Hết sốt, bất động sản ở Lâm Đồng hạ giá mạnh

13/05/2025 - 06:53

PNO - Ở tỉnh Lâm Đồng, nhiều nhà đầu tư đang rao bán bất động sản để cắt lỗ với mức giá rẻ hơn rất nhiều so với giá thị trường, phổ biến nhất là bán đất vườn, đất nghỉ dưỡng.

Chị N. đang rao bán gấp hơn 500m² đất nông nghiệp ở mặt tiền đường Nguyễn An Ninh, xã Đambri, TP Bảo Lộc với giá 710 triệu đồng (khoảng 1,4 triệu đồng/m²), là mức giá thấp hiếm thấy ở khu vực này. Ông C. cũng rao bán lô đất 1.000m² bên suối ở xã Đambri với giá 390 triệu đồng, trong khi giá thị trường trên 1 tỉ đồng. Nhưng dù đã đại hạ giá, cả tháng qua, vẫn không có khách nào hỏi mua.

Anh K. rao bán hơn 3.500m² đất vườn ở huyện Lâm Hà đã có sổ, có đất thổ cư, có nhà, có đường để ô tô vào tận nhà, có ao cá, vườn cây ăn quả và vườn rau củ để ở ngay. Giá bán 850 triệu đồng, chỉ bằng một nửa giá thị trường nhưng vẫn chưa có người liên hệ mua, bán. Chị Oanh rao bán lô đất nghỉ dưỡng ở khu vực hồ Đồng Nai 2, xã Tân Thượng, huyện Di Linh với tổng diện tích 10.000m², toàn bộ là đất thổ cư đã được tách thành 6 sổ, có 250m mặt tiền Quốc lộ 28, có 400m² đất ở, điện nước đầy đủ, vườn cà phê đang thu hoạch. Trước tết Ất Tỵ, lô đất này được rao giá 15,5 tỉ đồng nhưng nay, chị giảm còn 12,5 tỉ đồng.

Ông Lê Quốc Kiên - chuyên gia bất động sản và tài chính cá nhân - cho rằng, trong giai đoạn sốt đất 2020-2021, bất động sản ở các tỉnh xa thu hút làn sóng đầu tư mạnh mẽ do hội chứng sợ bỏ lỡ cơ hội, đẩy giá đất nông nghiệp và đất vườn lên cao dù thiếu tiềm năng khai thác thực tế. Họ mua đất chỉ để chờ tăng giá mà không tính đến khả năng sử dụng, khai thác hay cho thuê. Do đó, khi bất động sản hạ nhiệt, môi giới rút lui, nhà đầu tư bị “kẹt hàng”, buộc phải bán rẻ để cắt lỗ hoặc thu lại vốn để đầu tư vào việc khác. Ngoài ra, chính sách mới về chuyển đổi mục đích sử dụng đất và bảng giá đất mới cũng khiến chi phí chuyển đổi mục đích tăng cao, khó tách thửa, dẫn đến làn sóng bán tháo.

Ông khuyên, khi muốn đầu tư vào đất vườn, đất trang trại nghỉ dưỡng, cần xác định đây là kênh đầu tư dài hạn (5-10 năm) chứ không phải để “lướt sóng”. Trước khi mua, nên tìm hiểu các yếu tố giúp đất tăng giá như quy hoạch hạ tầng, tiềm năng phát triển đô thị, du lịch, khả năng chuyển đổi sang đất thổ cư để thuận tiện xây dựng. Với những người đã đầu tư mua đất, nếu không bị áp lực tài chính và nhận thấy đất có tiềm năng thì nên giữ, chờ thị trường hồi phục.

Chuyên gia kinh tế Trần Nguyên Đán nhận định, thời gian qua, nhiều người đổ xô mua đất nông nghiệp không nhằm để sản xuất mà chủ yếu để đầu cơ, chờ tăng giá để bán lại. Điều này khiến giá đất nông nghiệp bị đẩy lên cao bất hợp lý, ảnh hưởng đến cả khu vực đất dùng cho sản xuất. Khi qua cơn sốt, nhiều người không thể xoay xở được tiền để “nuôi” lô đất, buộc phải bán tháo để cắt lỗ. Theo ông, với việc giá đất ở tỉnh Lâm Đồng giảm tới 50%, chỉ khi có nhu cầu thực và tầm nhìn dài hạn (như để làm nơi về nghỉ dưỡng hằng tháng hay để dành cho con cái) thì mới nên mua. Không nên mua để đầu tư kiểu “lướt sóng”.

Bích Trần

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI