Huy động “trai bản” gùi hàng cứu trợ sau lũ

04/08/2025 - 12:19

PNO - Đường đi “biến mất” sau lũ, bản giáp biên giới Việt - Lào phải cử hàng chục thanh niên khỏe mạnh đi bộ ra trung tâm xã gùi hàng cứu trợ về cho người dân.

Sáng 4/8, ông Đào Công Thịnh - Phó chủ tịch UBND xã Mỹ Lý (tỉnh Nghệ An) - cho biết, địa phương này đang lên phương án gửi hàng cứu trợ cho người dân một số bản biên giới đang bị cô lập do bị lũ cuốn trôi đường giao thông.

Gần nửa tháng trôi qua, bản Cha Nga (xã Mỹ Lý) vẫn đang rất khó để tiếp cận. Theo ông Thịnh, đoạn đường từ trung tâm xã đi vào bản Cha Nga chỉ dài hơn 20km, song nay nhiều đoạn đã “biến mất”, buộc phải đi thuyền ngược dòng Nậm Nơn và đi bộ mất gần 1 ngày.

Lực lượng biên phòng gùi hàng cứu trợ vào cho người dân các bản đang bị chia cắt ở xã Mỹ Lý - Ảnh: Khánh Trung
Lực lượng biên phòng gùi hàng cứu trợ vào cho người dân các bản đang bị chia cắt ở xã Mỹ Lý - Ảnh: Khánh Trung

Ông Lương Văn Nhưn - Trưởng bản Cha Nga - cho biết, trận lũ lịch sử vào đêm 22, rạng ngày 23/7 đã khiến 35 ngôi nhà ở bản Cha Nga bị cuốn trôi hoàn toàn. Sau khi lũ rút, bản cử những người dân có sức khỏe để ra tiếp cận trung tâm xã tìm phương án vận chuyển hàng cứu trợ cho người dân.

“Tôi và 3 người khác phải đùm xôi đi bộ và thuyền mất hơn 1 ngày mới ra tới trụ sở xã được. Hiện hàng cứu trợ chúng tôi vẫn đang tập kết ở trung tâm xã, chưa vận chuyển về bản được” - ông Nhưng kể.

Lãnh đạo xã Mỹ Lý cho biết, để đưa hàng cứu trợ vào cho người dân, chính quyền địa phương và lực lượng biên phòng cũng đã đưa ra phương án vận chuyển nhu yếu phẩm từ trung tâm xã lên bản Xiềng Trên (xã Mỹ Lý) bằng thuyền.

Hàng hóa sẽ được tập kết tại nhà dân, điểm trường và trạm biên phòng Xiềng Trên. Từ đây, các lực lượng chức năng và người dân sẽ gùi hàng về bản Xốp Dương để phân bổ cho người dân, một số tiếp tục được vẩn chuyển bằng thuyền để đưa vào cho người dân bản Cha Nga. “Rất vất vả nhưng thực tế hiện chỉ có cách này mới đưa nhu yếu phẩm vào cho người dân được” - ông Thịnh nói.

Ông Nhưn cho biết, tranh thủ thời tiết nắng ráo, sáng 4/8, bản Cha Nga cũng đã huy động thêm 15 thanh niên khỏe mạnh trong bản ra đưa hàng cứu trợ về cho người dân. “Chúng tôi vận động những người khỏe nhất để có thể gùi gạo và một số nhu yếu phẩm cần thiết về cho người dân sử dụng” - ông Nhưn nói.

Xã Mỹ Lý dựng lều tạm cho người dân bị lũ cuốn trôi nhà - Ảnh: Đào Thịnh
Xã Mỹ Lý dựng lều tạm cho người dân bị lũ cuốn trôi nhà - Ảnh: Đào Thịnh

Mỹ Lý là địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất trong đợt mưa lũ vừa qua, thiệt hại ước tính gần 502 tỉ đồng. Trong đó, 221 ngôi nhà bị cuốn trôi, vùi lấp hoàn toàn. “Chúng tôi đã đề xuất tỉnh hỗ trợ một số nhà bạt để dựng cho người dân bị lũ cuốn trôi ở tạm” - ông Thịnh nói.

Trực tiếp về hỏi thăm, động viên người dân và kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả mưa ở xã Mỹ Lý chiều 3/8, Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc nhấn mạnh tinh thần hỗ trợ, giúp đỡ, chăm lo cho người dân là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu trong lúc này. Đồng thời, biểu dương tinh thần chủ động, quyết liệt của lực lượng chức năng địa phương trong công tác phòng chống thiên tai.

Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc yêu cầu tỉnh Nghệ An và chính quyền các xã không để người dân rơi vào cảnh đứt bữa, thiếu chỗ ở, thuốc men hay các điều kiện thiết yếu cho việc học hành của con em. Nhanh chóng triển khai công tác xây dựng lại nhà ở cho người dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ. Với các khu tái định cư tập trung, cần khẩn trương khảo sát, lựa chọn vị trí đất phù hợp, tiến hành san ủi và hoàn thiện mặt bằng trong thời gian ngắn nhất.

Theo Văn phòng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An, đợt mưa lũ lịch sử do ảnh hưởng của bão số 3 đã làm 4 người tử vong, gần 7.500 ngôi nhà bị hư hỏng, hàng ngàn héc ta hoa màu, ao nuôi thủy sản và nhiều công trình dân sinh khác bị lũ cuốn hoặc vùi lấp, tổng thiệt hại khoảng 3.635 tỉ đồng.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An cho biết, đến nay, tỉnh đã trích 317 tỉ đồng để hỗ trợ 35 xã khắc phục hậu quả mưa lũ. Trong đó, 205 tỉ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách, và 112 tỉ đồng từ Quỹ Cứu trợ qua tài khoản Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An. Số tiền được phân bổ theo mức độ thiệt hại, ưu tiên hỗ trợ nhà ở, sinh kế, cơ sở hạ tầng và trường học cho người dân vùng lũ.


Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI