Gia đình việt - sinh viên lào vun đắp tình hữu nghị
3 năm trở lại đây, ngôi nhà nhỏ của bà Lê Thị Minh Huệ (quận 10) đã trở thành mái ấm của nhiều sinh viên Lào đang học tập tại TPHCM. Bà Huệ tham gia chương trình “Gia đình Việt với sinh viên Lào, Campuchia đang học tập tại TPHCM” từ năm 2022.
Mỗi năm, bà nhận thêm vài đứa con đặc biệt, đó là các bạn sinh viên Lào. Năm đầu tiên, bà nhận nuôi 2 bạn. Ban đầu, các bạn được bà đối đãi như những người khách đặc biệt, nhưng dần dà, sự lễ phép, hiền lành, dễ gần, dễ mến của các bạn đã nhanh chóng chiếm trọn tình cảm của bà mẹ Việt.
Những năm tiếp theo, bà Huệ vẫn đều đặn nhận đỡ đầu thêm các bạn sinh viên Lào khác. Đến hiện tại, bà đã có tổng cộng 6 người con là sinh viên Lào. Trong đó có 1 bạn đã hoàn thành chương trình học và trở về nước, 5 bạn còn lại vẫn thường xuyên về thăm nhà, những bữa ăn gia đình sum vầy hay những buổi chuyện trò bằng tiếng Việt xen lẫn tiếng Lào chưa lúc nào vắng tiếng cười.
 |
Bà Lienkham Vilaphanh - Chủ tịch Hội LHPN thủ đô Viêng Chăn - tặng quà lưu niệm cho bà Lê Thị Minh Huệ - gia đình tiêu biểu trong chương trình “Gia đình Việt với sinh viên Lào, Campuchia đang học tập tại TPHCM” |
Giữ được không khí gia đình vui vẻ là vì bà Huệ luôn đối đãi với những đứa con Lào như con cái trong nhà. Giữa bà và các con Lào như có sợi dây gắn kết. Bạn Philaketh Phuangpaserth - sinh viên ngành y đa khoa, Trường đại học Nguyễn Tất Thành - lúc nào cũng quấn quýt bên bà Huệ. Dù không có nhiều thời gian về nhà ăn cơm cùng bà Huệ do chương trình học hành, thực tập dày đặc, nhưng Philaketh Phuangpaserth vẫn thường gọi điện trò chuyện với mẹ Huệ.
Từ ngày có các con sinh viên Lào, bà Huệ có thêm niềm vui tuổi già. Bà không chỉ là người mẹ nuôi mà còn là người thầy tận tâm, kiên nhẫn chỉ dạy các con nói tiếng Việt, nấu ăn, tìm hiểu nếp sinh hoạt gia đình, văn hóa Việt Nam. Các bạn cũng trổ tài nấu các món ăn Lào, kể chuyện về các gia đình Lào. Nhờ đó mà tình mẹ con càng thêm gắn kết.
Trong chuyến công tác tại TPHCM từ ngày 6 - 10/6, đoàn đại biểu Hội LHPN thủ đô Viêng Chăn đã có dịp đến thăm các gia đình Việt, trong đó có gia đình bà Huệ. Bà Lienkham Vilaphanh - Chủ tịch Hội LHPN thủ đô Viêng Chăn - xúc động khi thấy sự gắn bó, ấm áp, thân tình giữa bà Huệ và các gia đình Việt với những đứa con Lào. Bà trân trọng và cảm kích những tình cảm mà các gia đình Việt đã dành cho các bạn sinh viên Lào đang học tập xa nhà.
Dấu ấn hợp tác giữa 2 hội phụ nữ
Hội LHPN TPHCM cho biết: chương trình “Gia đình Việt với sinh viên Lào, Campuchia đang học tập tại TPHCM” giai đoạn 2021-2025 là một trong rất nhiều nội dung của Bản ghi nhớ hợp tác giữa Hội LHPN TPHCM và Hội LHPN thủ đô Viêng Chăn, giai đoạn 2022-2026. Qua từng năm, số lượng gia đình hội viên phụ nữ cũng như sinh viên Lào tham gia chương trình ngày càng tăng.
Năm 2022 có 18 gia đình tham gia chương trình, nhận nuôi 30 sinh viên. Đến năm 2023 có 39 gia đình, nhận nuôi 67 sinh viên. Năm 2024 có 43 gia đình, nhận nuôi 83 sinh viên. Riêng 6 tháng đầu năm 2025, có thêm 39 gia đình hội viên phụ nữ đăng ký nhận nuôi 67 sinh viên Lào, Campuchia. Điều này không chỉ khẳng định cho sự thành công của chương trình mà còn là minh chứng cho tình cảm gắn bó keo sơn, thủy chung, hữu nghị giữa 2 nước Việt - Lào.
Ngoài ra, thực hiện nội dung bản ghi nhớ hợp tác giữa 2 đơn vị, Hội LHPN TPHCM đã cử giáo viên sang Lào, tổ chức khai giảng 2 lớp đào tạo nghề “Trang điểm và nối mi”, “May vest” cho phụ nữ thủ đô Viêng Chăn; hỗ trợ trang thiết bị cho phòng họp trực tuyến của Hội LHPN thủ đô Viêng Chăn, trao 200 triệu đồng để thực hiện công tác chăm lo cho hội viên, phụ nữ Lào khó khăn… Đến nay, các nội dung của bản ghi nhớ hợp tác giữa 2 đơn vị đã cơ bản hoàn thành.
 |
Hội LHPN TPHCM và Hội LHPN thủ đô Viêng Chăn (Lào) có buổi làm việc đánh giá kết quả hợp tác giữa 2 đơn vị, giai đoạn 2022-2026 |
Bà Lienkham Vilaphanh đánh giá cao những giá trị thiết thực mà các nội dung ghi nhớ hợp tác mang lại, đặc biệt là chương trình chăm lo phụ nữ, trẻ em tại Viêng Chăn. Bà mong muốn trong thời gian tới 2 bên sẽ hoàn thành các nội dung còn lại của bản ghi nhớ và ký kết các thỏa thuận hợp tác mới, tập trung vào công tác hỗ trợ đào tạo nghề.
Đồng thời, 2 đơn vị có thể tăng cường kết nối giao thương, quảng bá sản phẩm của doanh nghiệp 2 nước, đặc biệt là hỗ trợ các nhóm doanh nghiệp khởi nghiệp, kết hợp quảng bá du lịch cũng như tiếp tục quan tâm thực hiện chương trình gia đình Việt với sinh viên Lào…
Bà Phạm Thị Thanh Hiền - Chủ tịch Hội LHPN TPHCM - khẳng định: “Những nội dung mà Hội LHPN thủ đô Viêng Chăn đề xuất đều có thể thực hiện. Ý định đưa học viên của Hội LHPN Viêng Chăn qua TPHCM tham gia các khóa đào tạo nghề là sáng kiến có tiềm năng”. TPHCM là một đô thị năng động, sáng tạo, sở hữu đội ngũ giáo viên đa dạng và có trình độ tay nghề cao. Việc học nghề tại đây sẽ giúp các bạn Lào tiếp thu kinh nghiệm và nâng cao tay nghề hiệu quả.
Bà Phạm Thị Thanh Hiền cũng khẳng định: các hoạt động quảng bá sản phẩm hay đào tạo ngắn hạn cho nữ doanh nhân có thể triển khai ngay khi Hội Nữ doanh nhân TPHCM và phía Viêng Chăn được kết nối. Hội Nữ doanh nhân TPHCM gồm những phụ nữ rất năng động, trong thời gian qua đã đưa sản phẩm Việt ra nhiều thị trường trong nước và quốc tế. Nếu được kết nối, chia sẻ kinh nghiệm, hứa hẹn sẽ mang lại kết quả tích cực, giúp nâng cao năng lực cho nữ doanh nhân 2 nước.
Tuy nhiên, bà Phạm Thị Thanh Hiền cũng chia sẻ thêm: “TPHCM đang thực hiện sắp xếp bộ máy, trong đó có việc sáp nhập các đoàn thể chính trị - xã hội. Vì vậy, Hội LHPN TPHCM sẽ ghi nhận tất cả các nội dung đề xuất của Hội LHPN Viêng Chăn và xin ý kiến để tiếp tục triển khai thực hiện”.
Trong chuyến công tác tại TPHCM của đoàn đại biểu Hội LHPN thủ đô Viêng Chăn (Lào), ngoài đánh giá lại các nội dung hợp tác giữa 2 bên, đoàn đã đến thăm gia đình Việt nhận nuôi sinh viên Lào đang học tập tại TPHCM, tham quan cửa hàng làm tranh ốc của chị Trần Thị Ngọc Hiếu - một phụ nữ khuyết tật vượt khó, vươn lên làm chủ cuộc sống. Đoàn cũng tham quan thành phố, chợ Bến Thành, trải nghiệm du lịch về đêm trên sông Sài Gòn và tham quan khu du lịch Vũng Tàu tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu… |
Quy mô mới sẽ giúp TPHCM phát triển hợp tác quốc tế trên nhiều lĩnh vực Tại buổi làm việc, chào xã giao lãnh đạo Thành ủy TPHCM, bà Văn Thị Bạch Tuyết - Trưởng ban Tổ chức Thành ủy TPHCM - khẳng định: “Lãnh đạo TPHCM rất quan tâm, đánh giá cao mối quan hệ hợp tác giữa Hội LHPN TPHCM và Viêng Chăn”. Bà tin tưởng, với sự nỗ lực, quyết tâm, thiện chí và tình hữu nghị đặc biệt giữa Việt Nam - Lào, Hội LHPN TPHCM và Viêng Chăn sẽ có nhiều hoạt động đi vào chiều sâu và thực chất. Điều này góp phần làm cho mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết, hợp tác giữa 2 thành phố ngày càng phát triển. Bà Văn Thị Bạch Tuyết cũng thông tin về định hướng phát triển TPHCM, trong đó có việc sáp nhập thành phố với các địa phương lân cận như Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu. Quy mô mới sẽ thúc đẩy TPHCM phát triển mạnh mẽ hơn về không gian đô thị, tạo dư địa để phát triển về logistics, cảng biển, công nghiệp, du lịch cũng như trở thành đô thị đặc biệt đa trung tâm. Những chủ trương này sẽ giúp TPHCM giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế của đất nước, tạo động lực phát triển kinh tế vùng và khu vực phía Nam cũng như có thêm điều kiện để thúc đẩy phát triển hợp tác quốc tế trong nhiều lĩnh vực. |
Trang Nguyễn