Hỗn chiến gây chết người vì tiếng ồn thử xe máy

12/01/2016 - 07:46

PNO - Mỗi lần sửa xe máy xong, Quý đều đề ga chạy thử, nghĩ Quý cố tình gây phiền phức nên Hưng rủ bạn gây chiến.

Ngày 11/1, TAND TP.HCM đã xử sơ thẩm và tuyên phạt mức án từ 8 năm tù đến 20 năm tù cho 6 bị cáo tuổi còn rất trẻ (sinh năm 1994 đến 1997) cùng về tội "Giết người". Đồng thời, một bị cáo khác bị phạt một năm án treo về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Hon chien gay chet nguoi vi tieng on thu xe may
Các bị cáo tại tòa

Theo đó, Phan Văn Quý sau mỗi lần sửa xe máy cho khách xong là đề ga chạy thử nên gây ồn cho mọi người xung quanh. Thấy thế, Đinh Tấn Kiệt tức giận, nghĩ anh cố tình gây chiến nên đã rủ thêm 3 người bạn, trong đó có Lê Minh Hưng, đến đánh Quý dằn mặt.

Do đó, tối 18-6-2014, nhóm của Kiệt đã kéo đến tiệm sửa xe của Quý nhưng do tiệm đã đóng cửa nên Kiệt và Hưng cầm cây sắt đập phá tiệm cho bõ tức rồi về. Tuy nhiên, khi biết nhóm Kiệt đến đập phá, Quý tức giận nên gọi điện cho Trần Hoài Phúc đi tìm nhóm Kiệt trả thù. Do đó, Phúc rủ thêm 5 người khác cùng đi đánh nhóm Kiệt.

2 nhóm sau đó đã xảy ra ẩu đả. Vụ việc dẫn đến Hưng tử vong tại chỗ do bị nhóm Phúc dùng gạch ống đánh vào đầu.

Kiều Huỳnh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI