Hàng loạt địa phương phát hiện nội tạng heo, thực phẩm ăn liền nhập lậu

23/05/2025 - 21:31

PNO - Theo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, trong 2 ngày qua, lực lượng quản lý thị trường tại các tỉnh Kiên Giang, Phú Yên, Lạng Sơn đã phát hiện và thu giữ số lượng lớn thực phẩm không rõ xuất xứ.

Trong đó, tại Kiên Giang, vào ngày 21/5, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 6, Chi cục QLTT tỉnh Kiên Giang đã tiến hành kiểm tra một cơ sở kinh doanh và phát hiện 1.020kg bao tử heo đông lạnh, không có nhãn hàng hóa, không xác định được nguồn gốc, xuất xứ của lô hàng. Thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở cũng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa trên.

Các thùng chứa bao tử không rõ nguồn gốc được phát hiện tại Kiên Giang - Ảnh: Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước
Các thùng chứa bao tử không rõ nguồn gốc được phát hiện tại Kiên Giang - Ảnh: Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước

Bao tử đông lạnh bị thu giữ - Ảnh: Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước
Bao tử đông lạnh bị thu giữ được cơ sở này đóng gói qua loa trong túi nilon - Ảnh: Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước

Tại Phú Yên, trong ngày 22/5, Đội QLTT số 4, Chi cục QLTT tỉnh Phú Yên phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành kiểm tra Hộ kinh doanh N.T.T.T (phường Xuân Yên, thị xã Sông Cầu) và phát hiện hộ này đang bán 134kg thịt heo, nội tạng heo và chân gà rút xương không rõ xuất xứ. Tại thời điểm kiểm tra hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ chứng minh tính hợp pháp theo quy định của pháp luật.

Ở Lạng Sơn, chiều tối ngày 21/5, trong quá trình tuần tra, kiểm soát đường biên giới tại khu vực cửa khẩu Chi Ma, thuộc xã Yên Khoái, huyện Lộc Bình, Đội QLTT số 3 (Chi cục QLTT tỉnh Lạng Sơn) phối hợp với Đội Hải quan cửa khẩu Chi Ma, Đồn Biên phòng cửa khẩu Chi Ma, Đội Hải quan cửa khẩu Chi Ma, Công an xã Yên Khoái, phát hiện xe ô tô 7 chỗ ngồi đang dừng đỗ có dấu hiệu nghi vấn.

Thanh cua này có nguồn gốc từ Trung Quốc nhưng không có hóa đơn chứng từ chứng minh hợp pháp - Ảnh: Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước
Những thanh cua này có nguồn gốc từ Trung Quốc nhưng không có hóa đơn chứng từ chứng minh hợp pháp - Ảnh: Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước

Tiến hành kiểm tra, kiểm đếm thực tế hàng hóa vận chuyển trên xe ô tô, đoàn phát hiện trong khoang xe chở khách có 35 thùng carton, bên trong có chứa 14.000 gói thanh cua tẩm vị ăn liền do Trung Quốc sản xuất, không có hóa đơn chứng từ kèm theo. Đây là loại thực phẩm ăn liền, đóng gói đơn lẻ trong bao bì nhựa hút chân không, có in chữ Trung Quốc, dạng sợi xé ăn liền.

Khi kiểm tra, lái xe khai tên Trần Huy Toàn (sinh năm 1985, trú tại khu Cầu Lấm, thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình), không xuất trình được bất cứ hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ số hàng hóa trên.

Qua đấu tranh, làm việc người này khai nhận được một người phụ nữ tên Oanh (trú tại thành phố Lạng Sơn), thuê vận chuyển số hàng hóa trên từ khu vực cửa khẩu Chi Ma về thành phố Lạng Sơn, với số tiền cước vận chuyển là 350.000 đồng/chuyến; tổng giá trị lô hàng ước tính khoảng 35 triệu đồng.

Ngọc Thùy

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI