Hơn 100 biệt thự cũ ở quận 1 bị đưa khỏi danh sách bảo tồn

29/12/2019 - 19:32

PNO - Ngày 19/12, Ủy ban nhân dân (UBND) quận 1, TPHCM có văn bản gửi Viện nghiên cứu phát triển thành phố, báo cáo danh sách các căn biệt thự cũ và loại khỏi danh sách hơn 100 căn biệt thự cần bảo tồn.

Theo đó, trên địa bàn quận có 230 căn biệt thự xây dựng từ trước 1975, có những căn tuổi đời hơn 100 năm tuổi và mang nhiều dấu ấn văn hoá, lịch sử, kiến trúc.

“Qua rà soát UBND quận 1 nhận thấy có một số trường hợp không còn là biệt thự, một số công trình đã xây dựng thành công trình mới, một số đã tách chủ quyền”. Trên cơ sở đó và căn cứ định nghĩa biệt thự cũ đã ban hành theo quyết định số 33/2018/QĐ-UBND ngày 5/9/2018 của UBND TP,  UBND quận 1 thông báo sẽ loại 109 căn biệt thự. Cụ thể, cơ quan này sẽ trực tiếp quản lý, cấp phép xây dựng theo quy hoạch đối với 49 căn không phải là biệt thự và 60 căn đã xây dựng công trình mới.

Đáng nói trong danh sách các căn biệt thự bị loại khỏi chương trình bảo tồn hiện nay phần lớn vẫn còn nguyên vẹn. 

Hon 100 biet thu cu o quan 1 bi dua khoi danh sach bao ton
Căn biệt thự ở số 25 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1

Cụ thể, căn biệt thự số 25 Nguyễn Thị Minh Khai, UBND quận 1 kết luận là "đất trống" nhưng theo phản ánh Sở Xây dựng TPHCM, căn này có kiến trúc vững chắc, mái ngói âm dương quý hiếm.

Hon 100 biet thu cu o quan 1 bi dua khoi danh sach bao ton
Mái ngói ở căn biệt thự số 31 Lý Tự Trọng, Q.1 đang được tháo dỡ

Hay như căn biệt thự số 31 Lý Tự Trọng được UBND quận 1 kết luận "chia cắt, nhiều mảnh tháo dỡ" nhưng trên thực tế vẫn còn nguyên.

Một cán bộ UBND phường Bến Thành thông tin căn biệt thự số 86 Sương Nguyệt Ánh được UBND quận 1 báo cáo cho rằng xuống cấp, hư hỏng nhưng thực tế vẫn còn nguyên vẹn. Gần đây, chủ nhân đã tiến hành tháo dỡ chuẩn bị xây cao ốc.

B.T.L

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI