Huế: Tạm giữ đối tượng cho vay nặng lãi 243%/năm

11/06/2022 - 15:28

PNO - Ba đối tượng Dương Văn Khang, Đỗ Anh Quyết và Nguyễn Văn Chinh đã cho 88 người vay với lãi suất cho vay từ 121% đến 243%/ năm.

Cơ quan CSĐT Công an TP. Huế (tỉnh Thừa Thiên - Huế) cho biết, đơn vị vừa làm rõ một nhóm đối tượng người ngoài địa phương vào địa bàn hoạt động cho vay nặng lãi. Qua điều tra, công an đã tạm giữ hình sự đối tượng Dương Văn Khang (SN 1997, trú tại huyện Vĩnh Bảo, TP. Hải Phòng).

Ba đối tượng tại cơ quan công an
          Ba đối tượng tại cơ quan công an

Trước đó, Đội Cảnh sát Kinh tế Công an TP. Huế phát hiện trên địa bàn xuất hiện nhóm đối tượng dán, thả tờ rơi cho vay tiền nhanh có liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi.

Sau một thời gian thu thập thông tin, chứng cứ, ngày 8/6, Đội Cảnh sát Kinh tế Công an TP. Huế làm rõ nhóm đối tượng trên gồm: Dương Văn Khang (SN 1997); Đỗ Anh Quyết (SN 2001) và Nguyễn Văn Chinh (SN 1992, cùng trú tại huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng).

Tại cơ quan công an ba đối tượng bước đầu khai nhận đã cho 88 người vay với lãi suất cho vay từ 121% đến 243%
Tại cơ quan công an ba đối tượng bước đầu khai nhận đã cho 88 người vay với lãi suất cho vay từ 121% đến 243%/năm

Tại cơ quan Công an, 3 đối tượng trên khai nhận, vào tháng 4/2022, các đối tượng từ TP. Hải Phòng vào TP. Huế và thuê trọ tại kiệt 200 đường Lý Thái Tổ (phường Hương An, TP. Huế) để hành nghề cho vay nặng lãi.

Trong đó, Khang là đối tượng bỏ tiền ra cho vay và thuê Quyết, Chinh giúp việc, trả công. Các đối tượng đã rải tờ rơi cho vay nhanh tại các địa bàn TP. Huế; thị xã Hương Trà và huyện Quảng Điền (tỉnh Thừa Thiên - Huế).

Từ tháng 4/2022 đến thời điểm bị cơ quan công an phát hiện, nhóm 3 đối tượng trên đã cho 88 người vay với tổng số tiền hơn 1,3 tỷ đồng; lãi suất cho vay từ 121% đến 243%/ năm. Qua đó, các đối tượng thu lợi bất chính hơn 77 triệu đồng. 

Hiện Công an TP. Huế đang củng cố hồ sơ để xử lý nhóm đối tượng trên.

Thuận Hóa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI