Hội không đứng ngoài quá trình phát triển chung của đất nước

28/12/2020 - 06:40

PNO - Hoạt động Hội không đứng ngoài quá trình phát triển chung của đất nước, đáp ứng được mong muốn, nguyện vọng của cán bộ, hội viên, phụ nữ.

Ngày 25/12, hội nghị Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam đã diễn ra phiên bế mạc. Hội nghị lần này đã tập trung thảo luận, góp ý cho dự thảo báo cáo tình hình hoạt động các cấp Hội năm 2020, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021, các dự thảo trình Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022-2027.

Hội nghị đã thông qua báo cáo tổng kết năm 2020, nhiệm vụ trọng tâm 2021, quyết định chọn chủ đề năm 2021 là “Tập trung xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”.

Bà Hà Thị Nga - Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam - khen thưởng cho các Ủy viên Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội
Bà Hà Thị Nga - Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam - khen thưởng cho các Ủy viên Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội

Các nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 là: tiếp tục tuyên truyền, vận động và hỗ trợ hội viên phụ nữ thực hiện mục tiêu kép - vừa quyết liệt phòng, chống dịch Covid-19, vừa tập trung góp phần phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội; hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ lần thứ XII; chỉ đạo tổ chức đại hội phụ nữ các cấp đồng thời chuẩn bị Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII; tổ chức học tập, quán triệt và xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, nghị quyết đại hội Đảng các cấp; tích cực, chủ động tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2022-2026, đề xuất - giới thiệu nguồn nhân sự nữ tham gia ứng cử; tiếp tục triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia Nông thôn mới, các đề án, chương trình phối hợp; triển khai thực hiện chiến lược phát triển Hội LHPN Việt Nam bằng việc xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình hành động, thí điểm một số mô hình mới.

Phát biểu tại hội nghị, bà Hà Thị Nga - Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam - đánh giá cao tinh thần làm việc trách nhiệm, các ý kiến đóng góp có trí tuệ, chất lượng của các đại biểu. Chủ tịch Hội khẳng định, Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội sẽ tiếp thu các ý kiến trên tinh thần cầu thị sâu sắc nhằm phát huy cao nhất tinh thần đoàn kết, sáng tạo của các cấp Hội và phụ nữ cả nước vào văn kiện trình Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc XIII.

Chủ tịch Hội cũng đề nghị, trong thời gian tới, các cấp Hội hãy tự tin, chủ động, mạnh dạn đề ra các mục tiêu, chỉ tiêu cao hơn với tâm huyết phấn đấu cùng xây dựng tổ chức Hội phát triển toàn diện hơn trong 5 năm tới, trở thành nền tảng cho nhiều năm tiếp theo, bắt kịp xu thế, dự báo được tình hình để hoạt động Hội không đứng ngoài quá trình phát triển chung của đất nước, đáp ứng được mong muốn, nguyện vọng của cán bộ, hội viên, phụ nữ. 

Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” :

Hội LHPN TP.HCM được trao bằng khen

Ngày 26/12, Hội LHPN Việt Nam và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức hội nghị tổng kết ba năm chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2018-2020. 

Phát biểu khai mạc hội nghị, Trung tướng Đỗ Danh Vượng - Chính ủy Bộ đội Biên phòng - cho biết: qua gần ba năm triển khai, chương trình đã trở thành điểm tựa, là động lực để phụ nữ và người dân ở các vùng biên tự tin vươn lên trong cuộc sống. Phụ nữ và nhân dân cả nước đã thể hiện tình cảm, trách nhiệm, hành động chung sức, chung lòng xây dựng biên cương với tổng nguồn lực huy động hỗ trợ các xã biên giới khó khăn là: 321 mô hình hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế bền vững, gần 1.000 công trình dân sinh, 700 mái ấm tình thương; hàng ngàn phụ nữ, trẻ em và người cao tuổi được khám, hàng ngàn hội viên phụ nữ khó khăn được tặng quà, 4.000 lượt học sinh nghèo vượt khó được tặng học bổng… Gần 100 đơn vị, mạng lưới, hiệp hội, tổ chức đã nhận hỗ trợ 110 xã biên giới khó khăn (vượt 20 xã so với kế hoạch) và 45 xã biên giới khác. Tổng nguồn lực từ chương trình đạt khoảng 150 tỷ đồng, riêng số tiền vận động qua Cổng thông tin nhân đạo 1400 là gần 4 tỷ đồng…

Bà Trần Thị Huyền Thanh - Phó chủ tịch Hội LHPN TP.HCM (trái) trao bảng cam kết hỗ trợ 3 tỷ đồng cho chương trình trong giai đoạn mới
Bà Trần Thị Huyền Thanh - Phó chủ tịch Hội LHPN TP.HCM (trái) trao bảng cam kết hỗ trợ 3 tỷ đồng cho chương trình trong giai đoạn mới

Dịp này, Hội LHPN TP.HCM đã được Bộ trưởng - chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Trung ương trao bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong chương trình. Trong suốt giai đoạn 2018-2020, Hội LHPN TP.HCM đã tích cực vận động nhiều nguồn lực để cùng đồng hành chăm lo cho cán bộ, chiến sĩ, hội viên, phụ nữ và trẻ em các vùng biên giới, hải đảo. Cụ thể, chương trình đã trao tặng 114 con bò và dê giống; xây dựng 24 mái ấm tình thương, 6 giếng nước cộng đồng, 40 nhà vệ sinh hợp quy cách và 100 bồn chứa nước sạch; hỗ trợ chăm sóc sức khỏe, khám đa khoa, phụ khoa và cấp thuốc miễn phí cho hơn 500 phụ nữ và trẻ em vùng biên; tặng học bổng, xe đạp và quà cho học sinh nghèo… với tổng kinh phí hơn 5 tỷ đồng.

Tinh Châu

Thăng Long

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI