Hơn 190.000 công nhân ở TP.HCM không về quê ăn Tết

29/01/2021 - 08:53

PNO - Do ảnh hưởng của COVID-19, khoảng hơn 190.000 công nhân ở các tỉnh miền Bắc và miền Trung sẽ không về quê mà ở lại ăn tết tại TP.HCM.

Do ảnh hưởng của COVID-19, khoảng hơn 190.000 công nhân ở các tỉnh miền Bắc và miền Trung sẽ không về quê mà ở lại ăn tết tại TP.HCM, tăng 20% so với năm trước - theo Công đoàn Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp TP.HCM (HEPZA) - thông tin.

HEPZA xác định, năm 2020 là năm khó khăn nên nhu cầu công nhân ở lại rất đông, ước khoảng 60-70%. Do vậy, việc chăm sóc vật chất và tinh thần cho công nhân được thành phố đặc biệt quan tâm. 

Công nhân nhận quà tết

Vào tối 30/1, HEPZA tổ chức chương trình “Tết sum vầy” tại khu chế xuất Linh Trung 1 (TP.Thủ Đức) cho khoảng 700 công nhân. Trong chương trình, thành phố sẽ trao cho mỗi công nhân có hoàn cảnh khó khăn một phần quà là 1,5 triệu đồng. 

Ngày 31/1, tại khu công nghiệp Lê Minh Xuân (H.Bình Chánh), Ngày hội công nhân và Phiên chợ nghĩa tình cũng được thực hiện. 

Tối 28 tết, HEPZA tổ chức chương trình “Lãnh đạo vui tết cùng công nhân” tại Công viên Văn hóa Đầm Sen. Trong chương trình này, mỗi công nhân có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng thiên tai sẽ được tặng quà trị giá 500.000 đồng. 

Ngoài ra, UBND các quận, huyện sẽ phối hợp với Liên đoàn Lao động địa phương tổ chức các hoạt động như lì xì, đón giao thừa, nấu bánh chưng, trang trí cành mai, cành đào… cho các khu trọ, xóm công nhân.

Với những công nhân về quê ăn tết, Công đoàn HEPZA tặng 25 vé máy bay cho đoàn viên xuất sắc có sáng kiến sáng tạo, làm lợi cho doanh nghiệp; tặng 900 vé tàu hỏa và phối hợp với các doanh nghiệp tổ chức xe đưa rước gần 5.000 công nhân về quê, tặng khoảng 15.000 phần quà. Tổng kinh phí chăm lo cho công nhân lao động trong dịp tết là hơn 11 tỷ đồng. 

Trước đó, vào tối 26/1, Liên đoàn Lao động TP.HCM đã trao hơn 900 vé máy bay, vé tàu, xe cho những công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, tích cực tham gia các hoạt động công đoàn và hoàn thành tốt nhiệm vụ, về quê ăn tết. 

Hoài An

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI