Hàng chục tấn mít giá rẻ được giải cứu trong 1 tuần qua tại Hà Nội

28/12/2021 - 17:48

PNO - Bị ùn tắc lâu tại cửa khẩu Tân Thanh, nhiều chủ hàng đã cho xe chở trái cây về Hà Nội để bán rẻ. Hàng chục tấn mít được giải cứu.

 

Những ngày gần đây, trên đường phố Hà Nội xuất hiện nhiều điểm giải cứu nông sản trong đó có một loại quả vốn rất đắt trước đây.
Những ngày gần đây, trên đường phố Hà Nội xuất hiện nhiều điểm giải cứu nông sản trong đó có một loại quả vốn rất đắt trước đây.
Lúc cao điểm, mít thái (hay còn gọi là mít nghệ) được bán với giá tới 50.000 - 60.000 đồng/kg thì hiện nay đang được bán với giá 10.000 đồng/kg.
Lúc cao điểm, mít Thái được bán tới 50.000 - 60.000 đồng/kg  thì hiện nay đang được bán với giá 10.000 đồng/kg.
Anh Quang (bán mít trên phố Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết, nguyên nhân mít rẻ là do bị ùn ở cửa khẩu lâu ngày và gần như không có cơ hội thông thương nên các nhà xe mang về Hà Nội bán.
Anh Quang (bán mít trên phố Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết, nguyên nhân mít rẻ là do bị ùn tắc ở cửa khẩu lâu ngày và gần như không có cơ hội thông thương nên các nhà xe mang về Hà Nội bán.
Trên mạng xã hội những ngày qua cũng xuất hiện nhiều nhóm giải cứu mít bị mắc kẹt tại cửa khẩu Tân Thanh và đang trên đường quay lại Hà Nội.
Trên mạng xã hội những ngày qua cũng xuất hiện nhiều nhóm giải cứu mít bị mắc kẹt tại cửa khẩu Tân Thanh và đang trên đường quay lại Hà Nội.
Tất cả mít đều được cắt đầu để bảo quản trong quá trình vận chuyển.
Tất cả mít đều được cắt đầu để bảo quản trong quá trình vận chuyển.
Nếu mua theo quả, mít sẽ có giá giao động từ 50.000 đến 70.000 đồng/quả.
Nếu mua nguyên trái, mít sẽ có giá dao động từ 50.000 đến 70.000 đồng/trái.
Theo ghi nhận của PV báo Phụ nữ TP.HCM, mít được bán có chất lượng tốt, già mít và múi dày. Khách mua có thể bổ ra để kiểm tra.
Theo ghi nhận của phóng viên Báo Phụ Nữ TPHCM, mít có chất lượng tốt, già mít và múi dày. Khách mua có thể xẻ ra để kiểm tra.
Một điểm bán mít khác trên đường Vũ Phạm Hàm cũng tấp nập người mua. Được biết trong 1 tuần qua, điểm bán hàng này đã tiêu thụ khoảng 3 tấn mít thái quay đầu.
Một điểm bán mít khác trên đường Vũ Phạm Hàm cũng tấp nập người mua. Được biết trong 1 tuần qua, điểm bán hàng này đã tiêu thụ khoảng 3 tấn mít Thái quay đầu.
1
Cho đến thời điểm hiện tại, cửa khẩu Tân Thanh vẫn còn ùn lại khoảng 5.000 xe hàng trái cây, trong đó mít là chủ yếu. 
1
Với tốc độ thông quan như hiện nay thì cho tới Tết Nguyên đán cũng chỉ xử lý được khoảng 2.000 xe. Nhiều chủ hàng đã cho xe quay đầu về gửi kho nội địa hoặc bán rẻ tại các tỉnh Hải Phòng, Bắc Ninh, Hải Dương, Quảng Ninh và Hà Nội.

Nhật Thanh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI