Hội LHPN TP.HCM: Trao tặng 50 triệu đồng cho học viên tỉnh Champasak (Lào)

03/07/2018 - 14:51

PNO - Nằm trong chương trình hỗ trợ hợp tác giữa Hội LHPN TP.HCM và Hội LHPN tỉnh Champasak, số tiền trên nhằm trang bị dụng cụ học nghề cho học viên của hai lớp dạy làm tóc và lớp cắt may.

Sáng ngày 3/7, tại Thành Hội TP.HCM đã diễn ra lễ ký biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Hội LHPN TP.HCM và Hội LHPN tỉnh Champasak (Lào) giai đoạn 2018 – 2022. Đây là sự kiện đánh dấu việc tăng cường mối quan hệ hữu nghị, thắt chặt tình đoàn kết hợp tác bền vững giữa Hội Phụ nữ hai tỉnh - thành trong 5 năm tới.

Hoi LHPN TP.HCM: Trao tang 50 trieu dong cho hoc vien tinh Champasak (Lao)

Tham dự buổi ký kết, ngoài thành viên chủ chốt của Hội LHPN hai tỉnh, còn có đại diện Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị TP.HCM, đại diện Tổng Lãnh sự quán Lào tại TP.HCM.

Hoi LHPN TP.HCM: Trao tang 50 trieu dong cho hoc vien tinh Champasak (Lao)

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Ngọc Bích, Chủ tịch Hội LHPN TP.HCM nhiệt liệt chào đón đoàn Hội LHPN Champasak đến thăm TP.HCM, thăm hội LHPN TP và tham gia lễ ký kết, khởi đầu cho mối quan hệ giữa hai tổ chức Hội. 

Hoi LHPN TP.HCM: Trao tang 50 trieu dong cho hoc vien tinh Champasak (Lao)

Bà Nguyễn Thị Ngọc Bích khẳng định, đất nước Việt Nam – Lào vốn sông liền sông, núi liền núi cùng trải qua hai cuộc kháng chiến trường kỳ; lãnh đạo và nhân dân hai nước có truyền thống tốt đẹp, cùng nhau chia ngọt sẻ bùi; tình anh em thắm thiết đời đời bền vững được duy trì mãi đến hôm nay.

Hoi LHPN TP.HCM: Trao tang 50 trieu dong cho hoc vien tinh Champasak (Lao)

Riêng TP.HCM đã ký kết nghĩa với tỉnh Champasak vào tháng 8/2001 và thủ đô Viêng Chăn vào tháng 9/2001. Trên mối quan hệ thắm đượm tình tương thân hỗ trợ, hợp tác với nhau giữa hai chính quyền thành phố, Hội LHPN TP cũng đã ký ghi nhớ định hướng hợp tác với Hội LHPN thủ đô Viêng Chăn năm 2011.

“Lễ ký biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Hội LHPN TP.HCM và Hội LHPN tỉnh Champasak (Lào) giai đoạn 2018 – 2022 với mong muốn gắn kết, hỗ trợ nhau nhiều hơn với tổ chức hoạt động Hội, giao lưu trao đổi kinh nghiệm… Chúng tôi tin tưởng mối quan hệ giữa hai tổ chức Hội sẽ ngày càng thân thiết gắn bó, góp phần vào mối quan hệ bền vững giữa hai tỉnh, hai nước Việt Nam – Lào” - Bà Nguyễn Thị Ngọc Bích bày tỏ.  

Hoi LHPN TP.HCM: Trao tang 50 trieu dong cho hoc vien tinh Champasak (Lao)

Theo nội dung bản ghi nhớ, từ năm 2018 đến 2022, sẽ hai lần tổ chức đoàn luân phiên sang thăm, trao đổi về kinh nghiệm hoạt động phong trào Hội của phụ nữ hai tỉnh - thành, với số lượng đoàn từ 8 - 10 đại biểu. Thời gian sang thăm từ 5 đến 7 ngày, thời gian cụ thể do hai bên trao đổi thống nhất. Chi phí theo phương thức đối đẳng: bên đón đài thọ chi phí ăn, ở, đi lại trong nước, bên đi tự lo chi phí quốc tế đi và về. 

Hoi LHPN TP.HCM: Trao tang 50 trieu dong cho hoc vien tinh Champasak (Lao)

Vào mỗi các năm 2019, 2020, phối hợp tổ chức hai khóa dạy nghề cho phụ nữ tỉnh Champasak, mỗi khóa gồm hai lớp, dự kiến 20 học viên/ lớp, thời gian đào tạo một tháng/ khóa (học từ thứ hai đến thứ bảy). 

Hội LHPN TP.HCM phụ trách về nội dung chương trình học, kinh phí dạy học, ăn ở, đi lại của giảng viên, dụng cụ thực hành cho học viên của hai khóa đào tạo và phối hợp Hội LHPN tỉnh Champasak cấp giấy chứng nhận cho học viên sau khóa đào tạo. Hội LHPN tỉnh Champasak chọn và quản lý học viên tham gia khóa học, phiên dịch cho giảng viên và tài liệu học; hỗ trợ địa điểm học; chuẩn bị khai giảng và bế giảng hai khóa đào tạo. 

Hoi LHPN TP.HCM: Trao tang 50 trieu dong cho hoc vien tinh Champasak (Lao)

Cũng theo bản ghi nhớ này, tại lễ ký kết, Hội LHPN TP.HCM đã trao tặng 50 triệu đồng cho Hội LHPN tỉnh Champasak, nhằm trang bị thêm dụng cụ học nghề cho học viên của hai lớp dạy làm tóc và lớp cắt may khai giảng vào tháng 6/2018 tại Trung tâm dạy nghề tỉnh Champasak. Năm 2019 Hội LHPN TP.HCM sẽ vận động kinh phí hỗ trợ 500 triệu đồng để Hội LHPN Champasak xây dựng phòng học/ phòng nghỉ cho học viên học nghề tại trung tâm dạy nghề tỉnh.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Vatsana Silima – Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Champasak bày tỏ, với những chương trình hợp tác cụ thể trong bản ghi nhớ, Hội LHPN tỉnh Champasak tin tưởng rằng đây không chỉ là cơ hội để hội phụ nữ hai tỉnh tăng cường giao lưu, hiểu biết, đoàn kết mà sự hợp tác hỗ trợ của Hội LHPN TP.HCM đối với tỉnh Champasak sẽ có nhiều ý nghĩa thiết thực, giúp sức cho hội viên có cơ hội học nghề, cải thiện cuộc sống; giúp củng cố, tăng cường mối quan hệ hữu nghị, anh em giữa hai TP, hai nước.

Hoi LHPN TP.HCM: Trao tang 50 trieu dong cho hoc vien tinh Champasak (Lao)
Hoi LHPN TP.HCM: Trao tang 50 trieu dong cho hoc vien tinh Champasak (Lao)

Cùng  ngày, đoàn Hội LHPN tỉnh Champasak đã tham quan cơ sở vật chất, tìm hiểu các lớp đào tạo dạy nghề thu hút rất đông hội viên, phụ nữ tham gia như: dạy cắt tóc, nấu ăn, trang điểm, cắm hoa… tại Nhà Văn hóa Phụ Nữ TP.HCM.

Hoài An 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI