Học sinh hiến kế dự án đo lường CO₂, biến rác thải thành sản phẩm

18/10/2025 - 15:38

PNO - Rác thải nhựa trong trường học, phụ phẩm, dầu ăn bỏ đi… biến thành sản phẩm tái chế có ích cho môi trường qua dự án do học sinh thực hiện.

Ngày 18/10, Trường đại học Quốc tế (Đại học Quốc gia TPHCM) cùng Sở GD-ĐT TPHCM tổ chức cuộc thi “Sáng kiến xây dựng xã hội bền vững - Sustainable Society Challenge 2025” lần 3.

Cuộc thi thu hút gần 500 học sinh và giáo viên hướng dẫn đến từ các trường THCS và THPT của nhiều tỉnh thành trên cả nước, như: TPHCM, Đồng Tháp, Đồng Nai, Vĩnh Long, Tây Ninh, Lâm Đồng...

Các dự án dự thi với hình thức theo nhóm với 4-6 thành viên, gồm 3-5 học sinh và 1 giáo viên với vai trò là cố vấn.

Vượt qua nhiều vòng loại, trở thành 1 trong 8 đội thi xuất sắc nhất có mặt tại vòng chung kết sáng nay, nhóm học sinh đến từ Trường Phổ thông Năng khiếu (Đại học Quốc gia TPHCM) gây ấn tượng với ban giám khảo bởi dự án Green Day - Ứng dụng đo lường dấu chân carbon.

Green Day là nền tảng di động kết hợp công nghệ AI, thị giác máy tính và machine learning để theo dõi dấu chân carbon cho cả cá nhân lẫn doanh nghiệp tự động và chuẩn xác theo chuẩn IPCC 2023 (Ủy ban Liên chính phủ về Biến đổi khí hậu).

ở bảng học sinh THPT, giải nhất thuộc về dự án Green Day của học sinh Trường Phổ thông Năng khiếu (Đại học Quốc gia TPHCM) - Ảnh: Nguyễn Loan
Ở bảng học sinh THPT, giải nhất thuộc về dự án Green Day của học sinh Trường Phổ thông Năng khiếu (Đại học Quốc gia TPHCM) - Ảnh: Nguyễn Loan

Người dùng chỉ cần chụp hóa đơn điện, biên lai mua sắm, thiết bị tiêu thụ năng lượng hoặc ghi lại quãng đường di chuyển, Green Day lập tức tính toán và trực quan hóa lượng CO₂ qua biểu đồ tuần, tháng, giúp mỗi bước đi đều được “đo” bằng dữ liệu.

Ứng dụng gợi ý phương tiện công cộng, theo dõi calorie, đồng thời so sánh chi phí tiết kiệm từ việc cắt giảm phát thải, biến lối sống bền vững thành lợi ích thực tế. Ứng dụng còn tích hợp “green marketplace” - nơi doanh nghiệp bền vững giới thiệu sản phẩm, người dùng tích điểm giảm CO₂ để đổi voucher và ưu đãi, tạo hệ sinh thái tiêu dùng xanh sôi động.

Còn dự án Grease to Grace - Tái chế dầu ăn thừa thành xà phòng sinh học, đến từ Trường phổ thông liên cấp Vinschool được đánh giá cao ở nhóm học sinh THCS.

Để thực hiện, cả nhóm sử dụng dầu đã qua sử dụng từ bếp ăn trường, sau đó lọc sạch và pha chế cùng xút, glycerin, tinh dầu tự nhiên để tạo ra xà phòng an toàn. Qua dự án, học sinh vừa học được cách nghiên cứu, làm việc nhóm, vừa lan tỏa thông điệp sống xanh, tiết kiệm và sáng tạo trong cộng đồng trường học.

Với cách thể hiện ấn tượng và có tính ứng dụng cao, dự án Grease to Grace Trường phổ thông liên cấp Vinschool cũng được đánh giá cao ở nhóm học sinh THCS - Ảnh: Nguyễn Loan
Với cách thể hiện ấn tượng và có tính ứng dụng cao, dự án Grease to Grace - Trường phổ thông liên cấp Vinschool giành giải nhất ở nhóm học sinh THCS - Ảnh: Nguyễn Loan

Ecoteens từ Trường THCS Long Khánh (Vĩnh Long) mang đến dự án “Tận dụng vỏ tôm, tép, phế phẩm thủy sản làm phân bón” hướng đến giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường từ phế thải thủy sản - nguồn rác hữu cơ khó phân hủy, gây mùi hôi và ô nhiễm nguồn nước.

Nhóm đề xuất quy trình xử lý sinh học giúp giảm thiểu chất thải, bảo vệ môi trường, vừa tạo ra nguồn phân bón xanh, rẻ, an toàn cho cây trồng, góp phần giảm phụ thuộc vào phân bón hóa học.

Đánh giá cao các dự án thi năm nay, phó giáo sư, tiến sĩ Đinh Đức Anh Vũ - Phó hiệu trưởng Trường đại học Quốc tế, Trưởng ban chỉ đạo cuộc thi - chia sẻ: nhiều dự án thể hiện được lối tư duy đổi mới sáng tạo và nâng cao nhận thức về những vấn đề liên quan đến môi trường và xã hội, đặc biệt, các em đã biết ứng dụng công nghệ, AI vào dự án để giải quyết những vấn đề khó nhằn, có tính ứng dụng cao.

Sau vòng đấu chung kết căng thẳng, ở bảng học sinh THPT, giải Nhất thuộc về dự án Green Day của học sinh Trường Phổ thông Năng khiếu (Đại học Quốc gia TPHCM); giải Nhì thuộc về dự án “Người bình thường” của Trường THPT Nguyễn Công Trứ (TPHCM); giải Ba thuộc về dự án EcoSweet của Trường phổ thông liên cấp Vinschool Central Park.

Ở bảng học sinh THCS, giải Nhất thuộc về dự án Grease to Grace của Trường phổ thông liên cấp Vinschool Central Park; giải Nhì thuộc về dự án Green up của Trường THCS và THPT Trần Đại Nghĩa; giải Ba thuộc về dự án Eco, Trường THCS Tân Xuân (Vĩnh Long).

Ngoài ra, ở 2 bảng, Ban tổ chức còn trao nhiều giải khuyến khích và dự án triển vọng cho các nhóm.

Nguyễn Loan

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI