Hơn 8.000 người phục vụ thi tốt nghiệp THPT ở Nghệ An phải xét nghiệm COVID-19 nhanh

01/07/2021 - 17:41

PNO - Thí sinh thuộc diện F2 và hơn 8.000 người phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 ở Nghệ An sẽ phải test nhanh COVID-19 trước ngày thi trong bối cảnh dịch đang diễn biến phức tạp ở địa phương này.

Ngày 1/7, ông Nguyễn Trọng Hoàn - Chánh văn phòng Sở GD-ĐT tỉnh Nghệ An - cho biết tỉnh đã quyết định phương án toàn bộ thí sinh ở 21 huyện, thành, thị trên địa bàn sẽ đồng loạt thi vào đợt 1 kỳ thi tốt nghiệp THPT trong hai ngày 7-8/7.

Thí sinh ở các vùng phong tỏa, cách ly xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg như TP. Vinh vẫn thi bình thường theo thời gian trên. Thí sinh thuộc diện F1 sẽ được thi vào đợt 2.

Theo thống kê, hiện tỉnh này có 62 học sinh lớp 12 là F1, 871 học sinh F2. Tuy nhiên, con số này sẽ có nhiều biến động tùy theo tình hình dịch bệnh mỗi ngày.

Hơn nửa triệu dân TP. Vinh được test nhanh trong chiến dịch cộng đồng
Hơn nửa triệu dân TP. Vinh được test nhanh trong chiến dịch cộng đồng

“Số thí sinh diện F2 thay đổi theo từng ngày, hiện chỉ còn gần 200 học sinh. Sở cũng quyết định hỗ trợ kinh phí xét nghiệm nhanh SARS-CoV-2 cho các thí sinh thuộc diện F2 và đang ở trong vùng cách ly y tế với mức hỗ trợ 100.000 đồng/người” - ông Hoàn nói.

Trước đó, Sở GD-ĐT tỉnh Nghệ An có văn bản đề nghị UBND tỉnh bố trí nguồn vắc xin để tiêm cho hơn 8.000 người làm công tác phục vụ cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Tuy nhiên, kế hoạch này không thể thực hiện nên giám thị và lực lượng làm công tác thi sẽ được chuyển sang test nhanh COVID-19.

Các điểm thi sẽ được bố trí 2-4 cán bộ y tế phục vụ đo thân nhiệt cho các thí sinh
Các điểm thi sẽ được bố trí 2-4 cán bộ y tế phục vụ đo thân nhiệt cho các thí sinh

“Do nguồn vắc xin không đủ, hơn nữa thời gian kỳ thi đã quá cận kề nên khó đảm bảo sức khỏe” - ông Hoàn nói và cho hay năm nay, Nghệ An cũng bố trí thí sinh thi tại trường mình học.

Nghệ An có hơn 34.000 thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, trong đó có hơn 21.000 thí sinh tham dự kỳ thi để xét tốt nghiệp vào các trường đại học, cao đẳng.

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI