Giúp cha mẹ học trực tuyến với con

13/10/2021 - 10:30

PNO - Chiều 12/10, Hội LHPN Q.4 phối hợp Phòng GD&ĐT quận tổ chức buổi nói chuyện chuyên đề “Học trực tuyến cùng con” qua fanpage “Phụ nữ quận 4”.

Tại buổi nói chuyện, bà Phạm Thúy Hà - Phó trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo Q.4 - đã chia sẻ với phụ huynh một số kinh nghiệm, giúp phụ huynh có thể đồng hành cùng con tốt hơn trong quá trình học trực tuyến. Theo bà Hà, để việc học trực tuyến diễn ra hiệu quả, phụ huynh cần giúp con chuẩn bị đầy đủ dụng cụ học tập trước giờ học, giúp con tạo ra một không gian học tập yên tĩnh, thoải mái để tăng khả năng tiếp thu. Bên cạnh đó, phụ huynh cũng nên đặt ra những quy ước với con trong quá trình tham gia một tiết học; chỉ nên định hướng, đồng hành, chứ không dành quá nhiều thời gian cho tiết học của con nhằm tránh việc con phải học cùng lúc với “hai giáo viên”. Phụ huynh cũng nên chủ động trao đổi với giáo viên để hỗ trợ con trong trường hợp con không tham gia được lớp học hoặc khi con cần giải thích thêm…

Bà Phạm Thúy Hà (bên trái) - Phó phòng Giáo dục và Đào tạo Q.4 đã có nhiều chia sẻ hữu ích với phụ huynh trong buổi giao lưu trực tuyến ẢNH: THU LÊ
Bà Phạm Thúy Hà (bên trái) - Phó phòng Giáo dục và Đào tạo Q.4 đã có nhiều chia sẻ hữu ích với phụ huynh trong buổi giao lưu trực tuyến ẢNH: THU LÊ


5 năm, vận động xây dựng 26 mái ấm tình thương
Sau 5 năm triển khai và thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị về Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Hội LHPN các cấp tại H.Cần Giờ đã vận động xây dựng 26 mái ấm tình thương cho hội viên phụ nữ nghèo, tặng 100 phương tiện làm ăn; vận động trao tặng 1.394 suất học bổng, 30 góc học tập và 16 xe đạp cho học sinh nghèo...

 Đến nay, toàn huyện hiện có 567 tổ tiết kiệm phụ nữ với 16.507 thành viên tham gia, tổng số tiền tiết kiệm được là 481.800.000 đồng.

Hỗ trợ thực phẩm cho chị em khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo

Ngày 12/10, Hội LHPN Q.Gò Vấp tổ chức trao 60 phần quà đến những hội viên mắc bệnh hiểm nghèo và 300 phần quà đến phụ nữ nghèo, phụ nữ khó khăn, bán vé số, đang mang thai và nuôi con nhỏ. Mỗi phần quà trị giá từ 300.000 - 500.000 đồng, gồm có gạo, nhu yếu phẩm thiết yếu và sữa cho trẻ em. 
Dịp này, tịnh xá Ngọc Phương cũng gửi đến Hội LHPN Q.Gò Vấp 30 thùng sữa để hỗ trợ lực lượng y, bác sĩ điều trị COVID-19. 

Hội LHPN Q.Gò Vấp tặng quà cho phụ nữ khó khăn - ẢNH: THIÊN ÂN
Hội LHPN Q.Gò Vấp tặng quà cho phụ nữ khó khăn - ẢNH: THIÊN ÂN

Tin: Thu Lê - Bích Hòa- Thiên Ân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI