; Phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em, bạo lực gia đình và mua bán người; Trường học thân thiện, không ma túy…

 

Đại diện Hội Phụ nữ Công an các thành phố cùng giới thiệu những mô hình tiêu biểu của địa phương mình.
Đại diện Hội Phụ nữ Công an các thành phố cùng giới thiệu những mô hình tiêu biểu của địa phương mình.

Bên cạnh những phần việc gắn với nhiệm vụ chuyên môn, Hội Phụ nữ Công an Cụm thi đua 1 còn đẩy mạnh các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chăm lo bà con nghèo bằng việc nhận phụng dưỡng suốt đời các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, xây nhà tình thương - nhà tình nghĩa, tặng nhu yếu phẩm, học bổng, phối hợp các đơn vị khám bệnh, cấp thuốc cho dân…

Thiếu Tướng Trần Đức Tài - Phó giám đốc Công an TP.HCM - hy vọng các cấp Hội sẽ thường xuyên trao đổi, chia sẻ thông tin cho nhau về những cách làm hay, đồng thời quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của chị em trong từng đơn vị.
Thiếu tướng Trần Đức Tài - Phó giám đốc Công an TP.HCM - hy vọng các cấp Hội sẽ thường xuyên trao đổi, chia sẻ thông tin cho nhau về những cách làm hay, đồng thời quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của chị em trong từng đơn vị.

Tham dự lễ sơ kết, thiếu tướng Trần Đức Tài - Phó Giám đốc Công an TP.HCM - bày tỏ trân trọng trước những việc làm ý nghĩa của nữ cán bộ, chiến sĩ công an năm thành phố. Ông hy vọng trong thời gian tới, các cấp Hội Phụ nữ công an sẽ duy trì kết nối, chia sẻ cho nhau kinh nghiệm triển khai thực hiện các mô hình, phần việc hay, thiết thực góp phần bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ phụ nữ, trẻ em. Phó giám đốc Công an TP.HCM cũng lưu ý các cấp Hội bên cạnh làm tốt hoạt động xã hội từ thiện cũng cần quan tâm đời sống chị em trong từng đơn vị, từng cơ sở Hội để kịp thời tiếp sức, hỗ trợ trên tinh thần không ai bị bỏ lại phía sau.

Bà Lâm Thị Ngọc Hoa - Phó chủ tịch thường trực Hội LHPN TP.HCM - đánh giá cao nỗ lực, cũng như đóng góp của Hội Phụ nữ Công an trong công tác bảo vệ phụ nữ, trẻ em, chăm lo bà con nghèo.
Bà Lâm Thị Ngọc Hoa - Phó chủ tịch thường trực Hội LHPN TP.HCM - đánh giá cao nỗ lực, cũng như đóng góp của Hội Phụ nữ Công an trong công tác bảo vệ phụ nữ, trẻ em, chăm lo bà con nghèo.

Đồng quan điểm, bà Lâm Thị Ngọc Hoa - Phó chủ tịch thường trực Hôi LHPN TP.HCM - cũng đánh giá cao những công trình, phần việc của phụ nữ công an các địa phương. Riêng tại TP.HCM, Thành Hội luôn ghi nhận và trân trọng các hoạt động của Hội Phụ nữ Công an TP.HCM, đặc biệt là việc tiến hành cấp, đổi căn cước công dân cho bà con và duy trì tuyên truyền phòng, chống tội phạm lừa đảo qua mạng.

Mẫn Nhi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI