Hôm nay, khai mạc Hội nghị Thành ủy TPHCM lần thứ 13

11/04/2013 - 07:47

PNO - Hôm nay 11/4, Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa IX khai mạc Hội nghị lần thứ 13.

Nội dung chính của hội nghị lần này là thảo luận, thông qua các nội dung: Kết quả thực hiện Nghị quyết số 07 của Thành ủy khóa IX về công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và công tác vận động nhân dân năm 2012; dự thảo Nghị quyết về nội dung trên năm 2013; Dự án quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội TP đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025; báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 3 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm quý 2/2013. Hội nghị cũng thảo luận, thông qua dự toán thu, chi ngân sách Đảng bộ TP năm 2013.

Dự thảo báo cáo của Ban Cán sự Đảng UBND TP trình Hội nghị Thành ủy lần thứ 13 cho thấy: Quý 1/2013, dù tình hình kinh tế thế giới và trong nước còn nhiều khó khăn, lãnh đạo TP đã chủ động nắm bắt tình hình, kịp thời chỉ đạo giải quyết các khó khăn, vướng mắc, tổng hợp các vấn đề phát sinh để kiến nghị, đề xuất, điều chỉnh.

Doanh nghiệp và người dân trên địa bàn TP đã đồng thuận các chủ trương, chính sách, cùng phấn đấu vượt qua khó khăn. Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội vẫn tiếp tục tăng trưởng, GDP đạt 7,6%; chương trình bình ổn thị trường được triển khai hiệu quả, góp phần kiềm giữ tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng; sản xuất công nghiệp đã bắt đầu hồi phục (chỉ số phát triển công nghiệp của TP ước tăng 3,6%, xuất khẩu tăng 12,8%). Đáng chú ý, nhiều nhóm mặt hàng có chỉ số hàng tồn kho giảm như: chế biến thực phẩm, đồ uống, da giày, may mặc, hóa chất…

Ban Cán sự Đảng UBND TP cũng thẳng thắn nhìn nhận những khó khăn, tồn tại, đặc biệt liên quan đến kinh tế. Trong đó, việc tiếp cận vốn cho các doanh nghiệp bất động sản vẫn gặp khó; một số doanh nghiệp hoạt động cầm chừng, sản phẩm làm ra tiêu thụ chậm, hàng tồn kho lớn, đã lan rộng sang các lĩnh vực kinh doanh khác như sắt, thép, xi măng, nhựa xây dựng. TP cũng nêu một thực trạng đáng ngại khi số vụ cháy, chủ yếu là nhà dân, đang gia tăng do thời tiết nắng nóng. Qua đó, Ban Cán sự Đảng UBND TP đề ra 10 nhóm nhiệm vụ trọng tâm để tập trung toàn lực thực hiện trong quý 2/2013. Trong đó, sẽ ưu tiên tập trung tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh; giải quyết hàng tồn kho, nợ xấu và thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; vận động các tầng lớp nhân dân đồng thuận cùng TP phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2013.

Riêng tờ trình dự án quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội TP đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025, Ban Cán sự UBND TP nhấn mạnh lại mục tiêu: “Xây dựng TPHCM văn minh, hiện đại với vai trò đô thị đặc biệt, đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa, đóng góp ngày càng lớn đối với khu vực và cả nước; từng bước trở thành trung tâm lớn về kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học - công nghệ của đất nước và khu vực Đông Nam Á; góp phần tích cực đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020”.

Hội nghị dự kiến diễn ra trong 2 ngày.

Theo SGGP

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI