Hàng giả "đội lốt" hàng hiệu tràn lan tại Saigon Square: Phạt vẫn bán vì lợi nhuận quá cao

05/06/2025 - 16:03

PNO - Chi cục Quản lý thị trường TPHCM cho biết, dù bị xử phạt liên tục nhưng tình trạng bán hàng giả tại Saigon Square vẫn tái diễn do lợi nhuận hấp dẫn và mức phạt chưa đủ sức răn đe.

Chiều 5/6, tại buổi họp báo định kỳ về tình hình kinh tế - xã hội TPHCM, ông Nguyễn Quang Huy - Phó Chi cục trưởng Chi Cục Quản lý thị trường TPHCM cho biết việc kiểm tra, xử lý hàng giả luôn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của lực lượng Quản lý thị trường.

Trong đó, Trung tâm thương mại Saigon Square được xác định là một trong những điểm nóng về kinh doanh hàng giả, hàng nhái và hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ. Theo ông Huy, chỉ riêng năm 2024 và 6 tháng đầu năm 2025, Chi cục đã thực hiện nhiều đợt kiểm tra cao điểm tại khu vực này.

Chi Cục Quản lý thị trường TP.HCM cho biết sẽ siết chặt kiểm tra, xử lý hàng giả tại các điểm nóng như Saigon Square và trên sàn thương mại điện tử - Ảnh: Thanh Tâm
Chi Cục Quản lý thị trường TP.HCM cho biết sẽ siết chặt kiểm tra, xử lý hàng giả tại các điểm nóng như Saigon Square và trên sàn thương mại điện tử - Ảnh: Thanh Tâm

Kết quả, đã có 38 vụ vi phạm bị xử lý liên quan đến hành vi buôn bán hàng hóa giả mạo nhãn hiệu như CHANEL, LOUIS VUITTON, HERMÈS, MONTBLANC, CARTIER, LACOSTE… Cơ quan chức năng đã tịch thu tổng cộng 1.291 sản phẩm gồm đồng hồ, giày dép, túi xách, quần áo, với tổng trị giá hơn 250 triệu đồng, đồng thời xử phạt hành chính 359 triệu đồng.

Dù vậy, nhiều tiểu thương vẫn tiếp tục hành vi vi phạm. Ông Huy lý giải nguyên nhân đến từ nhu cầu thị trường: một bộ phận người tiêu dùng và khách du lịch vẫn sẵn sàng mua hàng giả do giá rẻ hoặc vì muốn sở hữu sản phẩm mang kiểu dáng hàng hiệu nhưng không đủ khả năng tài chính.

Ngoài ra, lợi nhuận từ việc buôn bán hàng nhái cũng là lý do hấp dẫn. Do giá vốn rẻ, người bán vẫn có thể thu lợi cao dù bán với giá thấp hơn hàng chính hãng nhiều lần. Trong khi đó, mức xử phạt hiện nay vẫn chưa đủ sức răn đe. "Nhiều tiểu thương coi tiền phạt như một phần trong chi phí kinh doanh. Nếu lợi nhuận lớn hơn số tiền bị phạt, họ sẵn sàng vi phạm" - ông Huy nêu thực tế.

Khó khăn lớn khác là việc triệt phá tận gốc nguồn cung hàng giả. Theo cơ quan chức năng, các đường dây sản xuất và phân phối hàng giả thường hoạt động tinh vi, phân chia qua nhiều khâu trung gian khiến công tác điều tra gặp nhiều trở ngại.

Thời gian tới, Chi Cục Quản lý thị trường TPHCM sẽ tiếp tục tăng cường chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, trong đó đặc biệt chú trọng các cơ sở sản xuất, đại lý, kênh phân phối và các nền tảng thương mại điện tử có nguy cơ cao.

"Chúng tôi sẽ kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, không có vùng cấm. Ngoài xử phạt hành chính, sẽ áp dụng các biện pháp như tịch thu, tiêu hủy hàng hóa, đình chỉ hoạt động hoặc thu hồi giấy phép kinh doanh đối với những trường hợp tái phạm nghiêm trọng" - ông Huy khẳng định.

Thanh Tâm

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI