Hóc trái chôm chôm, bệnh nhân ngưng tim ngưng thở 20 phút

20/05/2013 - 10:27

PNO - PN - Ngày 19/5, Bệnh viện An Bình TP.HCM cho biết, bệnh viện này vừa cứu sống một trường hợp hy hữu bệnh nhân nữ bị ngưng tim, ngưng thở kéo dài khoảng 20 phút (nhiều trường hợp ngưng thở khoảng bốn phút thì bệnh nhân thường bị...

Bà N.T.N. (44 tuổi, ngụ Q.8) đang ăn chôm chôm thì nguyên trái chôm chôm đã bóc vỏ lọt vào họng và mắc kẹt tại ngã ba vùng hầu họng khiến bà khó thở và tím tái. Người nhà bệnh nhân tiến hành sơ cứu nhưng bệnh nhân bị ngưng tim ngưng thở nên chuyển đến Bệnh viện An Bình cấp cứu.

Trong quá trình chuyển viện kéo dài khoảng 20 phút, bệnh nhân rơi vào tình trạng hôn mê, mạch và huyết áp không đo được. Sau khi được cứu sống, bệnh nhân được chụp CT não nhưng không nhận thấy tổn thương não.

Thanh Khê

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI