Hơn 14.000 ca bị bệnh tay chân miệng trong cả nước

04/04/2013 - 14:11

PNO - Bệnh tay chân miệng vẫn có diễn biến phức tạp trên diện rộng với số người mắc cao, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận 14.260 trường hợp mắc tay chân miệng và 4 trường hợp đã tử vong.

 Ngày 4/4, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Bộ Y tế phối hợp với Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tổ chức "Hội thảo quốc gia về bệnh tay chân miệng."

Tham dự có các chuyên gia trong nước và đại biểu đến từ các nước Nhật Bản, Hoa Kỳ, Trung Quốc, Singapore, Malaysia, Campuchia và các tổ chức quốc tế.

Hội thảo diễn ra trong hai ngày (4-5/4) với hơn 20 báo cáo tập trung vào bốn chủ đề chính gồm dịch tễ học; chẩn đoán và điều trị ca bệnh; dự phòng và kiểm soát bệnh tay chân miệng; miễn dịch và vắcxin.

Nhiều báo cáo thu hút được sự quan tâm của các đại biểu như: "Dịch tễ học bệnh tay chân miệng tại Trung Quốc;" "Đặc điểm lâm sàng và điều trị bệnh tay chân miệng tại Việt Nam;" "Các yếu tố liên quan đến ca bệnh nặng và tử vong tại Campuchia;" "Tình hình nghiên cứu và phát triển vắcxin EV71 trên thế giới và Việt Nam."

Hon 14.000 ca bi benh tay chan mieng trong ca nuoc

Ông Nguyễn Thanh Long, Thứ trưởng Bộ Y tế phát biểu tại Hội thảo. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long khẳng định bệnh tay chân miệng là một trong những bệnh mới nổi đang được quan tâm ở nhiều nước châu Á-Thái Bình Dương, trong đó có Việt Nam.

Sự gia tăng số trường hợp mắc bệnh tay chân miệng đã dẫn đến tình trạng quá tải tại các bệnh viện tuyến Trung ương và địa phương.

Hội thảo nhằm chia sẻ thông tin và kinh nghiệm về dịch tễ học, chẩn đoán lâm sàng và xét nghiệm, điều trị và phòng chống bệnh tay chân miệng trong khu vực và Việt Nam, đồng thời tạo cơ hội hợp tác nghiên cứu và phòng chống bệnh tay chân miệng giữa các quốc gia trong khu vực.

Theo Cục Y tế dự phòng-Bộ Y tế, bệnh tay chân miệng lưu hành ở nhiều nước trên thế giới; bệnh có xu hướng gia tăng và duy trì ở mức cao tại một số nước có nền kinh tế phát triển trong những năm gần đây.

Tại Việt Nam, bệnh tay chân miệng ghi nhận từ năm 2003 ở Thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2012, cả nước có 157.654 người mắc bệnh và 45 trường hợp tử vong.

Từ đầu năm 2013 đến nay, cả nước đã ghi nhận 14.260 trường hợp mắc và 4 trường hợp đã tử vong. Như vậy, trong năm 2013, bệnh tay chân miệng vẫn có diễn biến phức tạp trên diện rộng với số người mắc cao.

Nguyên nhân bệnh là do virus đường ruột, lây lan theo đường tiêu hóa và tiếp xúc trực tiếp; có nhiều tuýp virus gây bệnh, một người có thể mắc nhiều tuýp virus khác nhau; bệnh lưu hành rộng ở các địa phương trong nước và các quốc gia trong khu vực. Đặc biệt, hiện giới chuyên môn chưa có vắcxin phòng bệnh và chưa có thuốc điều trị đặc hiệu.

Thời gian tới, ngành y tế tiếp tục duy trì thực hiện giám sát, xử lý ổ dịch, đánh giá xu hướng của bệnh, đề xuất giải pháp can thiệp kịp thời; tổ chức nghiên cứu các yếu tố nguy cơ, đánh giá hiệu quả của các biện pháp phòng, chống; thường xuyên cập nhật phác đồ điều trị.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác truyền thông cho đối tượng là các bà mẹ, hộ gia đình có trẻ dưới 3 tuổi, giáo viên các trường học, nhà trẻ mẫu giáo, nhóm trẻ gia đình; truyền thông trực tiếp qua đội ngũ y tế thôn bản, cán bộ phụ nữ; giao trách nhiệm cho trạm y tế xã, phường, nhân viên y tế thôn bản phụ trách các hộ dân có trẻ dưới 3 tuổi, hướng dẫn cho gia đình thực hiện các biện pháp phòng chống bệnh.

Theo TTXVN

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI